“Thái Sơn Nam sẽ là hình mẫu để futsal TPHCM phát triển”

Đó là đánh giá của ông Mai Bá Hùng – Phó GĐ Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trong buổi lễ tuyên dương đội bóng Thái Sơn Nam vừa đoạt tấm HCĐ lịch sử tại Giải futsal các CLB châu Á 2015 (diễn ra tại Iran hồi đầu tháng 8) diễn ra vào sáng 12/9 tại Trung tâm TDTT Thống Nhất.

Ông Mai Bá Hùng cho biết: “Đây kỳ tích của futsal Việt Nam. Tấm HCĐ châu Á không những giúp futsal Việt Nam được bạn bè quốc tế biếtđến nhiều hơn mà thành tích này còn là cơ sở để bộ môn futsal ngày càng phát triển hơn ở Việt Nam nói chung và TPHCM – nơi đóng quân của CLB Thái Sơn Nam. Sự kiện này sẽ giúp futsal phổ biến hơn và đi sâu vào đời sống thể thao của các thanh thiếu niên, môi trường học đường TPHCM”.

Tại giải futsal các CLB châu Á 2015  vừa qua, Thái Sơn Nam đã giành chiến thắng 5-1 trước CLB Shenzen Nanling (Trung Quốc) và hòa 3-3 CLB Bank of Beirut (Li Băng) tại vòng bảng để lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết (2 lần tham dự trước Thái Sơn Nam đều bị loại từ vòng bảng). Tại vòng 8 đội mạnh nhất, Bảo Quân và đồng đội xuất sắc đánh bại ĐKVĐ futsal Qatar – CLB Al Rayyan 2-1 để lọt vào bán kết gặp CLB Al Qadsia (Kuwait). Mặc dù thi đấu rất nỗ lực để cầm hòa đối thủ 3-3 trong 2 hiệp chính nhưng đành chịu 1-2 trong loạt sút luân lưu, qua đó thất bại chung cuộc 4-5. Tuy nhiên, trong trận hạng HCĐ với CLB Naft Al-Wasat Club (Iraq), sự quyết tâm cao đã giúp các học trò của HLV Bruno Garcia vượt qua đối thủ 7-3 để lần đầu tiên trong lịch có được tấm HCĐ châu lục.

Đánh giá về giải đấu tại Iran vừa qua, HLV trưởng Bruno Garcia cho rằng, bước ngoặt của sự thành công này đến từ trận đấu mở màn gặp CLB Shenzen Nanling (Trung Quốc). “Thái Sơn Nam đã 2 lần bị loại từ vòng bảng ở những lần tham dự trước. Chính vì thế mà trận thắng 5-1 trước đối thủ mạnh như Shenzen Nanling thực sự là một cú hích tinh thần rất lớn cho toàn đội. Bên cạnh đó, trận tứ kết gặp CLB Al Rayyan cũng rất quan trọng bởi đối thủ đang là ĐKVĐ còn Thái Sơn Nam bị đánh giá là đội yếu nhất trong số 8 đội ở tứ kết”.

Trong khi đó, trưởng đoàn Trần Anh Tú, người luôn sát đội tại giải đấu vừa qua lại có quan điểm: “ Chiến thắng này là thành quả xứngđáng cho nỗ lực của cả tập thể. Trong suốt giải đấu, dù gặp rất nhiều khó khăn bên trong lẫn ngoài sân nhưng các cầu thủ, HLV là các thành viên khác trong đoàn luôn thể hiện quyết tâm cao, vượt qua khó khăn để đi đến thành công”.

Tại buổi lễ tương dương, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trao giấy chứng nhận hạng ba của AFC cho các cầu thủ, HLV Thái Sơn Nam. Với thành tích đã đạt được, cho các cầu thủ, HLV Thái Sơn Nam cũng được giấy khen Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tặng giấy khen. Cũng trong dịp này, CLB Thái Sơn Nam được VFF đã thưởng 400 triệu đồng và HFF thưởng 100 triệu đồng. Đây thực sự là nguồnđộng viên kịp thời giúp các cầu thủ thi đấu thành công hơn trong thời gian tới, và điều này càng ý nghĩa hơn khi ĐT futsal Việt Nam với nồng cốt là các cầu thủ Thái Sơn Nam chuẩn sang Thái Lan tham dự giải futsal vô địch Đông Nam Á 2015 và vòng loại vô địch Châu Á2016 vào tháng 10 tới.

Những hình ảnh lại Lễ tuyên dương CLB Thái Sơn Nam:

Nguồn: Thể thao TPHCM

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM