Thái Lan lo vì kết quả bốc thăm

Mục tiêu “gặt vàng” của tuyển Thái Lan có nguy cơ không thành hiện thực khi lá thăm đưa họ vào bảng A – bảng đấu tử thần tại giải sắp khởi tranh tại Indonesia.

Mục tiêu “gặt vàng” của tuyển Thái Lan có nguy cơ không thành hiện thực khi lá thăm đưa họ vào bảng A – bảng đấu tử thần tại giải sắp khởi tranh tại Indonesia.


Bên cạnh AFF Cup, bóng đá nam SEA Games được coi là sự kiện quan trọng nhất của làng túc cầu khu vực Đông Nam Á. Từng giành 13 HC vàng, Thái Lan hiện là đội giàu thành tích nhất ở SEA Games.

Sau khi bất ngờ bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 25 ở Lào, Thái Lan đặt mục tiêu lấy lại chiếc HC vàng tại SEA Games 26. Tuy nhiên, khi kết quả bốc thăm đưa Thái Lan nằm chung bảng cùng Malaysia, Indonesia, Singapore và Campuchia, trang tin Thai-fussball.de nhấn mạnh “mục tiêu vàng của U23 Thái Lan bị đe dọa nghiêm trọng”.

U23 Thái Lan của HLV Rangsyo (áo vàng) sẽ phải vượt qua ba đối thủ sừng sỏ nếu muốn đi tiếp vào bán kết.

Hai đối thủ mà Thái Lan đánh giá cao nhất là đương kim vô địch SEA Games Malaysia và Indonesia. Malaysia có tới tám vị trí là các trụ cột trong đội hình vô địch AFF Cup năm ngoái. Trong khi, Indonesia có lợi thế sân nhà cùng lực lượng CĐV thuộc dạng cuồng nhiệt nhất thế giới.

Singapore, từng ba lần đoạt HC bạc, cũng là một thách thức không dễ vượt qua. Tại SEA Games lần này, họ cũng đặt mục tiêu đoạt HC vàng và đã triệu tập một số tuyển thủ quốc gia nằm trong độ tuổi U23 đang dự vòng loại World Cup về để chuẩn bị cho chiến dịch sắp khởi tranh ở Indonesia. Trong khi đó, vào thời điểm này, Thái Lan ưu tiên lực lượng tinh nhuệ nhất cả hai khâu HLV và cầu thủ cho đội tuyển quốc gia dự vòng loại World Cup 2014.

Do mỗi bảng chỉ có hai đội xếp nhất và nhì lọt vào bán kết, cuộc đua tranh hai vị trí này ở bảng A hứa hẹn sẽ rất khốc liệt, bởi ngoài Campuchia ở chiếu dưới, giới chuyên môn đánh giá Thái Lan và cả ba đội còn lại đều ngang cơ nhau.

Trên tờ Bangkok Post, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Worawi Makudi bày tỏ sự băn khoăn về cách bốc thăm chưa hợp lý. Theo ông Worawi, lẽ ra BTC cần chia cặp bốc thăm theo trình độ hoặc theo kết quả chuyên môn ở các kỳ SEA Games trước để tránh chuyện bảng có cả Thái Lan, Malaysia và Indonesia, trong khi đó, bảng kia lại là Đông Timor, Philippines hay Brunei. Ý kiến của đại diện Thái Lan cũng được sự đồng tình từ Malaysia và Singapore.

Cũng trong hôm qua, FAT công bố danh sách 23 tuyển thủ U23 đi tranh tài ở SEA Games 26.

Thủ môn: Ukrit Wongmeema (Buriram), Panupong Pichittham (Chainat)

Hậu vệ: Chalermsuk Kaewsuktae (Chainat), Sujrit Jantakol (Sriracha), Komkrit Camsokchuerk (Roi Et United), Seeket Madputeh (Pattaya United), Weerawut Kayem (Muang Thong), Chalermkiat Budnetr, Akkasit Chaobutr (cùng Bangkok FC), Wasan Homsan (Bangkok Glass)

Tiền vệ: Natarid Thammarossopon (BEC Tero), Naruphol Ar-Romsawa (Muang Thong), Attapong Nooprom, Krirkrit Thaweekarn (cùng Sriracha), Pokklao Anan (Police United), Sarach Yooyen (Phuket), Phonlawut Donjui (Bangkok United)

Tiền đạo: Issarapong Lilakorn (PTT Rayong), Adisak Kraisorn (Buriram-PEA), Ronnachai Rangsiyo (BEC Tero)