Siêu Cúp 2006: Hứa hẹn nhiều bất ngờ, hấp dẫn

Gạch Đồng Tâm Long An (GĐTLA) và Hòa Phát Hà Nội cùng đang tích cực chuẩn bị cho trận Siêu Cúp bóng đá quốc gia 2006 IZZI Cup do báo Tiền phong và LĐBĐVN tổ chức.

Gạch Đồng Tâm Long An (GĐTLA) và Hòa Phát Hà Nội cùng đang tích cực chuẩn bị cho trận Siêu Cúp bóng đá quốc gia 2006 IZZI Cup do báo Tiền phong và LĐBĐVN tổ chức.

Lần đầu tiên tổ chức Siêu Cúp ở ĐBSCL

Trong 7 lần diễn ra Siêu Cúp bóng đá quốc gia do báo Tiền phong tổ chức, ngoài hai lần Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng thì chỉ có các đội bóng phía Bắc giành Siêu Cúp (Thể Công, SLNA, Hải Phòng).

Cuộc gặp gỡ giữa GĐTLA và HPHN tại Siêu Cúp 2006 hứa hẹn sẽ có nhiều hấp dẫn.

Siêu Cúp bóng đá quốc gia năm 2005 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), đội bóng giành cú đúp ngoạn mục mùa giải 2005 là GĐTLA được đánh giá rất cao đã thúc thủ trước chủ nhà Mitsustar Hải Phòng với tỷ số 1-2 dù ghi bàn trước.

Điều đáng nói là ở trận chung kết Cúp Quốc gia trước đó trên sân Long An cũng giữa hai đội bóng này, Mitsustar Hải Phòng đã thua tan nát 5 bàn không gỡ. Nhớ lại điều đó để thấy được, trận đấu Siêu Cúp luôn hứa hẹn những nét mới, hấp dẫn và chứa đựng nhiều bất ngờ.

Mùa giải này, lần đầu tiên trận đấu Siêu Cúp bóng đá quốc gia được tổ chức tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sân Long An trong những ngày qua đang náo nức chuẩn bị cho trận đấu mở màn mùa giải mới này.

Khán giả Long An và các tỉnh đồng bằng lân cận đang náo nức chờ vào sân để tận mắt chứng kiến trận đấu đỉnh cao của hai đội bóng đã vô địch hai giải đấu có chất lượng cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Sự trông đợi của khán giả là một sức ép không nhỏ của HLV Huỳnh Ngọc San và các cầu thủ GĐTLA khi khán giả nhà khát khao được tận mắt chứng kiến đội bóng quê hương giành được danh hiệu bóng đá cao quý là Siêu Cúp.

Sẵn sàng chuẩn bị

Trao đổi với phóng viên HLV Huỳnh Ngọc San và HLV Vương Tiến Dũng đều nhận định khả năng chiến thắng cho cả hai đội trong trận Siêu Cúp bóng đá quốc gia 2006 IZZI Cup là 50-50 và đều tin là đội của mình sẽ giành Siêu Cúp lần thứ 8 này.

Hiện tại, HLV Huỳnh Ngọc San đang rèn quân ngay tại sân nhà Long An và chuẩn bị đón GĐKT Calisto trở lại sau kỳ nghỉ phép ở Bồ Đào Nha. Chu đáo không kém, ngay sau chuyến tập huấn tại Singapore vừa qua, HLV Vương Tiến Dũng tỏ ra khá tự tin khi Sém⬝ quân sớm ở TPHCM.

Trao đổi với phóng viên Tiền phong, HLV Vương Tiến Dũng nhận định sân khách không có gì quá bất lợi với đội bóng Thủ đô – HPHN. Tuy nhiên, ông Dũng đánh giá cao đội chủ nhà GĐTLA ở lối chơi phản công đáng gờm do các các cầu thủ ngoại lĩnh xướng, đặc biệt là bộ ba gồm thủ môn Santos và cặp tiền đạo Antonio Ishamala.

Dù vậy, HPHN cũng có các cầu thủ ngoại xuất sắc không kém; đó là những Esele (thủ môn), Da Silva, Paldiha, Williams; chưa kể số cầu thủ mới chuyển về từ SLNA như Alphose, Ngọc Tú, Hải Nam, Công Mạnh và Ánh Cường (từ Khánh Hòa). Với lực lượng này, HLV Vương Tiến Dũng cho rằng HPHN sẽ chơi không kém cạnh khi sẽ đôi công với đội chủ nhà.

Theo HLV Huỳnh Ngọc San, Minh Phương và Tài Em vẫn chưa thể tập chung cùng đội GĐTLA trong những ngày qua do chấn thương. Tuy nhiên, ông San không hề bi quan khi nói rằng GĐTLA đã quen thi đấu mà không có Tài Em và Minh Phương.

Những cầu thủ trẻ như Quang Khải, Tấn Phong⬦ trong thời gian qua đã chứng tỏ được khả năng và GĐTLA sẽ có phương án để chế ngự Hòa Phát.

Không hẹn mà gặp, cả GĐTLA và HPHN đều có trận thi đấu tập huấn với đội Sinh viên HaiNam (Hàn Quốc) và đều giành thắng lợi. Hoà Phát thắng HaiNam 3-0 còn GĐTLA thắng HaiNam 2-0.  

(Theo TPO)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA