Quả bóng vàng FIFA 2006: Cuộc đua tay ba Henry, Pirlo và Cannavaro

Cuộc chạy đua giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2006 đã chính thức bắt đầu với việc công bố bản danh sách rút gọn 30 ứng cử viên vào chiều ngày 12/10 vừa qua.

Cuộc chạy đua giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2006, giải thưởng được FIFA trao tặng hàng năm dành cho cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của bóng đá thế giới đã chính thức bắt đầu với việc công bố bản danh sách rút gọn 30 ứng cử viên vào chiều ngày 12/10 vừa qua. Và trong số đó, dù có hàng loạt những cái tên nổi tiếng như Shevchenko, Kaka, Riquelme, Thuram, Vieira, Ballack… nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, đây chỉ là một cuộc đua tay ba giữa Henry, Pirlo và Cannavaro. 

Cách đây 1 năm, đêm Gala của bóng đá thế giới được tổ chức tại Zurich là đêm của Ronaldinho khi tiền vệ người Brazil được vinh dự đón nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của FIFA, vượt qua sự cạnh tranh của hàng loạt đối thủ nặng ký như Lampard hay Eto”o. 

Nhưng 1 năm sau, dẫu cho cái tên Ronaldinho vẫn còn xuất hiện trong số 30 cái tên vừa được FIFA công bố để các HLV trưởng, các đội trưởng của tất cả các đội tuyển quốc gia thành viên của FIFA lựa chọn, thì anh chàng cầu thủ răng thỏ không có nhiều cơ hội để chiến thắng. 

Ronaldinho thắng năm ngoái nhưng năm nay thì không có cơ hội?

Màn trình diễn tồi tệ cùng Brazil tại VCK World Cup 2006, cùng với đó là giai đoạn 1 tháng sa sút vừa qua trong màu áo Barcelona đã khiến Ronaldinho mất điểm khá nhiều. Tuy vậy, đó lại là cơ hội cho những đối thủ khác vươn lên. 

Sau khi về nhì trong 2 năm liên tiếp (2003 và 2004), Henry đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ Pháp thứ 2 sau Zidane trở thành người được nhận danh hiệu cao quý này. Henry đã chơi rất xuất sắc trong màu áo Arsenal mùa giải vừa qua khi lọt vào đến trận CK Champions League, còn tại World Cup, phong độ ấn tượng của Henry đã giúp một đội tuyển Pháp không được đánh giá cao đi đến tận trận đấu cuối cùng. 

Henry là ứng cử viên nặng ký nhất

Tuy nhiên, Henry sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt đến từ 2 đối thủ người Italia, những kẻ đã vượt qua chính Pháp của Henry để đăng quang trong trận CK World Cup 2006 vừa qua, đó là Andrea Pirlo và Fabio Cannavaro. 

Dịp World Cup vừa qua là quãng thời gian chói sáng của Pirlo khi chính anh mới là động lực và là nguồn cảm hứng giúp Italia chiến thắng, chứ không phải là Totti như kỳ vọng ban đầu. Những đường chuyền chính xác, những cú sút phạt đẳng cấp và điêu luyện, Pirlo là linh hồn tại khu vực giữa sân của Italia.

Trong khi đó, Fabio Cannavaro đã chơi trên cả xuất sắc, khi cùng với Nesta, rồi sau đó là Materazzi, Grosso, Zaccardo giúp Italia có hàng phòng ngự vững chắc nhất VCK trên đất Đức, đặc biệt là trong trận CK khi Italia liên tục đứng vững trước sức ép của đội Pháp trong suốt cả 120 phút thi đấu. 

Nhưng sự xuất sắc tại VCK World Cup của Cannavaro…

Ngoài 3 ứng cử viên sáng giá nói trên, đáng chú ý trong bản danh sách 30 ứng viên lần này là lần đầu tiên kể từ năm 1991, khi giải thưởng này được khai sinh, đã không có một cầu thủ Tây Ban Nha nào được nêu tên, trong khi Primera Liga vẫn đang được dư luận rộng rãi công nhận là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh (!?). 

Rồi thì Zidane vẫn góp mặt một cách đầy tranh cãi, dẫu cho vào thời điểm hiện tại, anh đã quyết định từ giã sự nghiệp cầu thủ, rồi để lại một “vết nhơ” khi buộc phải rời sân trong trận đấu cuối cùng với chiếc thẻ đỏ sau khi dùng đầu húc thẳng vào ngực Marco Materazzi trong trận CK World Cup 2006. 

Dẫu cho có đến 12 cầu thủ hiện đang chơi tại giải Ngoại hạng góp mặt trong bản danh sách này thì trên thực tế, chỉ có đúng 3 cầu thủ người Anh, Frank Lampard, Wayne Rooney và Steven Gerrard hiện diện. Trong khi đó, nếu tính về quốc tịch thì Italia và Pháp dẫn đầu với 5 ứng viên, Đức tiếp theo sau với 4. 

… và Pirlo đã khiến họ cũng được đánh giá rất cao

Ngoài danh sách 30 ứng viên cho danh hiệu cầu thủ bóng đá nam xuất sắc nhất trong năm, FIFA cũng công bố 20 ứng viên cho giải thưởng tương tự của cầu thủ nữ. Đồng thời, trong đêm Gala tổ chức tại nhà hát Opera, Zurich vào ngày 18/12 tới đây, các giải thưởng quan trọng khác như Tiền đạo xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Đội bóng Fairplay nhất, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, giải thưởng đặc biệt của cá nhân Chủ tịch FIFA.

Danh sách 30 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2006 

Adriano (Inter Milan, Brazil), Michael Ballack (Chelsea, Đức), Gianluigi Buffon (Juventus, Italy), Fabio Cannavaro (Real Madrid, Italy), Cristiano Ronaldo (Manchester United, Bồ Đào Nha), Petr Cech (Chelsea, CH Czech), Deco (Barcelona, Bồ Đào Nha), Didier Drogba (Chelsea, Bờ Biển Ngà), Michael Essien (Chelsea, Ghana), Samuel Eto”o (Barcelona, Cameroon), Luis Figo (Inter Milan, Bồ Đào Nha), Gennaro Gattuso (AC Milan, Italy), Steven Gerrard (Liverpool, Anh), Thierry Henry (Arsenal, Pháp), Kaka (AC Milan, Brazil), Miroslav Klose (Werder Bremen, Đức), Philippe Lahm (Bayern Munich, Đức), Frank Lampard (Chelsea, Anh), Jens Lehmann (Arsenal, Đức), Alessandro Nesta (AC Milan, Italy), Andrea Pirlo (AC Milan, Italy), Franck Ribery (Marseille, Pháp), Juan Roman Riquelme (Villarreal, Argentina), Ronaldinho (Barcelona, Brazil), Wayne Rooney (Manchester United, Anh), Tomas Rosicky (Arsenal, CH Czech), Andriy Shevchenko (Chelsea, Ukraine), Lilian Thuram (Barcelona, Pháp), Patrick Vieira (Inter Milan, Pháp), Zinedine Zidane (treo giày, Pháp).

Theo VTC