Philippines siết chặt an ninh SEA Games

Philippines sẽ triển khai một an ninh rầm rộ bảo vệ cho lễ khai mạc SEA Games 23 vào Chủ Nhật này với 17.000 cảnh sát, ngăn chặn các phần tử Hồi giáo cực đoan sẽ đánh bom.

Philippines sẽ triển khai một an ninh rầm rộ bảo vệ cho lễ khai mạc SEA Games 23 vào Chủ Nhật này với 17.000 cảnh sát, ngăn chặn các phần tử Hồi giáo cực đoan sẽ đánh bom.
 
Công tác an ninh tại Manila đã được thắt chặt Ảnh SK
 
Cảnh sát trưởng Manila Vidal Querol cho biết bắt đầu từ hôm nay sẽ thắt chặt an ninh, cố gắng không để xảy ra tình trạng bất ổn ảnh hưởng đến SEA Games 23. Hiện 5.000 cảnh sát đã và đang được triển khai ở những nơi thi đấu và các khách sạn.
 
Vẫn theo ông Querol, lực lượng cảnh sát 4 khu vực lân cận thủ đô, nơi sẽ diễn ra các nội dung thi đấu chính, đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
 
Tham gia SEA Games lần này có khoảng 7.000 vận động viên và quan chức từ 11 quốc gia thành viên ASEAN và Đông Timor, tranh tài trong 40 nội dung thi đấu.
 
Các tay súng từ tổ chức Quân đội Nhân dân Mới hôm thứ tư đã tấn công một trạm tiếp sóng điện thoại di động ở tỉnh Quezon nhưng cảnh sát đã nhanh chóng thiết lập lại trật tự.
 
Các lực lượng an ninh Philippines hiện đang phải chống lại 4 nhóm phiến quân Hồi giáo khác.
 
Tướng Generoso Senga, tham mưu trưởng quân đội, cho biết khoảng 2.200 quân lính sẽ được triển khai bổ sung để bảo vệ SEA Games ở hai hòn đảo miền trung và bốn khu vực thuộc đảo Luzon.
 
“Chúng tôi sẽ triển khai 8 chiếc máy bay lên thẳng và nhiều tàu quân sự phục vụ an ninh và chuyên chở quan chức”, ông Senga nói với các phóng viên, nói thêm rằng chó nghiệp vụ phát hiện bom sẽ được bổ sung.Ông nói các đơn vị tình báo quân đội và cảnh sát chưa hề nhận được thông tin cụ thể nào về mối đe doạ đối với sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.
 
“Những kẻ khủng bố sẽ cố gắng phá đám và làm điều gì đó để thu hút sự chú ý của thế giới”, Tướng Senga nói. “Chúng tôi đang đăng cai sự kiện quốc tế và chúng tôi không muốn cho chúng cơ hội phá hoại hay làm tổn hại đến hình ảnh đất nước”.
 
Trước đó Giám đốc Cảnh sát quốc gia Philippines Rodolfo Tor nói: “Chúng tôi rất ý thức về những gì đang diễn ra trong khu vực nên đã phối hợp với lực lượng tình báo để nhằm ngăn chặn những nguy cơ khủng bố”.
 
Lực lượng cảnh sát bảo vệ SEA Games 23 được chuẩn bị chu đáo từ tháng 5/2005. Phillipinese thậm chí đã phải nhờ đến FBI của Mỹ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lo ngại khi các quan chức tình báo trong khu vực cho biết hiện có 2 thành viên cốt cán của tổ chức khủng bố Jemaah Islamiyah đang có mặt tại Philippines.
 
Đây là lần thứ 3 Philippines làm chủ nhà SEA Games. Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào 5/12. Hai lần trước không có gì đáng tiếc xảy ra liên quan đến an ninh.
 
(Theo VietnamNet)