Perez từ chức Chủ tịch CLB Real Madrid

Một ngày sau thất bại 1-2 của Real trên sân Mallorca và đối mặt với mùa giải trắng tay thứ ba liên tiếp, Florentino Perez đã quyết định từ chức Chủ tịch CLB…

Một ngày sau thất bại 1-2 của Real trên sân Mallorca và đối mặt với mùa giải trắng tay thứ ba liên tiếp, Florentino Perez đã quyết định từ chức Chủ tịch CLB. Nhà tỷ phú xây dựng này cũng thừa nhận đã mắc sai sót trong chính sách “galaticos” – xây dựng đội bóng chỉ bằng những ngôi sao đắt tiền.

Florentino Perez không thể làm hết nhiệm kỳ thứ hai. (AFP)

Trong lá đơn xin từ chức, Perez tuyên bố: “Tôi đã triệu tập một cuộc họp khẩn giữa Ban lãnh đạo vì tôi tin rằng đã đến lúc CLB cần có một sự thay đổi về phương hướng và đường lối. Và vì vậy, tôi xin rút lui. Mọi việc đã diễn ra không đúng như mong đợi, và mọi người đều thấy rõ điều đó trong trận thua Mallorca cách đây hai hôm. Ngay sau trận thua này tôi đã quyết định mình phải ra đi. Hy vọng rằng điều đó sẽ giúp CLB xác đinh lại đường lối. Nhưng dù sao tôi vẫn tin rằng Real hoàn toàn có thể đoạt một danh hiệu trong mùa bóng này. Điều đó sẽ giúp chúng tôi lên một kế hoạch hợp lý hơn cho mùa tới”.

Nhà tỷ phú xây dựng 58 tuổi này cũng cho biết, Fernando Martin, một chuyên gia định giá tài sản, là người được Ban lãnh đạo nhất trí chọn bầu làm người kế nhiệm.

Perez bắt đầu đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Real năm 2000, và tái đắc cử vào tháng 7/2004. Ngay sau khi lên nắm quyền, ông là người đã giúp CLB Hoàng gia Tây Ban Nha trả hết khoản nợ đọng 270 triệu euro (319,8 triệu USD) bằng cách bán khu sân tập của Real ở trung tâm thủ đô Madrid với mức giá được cho là cao ngất ngưởng 480 triệu euro.

Tuy nhiên, lý do khiến vị cựu chủ tịch này trở nên nổi tiếng trên toàn cầu lại không phải nhờ thành tích xóa nợ cho CLB mà vì ông đã bỏ ra hơn 400 triệu euro để thực hiện chính sách “galaticos” – mang về sâng Bernabeu một loạt những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới như Luis Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham. Cũng nhờ chính sách này mà Real Madrid đã trở thành CLB có lối chơi đẹp mắt và quyến rũ bậc nhất thế giới. Chính sách “dải ngân hà” cũng đưa “Những chú kền kền trắng” lên vị thế của một CLB hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quảng cáo thương mại, và mới đây đã vượt qua MU để trở thành CLB có thu nhập cao nhất thế giới.

Xét về khía cạnh thể thao, tên tuổi của Perez gắn liền với những thành công của CLB trong 5 năm vừa qua là một chiếc Cup Champions League (2002) và hai danh hiệu La Liga (2001, 2003). Tuy nhiên, thành tích của Real cứ đi xuống dần đều từ khi Perez quyết định kết thúc hợp đồng với Vincent del Bosque chỉ một ngày sau khi HLV này đưa CLB đến chức vô địch mùa giải 2002-2003, và sau đó là thương vụ mua tiền vệ điển trai người Anh, David Beckham.

Kể từ đó, đã có 5 HLV đến rồi đi mà vẫn không giúp đội đoạt được bất kỳ một danh hiệu nào. Và nếu như họ vẫn không làm được điều đó cuối mùa này, đây sẽ là lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ Real trắng tay 3 năm liên tục. Trận thua 1-6 trước Zaragoza đã hất văng CLB Hoàng gia Tây Ban Nha khỏi Cup Nhà vua. Tồi tệ hơn, tham vọng vô địch châu u mùa này của Real cũng bị đe doạ nghiêm trọng sau khi họ thất thủ 0-1 trước Arsenal ngay trên sân nhà ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Nhận xét về chính sách galaticos của mình, Perez thẳng thắn nhìn nhận: “Tôi đã cố xây dựng đội bóng bằng cách mang về những tên tuổi lớn nhất của bóng đá thế giới. Đến bây giờ tôi vẫn không ân hận vì điều đó. Nhưng có thể tôi đã thiếu sót khi không thể làm họ nhận thức được trách nhiệm của họ với đội bóng. Có lẽ tôi đã không làm tốt công tác tư tưởng cho những cầu thủ này”.

Thất bại 1-2 trước Mallorca hôm chủ nhật vừa qua đã khiến cách biệt giữa Real với đội đầu bảng và là đại kình địch Barca lên tới 10 điểm khi mùa giải chỉ còn 13 vòng đấu nữa là kết thúc. Perez khẳng định mình từ chức không chỉ bởi những kết quả nghèo nàn của CLB mà còn vì thái độ của cầu thủ và những rạn nứt trong quan hệ giữa các thành viên đội bóng: “Tôi nghĩ rằng Real đã chơi một thứ bóng đá hấp dẫn và cống hiến trong những năm qua. Tuy nhiên, một số ngôi sao không hết mình với CLB. Họ cứ nghĩ rằng tên tuổi cùng mức phí chuyển nhượng khổng lồ là sự đảm bảo một vị trí chính thức trong đội hình và bê trễ luyện tập. Hy vọng quyết định từ chức của tôi sẽ giúp họ hiểu ra rằng tình yêu với đội bóng là trên hết. Real cần có sự đổi mới từ gốc rễ, và tôi cho rằng người kế nhiệm tôi sẽ thành công khi làm điều đó”.

Perez cũng cho biết ông hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Sergio Ramos rằng Real đang rất thiếu tinh thần tập thể. Hậu vệ 19 tuổi này đã than phiền rằng đồng đội đã không ăn mừng sau bàn thắng của anh vào lưới Mallorca: “Ramos hoàn toàn đúng khi nói lên điều đó. Tôi muốn thấy những siêu sao của Real ít ra cũng phải ăn mừng bàn thắng như cách mà đối thủ Mallorca ăn mừng những bàn thắng của họ”.

Ít ngày trước trận thua Mallorca, dư luận Tây Ban Nha cũng cho rằng thông qua những lời chỉ trích của Raul nhằm vào Ronaldo, các cầu thủ Real đang cố ý cô lập tiền đạo người Brazil sau khi anh này công khai chỉ trích CLB ngay trước trận gặp Arsenal ở Champions League.

Perez “chào tạm biệt” sau khi thông báo quyết định từ chức. (AP)

Đôi nét về Florentino Perez

(Theo VnExpress)