Ông Nguyễn Hồng Thanh – TGĐ CTCP bóng đá SLNA: 'Brazil phải đứng dậy sau cú sốc'

“ĐT Brazil thua ĐT Đức là tất yếu, nhưng thua đậm thế quả là không thể tin nổi”, TGĐ Công ty CP bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh bày tỏ sự ngạc nhiên trong cuộc trao đổi cùng báo giới xung quanh trận bán kết 1. Ông Thanh nhấn mạnh, đấy là thất bại đáng tiếc, đáng tủi hổ của cả bóng đá Brazil, nhưng người Brazil không nên quá bi lụy mà phải tìm cách để tự đứng lên.

Để thua đội tuyển Đức với tỷ số 1-7 đó là thất bại đáng tủi hổ đối với nền bóng đá Brazil

Lý giải vì sao cho rằng Đức thắng Brazil là tất yếu, ông Thanh cho biết: “Brazil tại World Cup 2014 là ĐT Brazil yếu nhất tại các kỳ World Cup mà họ từng góp mặt. Không chỉ chất lượng đội hình kém, ngay cả lối chơi ĐTBrazil cũng đã đánh mất đi bản sắc của chính mình. Không những thế, việc Brazil thiếu  nhạc trưởng Neymar, và thủ lĩnh Silva ở hàng thủ càng làm cho sức mạnh của họ thêm suy yếu.

Ngược lại, cỗ xe tăng Đức vẫn vậy, lực lượng đồng đều, lối chơi khoa học, bài bản và quan trọng hơn họ không hề chủ quan trước những lợi thế của mình. ĐT Đức thắng là điều hợp logic, nhưng thắng với cách biệt lớn như thế quả là điều không tưởng, đặc biệt khi đối thủ của họ là chủ nhà Brazil”.

Ông Thanh lý giải thêm: “Brazil thua Đức ngay khi trận đấu chưa bắt đầu, bởi cả cái đất nước này đã quá bi lụy, đã rơi quá nhiều nước mắt khi linh hồn ĐT là tiền đạo Neymar gặp chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu hết World Cup. Xa hơn, Brazil đã thất bại trước ngày khai mạc World Cup 2014. Thất bại vì họ đã đánh mất bản sắc truyền thống trong lối chơi, vì cách lựa chọn con người chưa hợp lý.

Theo tôi, HLV Scolari đã phung phí rất nhiều tài năng của ĐT Brasil ở World Cup lần này. Kaka, Ronaldinho, Robinho là những tên tuổi lớn, họ rất nỗ lực để lấy lại phong độ trong một năm qua, đáng tiếc nỗ lực của họ không được ông thầy này ghi nhận”.

Ông Thanh nói tiếp: “Đất nước Brazil đổ rất nhiều tiền của xây dựng các hạng mục phục vụ cho World Cup 2014. Chính phủ Brazil chịu khá nhiều áp lực bởi các cuộc biểu tình phản đối của người dân. Trước thực trạng ấy, nếu ĐT Brazil vô địch thì sẽ là cứu cánh tuyệt vời cho đất nước, Chính phủ, nhưng nếu thất bại chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng xấu đến các lĩnh vực khác ngoài địa hạt bóng đá của Brazil”.

Trước cú sốc của người Brazil, TGĐ Nguyễn Hồng Thanh an ủi: “Brazil cần phải vượt qua cú sốc này, và quan trọng nhất người dân Brazilđừng nên quá bi lụy trước thất bại. Đồng thời họ cần phải xem thất bại ấy như là bài học xương máu để làm lại, để xây dựng lại một đế chế mới mạnh mẽ hơn như chính người Đức cách đây hơn chục năm.

Thất bại thì phải đứng lên, Brazil thua hôm nay, nhưng có thể đoạt vinh quang vào ngày mai, bởi họ có tiềm lực về bóng đá, có nhiều tài năng để xây dựng một ĐT tuyệt vời”.

 

 

Nguồn: vff.org.vn