Ông Bruno Garcia- HLV trưởng ĐT Futsal QG: Các tuyển thủ cần phải phát triển nền tảng thể lực toàn diện

Trong quá trình tập huấn chuẩn bị cho giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2014, HLV trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam Bruno Jose Garcia Formoso nhấn mạnh sẽ chú trọng nhồi thể lực cho toàn bộ tuyển thủ Futsal QG đang tập huấn tại Trung tâm thể thao Thái Sơn Nam – TPHCM.

Cũng theo vị HLV này, BHL đội tuyển quan tâm lớn nhất đến các vị trí phòng ngự, đặc biệt là vị trí thủ môn. Bên cạnh đó, yếu tố thể lực đảm bảo sẽ quyết định đến kết quả của mỗi giải đấu, đặc biệt là giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2014 sắp diễn ra.

HLV trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam Bruno Jose Garcia Formoso

– Thưa ông, ông có thể cho biết mục tiêu của đội tuyển Futsal Việt Nam trong đợt tập huấn lần này?

+ HLV Bruno Jose Garcia Formoso: Điều tôi quan tâm nhất trong đợt tập trung lần này là các cầu thủ sẽ phải phát triển nền tảng thể lực toàn diện. Trong bóng đá Futsal, thể lực chiếm vị trí rất quan trọng đến thành công của một đội bóng. Nếu các cầu thủ có nền tảng thể lực tốt nhất, sung mãn nhất cho giải đấu lớn như giải vô địch Futsal Đông Nam Á tới đây là điều rất quan trọng để tiến tới thành công.

– Việc triệu tập đến 27 cầu thủ vào đội tuyển quốc gia, Ban huấn luyện đang hướng tới việc cạnh tranh công bằng cho các cầu thủ ở trên sân?

+ Cánh cửa của đội tuyển luôn rộng mở với tất cả các cầu thủ, bất cứ cầu thủ nào có thái độ luyện tập nỗ lực, thi đấu ấn tượng sẽ có tên trong danh sách đội tuyển. Ban huấn luyện chọn nhiều cầu thủ, trong đó các cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội cọ xát chịu đựng áp lực khi khoác áo đội tuyển. Vì bạn biết môi trường ĐTQG sẽ rất khác nhiều so với môi trường ở cấp CLB.

– Thưa ông, vậy các giáo án BHL đề ra trong đợt tập huấn lần này có nhiều khác biệt so với đợt tập huấn tại Thái Lan hay không?

+ Vấn đề này liên quan đến nhiều yếu tố chuyên môn nên tôi không thể chia sẻ. Tuy nhiên những bài tập chuyên môn, chiến thuật thi đấu như thế nào thì tôi cũng mong muốn mang đến hiệu quả cao trong thi đấu cho toàn đội. Chắc chắn trong giai đoạn tới sẽ có sự thay đổi trong cách luyện tập, đặc biệt trước giai đoạn giải đấu diễn ra.

Vấn đề tăng cường nền tảng thể lực cho đội tuyển Futsal QG được BHL quan tâm nhất trong quá trình tập huấn đợt này

– Ông đánh giá thế nào về công tác đào tạo của Futsal Việt Nam trong thời gian qua?

+ Khi tôi về nhậm chức HLV trưởng đã xác định sẽ phải làm công tác đào tạo trẻ, Futsal Việt Nam trong những năm gần đây phát triển mạnh ở khu vực phía Nam. Liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã làm rất tốt các tuyến đào tạo trẻ nhằm đào tạo các lớp kế cận. Ngay cả đối với bóng đá học đường Futsal trung học cho cả nam và nữ. Bên cạnh đó lứa cầu thủ U20. U21 được bổ sung rất nhiều. Tại giải Futsal quốc tế Châu Á vừa kết thúc, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ tuổi thấp hơn các nước. Đó thực sự là một điều đáng mừng đối với môn Futsal.

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM