Ngày 23/7, tập trung ĐT Futsal nam Quốc gia

Theo thông tin từ Phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ, ngày 23/7/2008 ĐT Futsal nam Quốc gia sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị tham dự Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2008, tổ chức…

Theo thông tin từ Phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ, ngày 23/7/2008 ĐT Futsal nam Quốc gia sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị tham dự Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2008, tổ chức tại Thủ đô Bangkok – Thái Lan từ ngày 25/8 đến ngày 2/9/2008.

 

Trong đợt tập trung này, ĐT Futsal nam Quốc gia với 26 thành viên, trong đó có 20 tuyển thủ, trưởng đoàn là ông Nguyễn Trọng Giáp, HLV trưởng là ông Pattaya Piemkum sẽ đóng quân tại Trung tâm Thể thao giải trí Thành Long – TPHCM.

 

Lịch thi đấu và số lượng cụ thể các đội tuyển tham dự giải sẽ được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) công bố trong thời gian tới.

 

Danh sách ĐT Futsal nam Quốc gia:

Trưởng đoàn: Nguyễn Trọng Giáp

HLV trưởng: Pattaya Piemkum

Các Trợ lý HLV: Ngô Lê Bằng, Nguyễn Đức Huy

Phiên dịch: Lê Văn Tỵ

Bác sĩ: Đỗ Văn Sự

 

Các cầu thủ:

Trần Hữu Huy (VP.UBND TP Đà Nẵng), Lê Bảo Khánh (Thái Sơn Nam), Trần Văn Hoài (Thái Sơn Nam), Phạm Minh Giang (Thái Sơn Nam), Huỳnh Bá Tuấn (Thái Sơn Nam), Nguyễn Trọng Thiện (Thái Sơn Nam), Trương Quốc Tuấn (Thái Sơn Nam), Huỳnh Thúc Đức (Thái Sơn Nam), Nguyễn Anh Khoa (Thái Sơn Nam), Huỳnh Tấn Quốc (Thái Sơn Nam), Nguyễn Quang Minh (Thái Sơn Bắc), Nguyễn Đình Hoàng (Thái Sơn Bắc), Đinh Viết Luân (Thái Sơn Bắc), Huỳnh Đông Kha (XVTM mặt đất SB Đà Nẵng), Kiều Văn Long (Đà Nẵng), Nguyễn Quốc Bảo (Sơn Thế Vinh –TPHCM), Đoàn Đình Hồng (Maseco –TPHCM), Hoàng Hải Sơn (Đất Lành –TPHCM).

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM