Năm mới và những niềm vui nhân đôi

Trong không khí lễ hội vào dịp cuối năm, một vài danh thủ nổi tiếng của "môn thể thao vua" còn có cơ hội nhân đôi niềm vui với lễ sinh nhật của mình.

Dưới đây là 8 danh thủ bóng đá nổi tiếng trong quá khứ và hiện tại, những người đã từng thi đấu thành công trong màu áo ĐTQG và đặt dấu ấn tại các VCK World Cup có sinh nhật vào những ngày cuối năm cũ và đầu năm mới.

Daniel Amokachi

Daniel Amokachi (Nigeria)
Sinh ngày: 30/12/72 – (33 tuổi)

Daniel Amokachi là thành viên của ĐT Nigeria tham dự USA 1994 và France 1998. Trong suốt sự nghiệp của mình, tiền đạo này đã giúp “những chú đại bàng xanh” giành chức vô địch châu Phi năm 1994 và HCV Olympic 2 năm sau đó.

Nổi lên khi đang thi đấu cho đội bóng quốc nội Ranchers Bees, Amokachi sau đó đã sang châu u thi đấu cho đội bóng của Bỉ Club Brugge. Với những thành công tại Bỉ, tuyển thủ Nigeria được mời sang Anh thi đấu cho Everton và tại đó, Amokachi đã giành chức vô địch FA Cup cùng “The Toffees”. Những trạm dừng chân sau đó của Amokachi là Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) và 1860 Munich (Đức) trước khi phải sớm kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình bởi một chấn thương đầu gối dai dẳng.

Lakhdar Belloumi

Lakhdar Belloumi (Algeria)
29/12/58 – (47)

Lakhdar Belloumi được xem là một trong những “viên ngọc đen” của bóng đá châu Phi. Dù dành phần lớn thời gian thi đấu tại giải trong nước nhưng những màn trình diễn đầy ấn tượng của Belloumi  tại các VCK World Cup 1982 và 1986 cùng ĐT Algeria được xem là một trong những điểm sáng của bóng đá châu Phi..

Belloumi trở nên nổi tiếng từ tháng 3/1980 khi giúp ĐT Algeria vào tới trận chung kết cúp châu Phi. Mặc dù để thua đội chủ nhà Nigeria trong trận chung kết nhưng tiền đạo này đã kịp “ẵm” danh hiệu “vua phá lưới”. Cùng năm, Belloumi tiếp tục ghi một bàn thắng quyết định giúp ĐT Algeria lọt vào tới tứ kết thế vận hội Olympic tại Moscow.

Năm 1981, chân sút này nhận danh hiệu cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm với những bàn thắng giúp ĐT Algeria vượt qua vòng loại để góp mặt tại Espana 82. ~ đó, Belloumi đã khiến đội Tây Đức gặp rất nhiều khó khăn với một bàn thắng ghi cho đội bóng đội bóng châu Phi.

Terry Butcher

Terry Butcher (Anh)
28/12/58 – (47)

Sinh ra tại Singapore nhưng Terry Butcher là thành viên của ĐT Anh tham dự 3 VCK World Cup liên tiếp trong các năm 1982, 1986 và 1990. Trung vệ ĐT Anh ra mắt trong trận đấu với Australia trong năm 1980 và nhanh chóng trở thành một cầu thủ chủ chốt trong hàng phọng ngự của đội bóng xứ sở sương mù trong 10 năm sau đó với tổng cộng 77 lần khoác áo ĐTQG.

Tại Italia 1990, Butcher nhận băng đội trưởng từ Bryan Robson, người bị chấn thương và không thể ra sân trong trận bán kết. Trong sự nghiệp của mình, Butcher còn giành 1 UEFA Cup cùng Ipswich Town và 3 chức VĐ giải ngoại hạng Scotland. Hiện Terry Butcher làm cố vấn bóng đá cho đài BBC.

Rivelino

Rivelino (Brazil)
1/1/46 – (60)

Với nhiều fan hâm mộ môn túc cầu trên toàn thế giới, Roberto “Rivelino” là một cầu thủ hết sức đặc biết với cái chân trái tuyệt vời, những quả sút phạt thần sầu và… bộ ria mép độc đáo. Rivelino đóng góp 3 bàn thắng giúp ĐT Brazil vô địch World Cup 1970 tại Mexico. Tiền vệ này cũng là thành viên của “Selecao” xếp thứ 4 tại VCK World Cup 1974 ở Tây Đức và giành HCĐ tại Argentina 1978.

Tổng cộng, Rivelino ghi được 43 bàn thắng trong 121 lần ra sân trong màu áo vàng xanh của ĐT Brazil. Trong năm 2004, “vua bóng đá” Pele đã đưa Rivelino vào danh sách 100 cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất còn sống. Vào đúng ngày đầu tiên của năm mới, cựu ngôi sao ĐT Brazil và CLB Sao Paulo sẽ tròn 60 tuổi.

Wynton Rufer

Wynton Rufer (New Zealand)
29/12/62 – (43)

Wynton Rufer được xem là “điểm sáng” của bóng đá  New Zealand và là thành viên của ĐTQG nước này tham dự VCK World Cup 1982 tại Tây Ban Nha. Rufer được bầu là cầu thủ châu Đại Dương xuất sắc nhất thế kỷ, vượt qua Frank Farina (Australia) và Christian Karembeu (New Caledonia/Pháp). Huyền thoại bóng đá của New Zealand từng 3 lần giành danh hiệu cầu thủ châu Đại Dương xuất sắc nhất năm (1989, 1990 và 1992).

Wynton Rufer cũng có may mắn được hưởng hương vị chiến thắng tại châu u khi cùng đội bóng Đức Weder Bremen vô địch UEFA Cup. Kaiserslautern (Đức), FC Zurich (Thụy Sĩ) và JEF United Ichihara (Nhật Bản) là những đội bóng lớn mà Rufer đầu quân trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình.

Davor Suker

Davor Suker (Croatia)
1/1/68 – (38)

Cho đến thời điểm này, Davor Suker vẫn được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất. Suker kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế với 46 bàn thắng, trong đó có 45 bàn cho ĐT Croatia và 1 bàn cho ĐT Nam Tư.

Khởi đầu sự nghiệp cầu thủ tại đội bóng nhỏ Osijek, Suker sau đó đã chuyển sang thi đấu cho hai đội bóng lớn hơn là Dinamo Zagreb (Croatia) và Sevilla (Tây Ban Nha) trước khi đầu quan cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid trong năm 1996.

Trong thời gian thi đấu tại Bernabeu, tiền đạo này đã giành 1 chức vô địch La Liga (1997) và một chức vô địch Champions League (1998). Tại France 98, Davor Suker thi đấu nổi bật và giúp ĐT Croatia giành HCV sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước ĐT Đức tại tứ kết. Cá nhân tiền đạo này cũng giành danh hiệu “đôi giày vàng”, giành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Suker sau đó chuyển sang thi đấu cho Arsenal và West Ham và kết thúc sự nghiệp tại đội bóng Đức 1860 Munich.

Lilian Thuram

Lilian Thuram (Pháp)
1/1/72 – (34)

Lilian Thuram là thành viên của ĐT Pháp từng giành 2 chức vô địch danh giá là World Cup 1998 và EURO 2000. Sinh ra tại Guadeloupe, Thuram khởi đầu sự nghiệp cầu thủ trong màu áo Monaco. Năm 1996, hậu vệ này chuyển sang Italia khoác áo AC Parma trước khi đầu quân cho đội bóng giàu truyền thống nhất Italia 5 năm sau đó.

Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, Thuram đóng góp cho ĐT Pháp 2 bàn thắng trong hơn 100 trận đấu dưới màu áo lam. Cả 2 bàn thắng đó được ghi trong một trận đấu, đó là trận thắng 2-1 của ĐT Pháp trước Croatia tại bán kết World Cup 1998. Sau quyết định từ giã ĐTQG, Thuram đã nhận lời trở lại trong những trận đấu cuối của ĐT Pháp và giúp “The Blues” vượt qua vòng loại, ghi tên vào giải đấu lớn nhất hành tinh tại Đức hè 2006.

Berti Vogts

Berti Vogts (Đức)
30/12/46 – (60)

Berti Vogts, thành viên của ĐT Đức vô địch World Cup 1974 trên sân nhà sẽ tròn 60 tuổi trong ngày “áp chót” của năm 2005. Trong sự nghiệp cầu thủ, Berti Vogts đã trụ ở Borussia Moenchengladbach trong 14 năm trong đó 5 lần giành Đĩa Bạc Bundesliga, 1 chức vô địch Cúp QG và 2 lần giành UEFA Cup.

Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, Vogts bắt đầu nghiệp HLV khi dẫn dắt ĐT U-23 Đức. Năm 1990, Vogts nhận cương vị ở ĐT Đức và sau đó giúp “những cỗ xe tăng” giành chức VĐ châu u năm 1996 trên đất Anh. Tuy nhiên, thất bại 0-3 trước Croatia tại World Cup 1998 đã khiến huyền thoại của Moenchengladbach phải ra đi. Những điểm đến sau đó của Berti Vogts là Bayer Leverkusen, ĐT Kuwait và ĐT Scotland trước khi bị đội bóng thuộc Anh Quốc sa thải vào tháng 11/2004 sau những kết quả thất vọng.

(Theo ThethaoVietnamnet)