Liverpool chính thức lọt vào tay người Mỹ

Hai ông trùm thể thao người Mỹ, George Gillett và Tom Hicks đã đồng ý bỏ ra 174 triệu bảng để "thâu tóm" đội bóng giàu thành tích nhất xứ sở sương mù.

Hai ông trùm thể thao người Mỹ, George Gillett và Tom Hicks đã đồng ý bỏ ra 174 triệu bảng để “thâu tóm” đội bóng giàu thành tích nhất xứ sở sương mù.

Theo tiết lộ từ chính George Gillett và Tom Hicks thì họ đã trả 5.000 bảng cho 1 cổ phiếu của CLB Liverpool. Tổng giá trị của bản hợp đồng, bao gồm cả những khoản nợ là 219 triệu bảng.

Tỉ phú Tom Hicks được biết đến như là một ông trùm thể thao ở đất nước của “chú Sam” bởi hiện đang sở hữu đội bóng rổ Texas Rangers và đội bóng bầu dục Dallas Stars. Trong khi đó, George Gillett cũng giữ chức chủ tịch một đội bóng bầu dục khác đang tranh tài ở giải đấu NHL là Montreal Canadiens.

Hai ông chủ mới của Liverpool

Bộ đôi trên đã tổ chức buổi họp báo công bố việc hoàn tất hợp đồng tiếp quản “The Kop” trong sự ủng hộ đông đảo từ các CĐV đội bóng vùng Merseyside. Hoàn cảnh này trái ngược với những cuộc chống đối, bạo động xảy ra lúc Malcom Glazer giành quyền sở hữu M.U hồi hè năm 2005.

Kể từ giờ, George Gillett và Tom Hicks cũng chính thức trở thành đồng chủ tịch của đội bóng từng giành chức VĐ Champions League năm 2005. Người tiền nhiệm, David Moore sẽ nhận chức chủ tịch danh dự.

~ buổi họp báo, cả Gillet và Hicks đều tuyên bố, họ sẽ không để CLB lâm vào tình cảnh nợ nần. Thêm nữa, HLV trưởng Benitez sẽ nhận được hầu bao rủng rỉnh để có thể mua sắm những cầu thủ chất lượng, tăng cường sức mạnh cho Liverpool.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của 2 vị tân chủ tịch “The Kop” thì sân vận động mới đang xây dựng và dự kiến khánh thành vào năm 2009 sẽ mang tên của nhà tài trợ. Theo đó, CLB sẽ nhận được một khoản tiền đáng kể từ việc bán tên SVĐ.

SVĐ mới, kỷ nguyên mới

Hàng trăm công nhân đang ngày đêm làm việc để cố gắng hoàn thành SVĐ mang tên Stanley Park đúng tiến độ. Sân bóng mới của đội bóng áo đỏ thành phố cảng nằm ngay gần “thánh địa” Anfield. ~ ngày đầu tiên tiếp quản CLB, Gillett đã bác bỏ thẳng thừng thông tin Liverpool sẽ đồng sở hữu SVĐ mới với đối thủ cùng thành phố Everton.

Theo lời của GĐĐH Rick Parry thì tỉ phú Gillett đã kiên trì theo đuổi cuộc đua giành quyền tiếp quản Liverpool. Khi những cuộc đàm phán giữa đại diện CLB với phía đối tác là tập đoàn Dubai Investment Capital (DIC) bị ngưng trệ vì không đi đến thống nhất, ngay lập tức, Gillett kêu gọi thêm sự hậu thuẫn từ Tom Hicks và quyết định thâu tóm đội bóng giàu thành tích nhất đảo quốc sương mù.

“Tháng 11 năm ngoái, dường như chúng tôi đã đạt được sự thống nhất với tập đoàn DIC. Tuy nhiên, kết quả cuộc gặp gỡ gần đây lại không diễn ra đúng như kế hoạch mong đợi. Đó là cơ hội tốt cho ngài George Gillett và Tom Hicks vào cuộc và chiếm thế thượng phong.” – Rick Parry cho biết.

Tuy từng vươn tới nhiều thành công to lớn trong lịch sử, nhưng từ năm 1990 trở trở lại đây, Liverpool chưa một lần được chạm tay vào chiếc vương miện Premiership. Nguyên nhân dẫn đến sự xuống dốc đó một phần là do nguồn tài chính của CLB không được đảm bảo.

Một kỷ nguyên mới được mở ra cùng Stanley Park?

Vậy nên, những người hâm mộ “Quỷ đỏ vùng Merseyside” hy vọng, khi được chuyển giao sang tay ông chủ mới sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho CLB. Với những đồng đô la Mỹ mà 2 vị tân chủ tịch hứa sẽ “bơm” cho CLB, một tương lai xán lạn đang chờ đón trước mặt Liverpool.

Hiện đoàn quân của HLV Rafael Benitez đang đứng thứ 3 trên BXH Premier League sau 26 vòng đấu. Trên đấu trường châu u, “The Kop” đã vượt qua vòng bảng và chuẩn bị chạm trán Barcelona ở lượt đấu knock-out.

Vậy là Liverpool đã trở thành CLB thứ 7 ở Premiership lọt vào tay các ông chủ nước ngoài, bao gồm: M.U, Chelsea, Aston Villa, West Ham, Portsmouth, Fulham.

Những CLB ở Premiership nằm trong tay các “ông chủ” người nước ngoài


Manchester United – Malcom Glazer
T
ỉ phú người Mỹ, Malcom Galzer, chủ tịch của CLB bóng bầu dục Tampa Bay Buccaneers đã tiếp quản đội bóng lớn nhất nước Anh hồi hè năm 2005 sau khi bỏ ra số tiền khổng lồ lên đến 800 triệu bảng để mua lại cổ phiếu của M.U.

Cho dù chịu sự phản ứng quyết liệt từ các CĐV trung thành với “Quỷ đỏ” sau quyết định dồn khoản nợ của cá nhân Glazer lên CLB, nhưng cho đến thời điểm này, mọi chuyện đã trở nên êm thấm khi CLB đang dần trở lại quỹ đạo là đội bóng hùng mạnh nhất Anh quốc với số lượng fans hâm mộ trải rộng trên toàn Thế giới.

Chelsea – Roman Abramovich
Tỉ phú người Nga, Roman Abramovich đã mua lại Chelsea hồi tháng 7 năm 2003 trong hoàn cảnh CLB thành London đang nợ đầm đìa và đứng trước nguy cơ phá sản. Sẵn sàng chi hơn 100 triệu bảng để mua lại cổ phần, Abramovich còn móc hầu bao ra hàng đống tiền để “phục hưng” “The Blues” bằng cách “rước” về sân Stamford Bridge rất nhiều ngôi sao tên tuổi.

Dưới sự chỉ đạo của HLV tài ba, Jose Mourinho cùng những tinh binh thiện chiến như Drogba, Lampard, Terrry hay Michael Essien, Chelsea đã gặt hái được thành công bước đầu với 2 chức VĐ Premiership liên tiếp trong các năm 2005 và 2006.

Portsmouth – Alexandre Gaydamak
Chủ tịch Milan Mandaric đã thành công trong việc thuyết phục thương gia người Pháp, Alexandre Gaydamak bỏ ra 15 triệu bảng để mua lại cổ phiếu của Portsmouth hồi đầu năm 2006. Đến tháng 7, Gaydamak chính thức tiếp quản chức chủ tịch. Ngay lập tức, ông đã “bơm doping tiền” giúp “The Pompey” chiêu mộ thêm những hảo thủ như Sol Campbell hay David James.

Aston Villa – Randy Lerner
Sau 23 năm tại vị ở sân Villa Park, chủ tịch Doug Ellis đã chịu nhường chiếc ghế của mình cho doanh nhân người Mỹ, Randy Lerner hồi tháng 9 vừa qua. Tương tự như Glazer, Lerner hiện đang là chủ sở hữu của một đội bóng bầu dục ở Mỹ mang tên Cleveland Browns. Sau khi chi 65 triệu bảng mua lại cổ phiếu của Aston Villa, Lerner đã cam kết sẽ chi mạnh tay để HLV Martin O”Neill có thể đem về những bản hợp đồng ưng ý trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

West Ham – Eggert Magnusson

Nhóm thương gia người Iceland đứng đầu là chủ tịch LĐBĐ nước này, Eggert Magnusson đã bỏ ra 85 triệu bảng để chính thức giành quyền tiếp quản CLB West Ham hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Dù đầu tư rất mạnh tay về tiền bạc để mua sắm những cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, tuy nhiên, thành tích của “The Hammers” hiện tại vẫn chưa sáng sủa lên là mấy.

Fulham – Mohamed Al Fayed

Năm 1997, thương gia sinh ra tại Ai Cập, Mohamed Al Fayed đã bỏ ra 30 triệu bảng để giành quyền sở hữu đội bóng thành London, Fulham. Với sự ủng hộ tài chính từ vị chủ tịch mới, SVĐ Craven Cottage nằm gần dòng sông Thames thơ mộng đã được CLB mua lại và sử dụng làm sân nhà. Mặc dù vậy, Fulham vẫn chỉ là một đội bóng trung bình ở giải Ngoại hạng.

Theo VNN