Khởi tranh giải vô địch Futsal ĐNÁ 2007: Thái Lan quá mạnh!

Trong trận đầu ra quân, trước một chủ nhà Thái Lan quá mạnh, ĐT Futsal Việt Nam đã thua trận với tỷ số 3-13.

Chiều nay (26/3), giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2007 đã chính thức khởi tranh với các cặp đấu thuộc 2 bảng A và B. Trong trận đầu ra quân, trước một chủ nhà Thái Lan quá mạnh, ĐT Futsal Việt Nam đã thua trận với tỷ số 3-13.

Ưu thế sân nhà cùng kinh nghiệm vượt trội đã giúp Thái Lan sớm có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 3 của trận đấu. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, ĐT Futsal Việt Nam bất ngờ gây lo ngại cho khán giả xứ Chùa Vàng khi có bàn thắng quân bình tỷ số được thực hiện do công của Nguyễn Bảo Quân.

Mặc dù vậy, trước một Thái Lan quá mạnh, các học trò của HLV Nguyễn Văn Long đã không thể giữ được thế trận và liên tiếp để thủng lưới ở các phút 5, 10, 13, 14, 17 và kết thúc hiệp đấu đầu tiên với tỷ số thua 1-6.

Sang hiệp 2, Việt Nam nhập cuộc khá tốt và có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-6 nhờ công của Nguyễn Bảo Quân ở phút thứ 22. Tuy nhiên, Thái Lan tiếp tục khẳng định sức mạnh của một trong những đội bóng Futsal hàng đầu châu lục khi ghi thêm 7 bàn thắng nữa lần lượt ở các phút 26, 29, 30, 31, 35, 38 và 39, nới rộng cách biệt lên 13-2. Bàn thắng thứ 3  của ĐT Futsal được ghi do công của Huỳnh Bá Tuấn ở phút cuối cùng của trận đấu.

Tại trận đấu còn lại của bảng B, Myanmar vượt qua Brunei với tỷ số 10-3.

Tại bảng A, Indonesia khởi đầu khá thuận lợi với chiến thắng 1-0 trước Philippines, trong khi đó, Australia hết sức vất vả mới kiếm trọn 3 điểm từ tay Malaysia nhờ thắng lợi với tỷ số 3-2.

Ngày mai (27/3), ĐT Futsal Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại AFF Futsal 2007 gặp ĐT Brunei.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM