HLV trưởng ĐTQG Futsal Pattaya Piemkum: “Chúng tôi sẽ có huy chương”

Kết thúc buổi tập chiều qua, ông Pattaya Piemkum đã có cuộc trao đổi với chúng tôi về qua trình tập luyện của đội tuyển thời gian qua, cũng như mục tiêu của đội tuyển ở giải vô địch Đông Nam Á 2009 sắp tới.

Kết thúc buổi tập chiều qua, ông Pattaya Piemkum đã có cuộc trao đổi với chúng tôi về qua trình tập luyện của đội tuyển thời gian qua, cũng như mục tiêu của đội tuyển ở giải vô địch Đông Nam Á 2009 sắp tới.

– Đội đã thu được những gì trong chuyến tập huấn tại Thái Lan vừa qua?

+ Trong 12 ngày ở Thái Lan, chúng tôi đã thu được những điều vô cùng bổ ích. Thứ nhất, qua việc thi đấu thường xuyên, các cầu thủ đã vỡ ra được nhiều vấn đề mà nếu cứ đóng cửa tập luyện tại nhà thì không dễ gì nhận thấy. Đó là hệ thống vận hành, cũng như cách chơi futsal mà các cầu thủ Thái Lan đã thể hiện. Thứ hai, qua những trận đấu này, bản lĩnh, sự tự tin cũng như thể lực của các cầu thủ cũng được nâng lên thấy rõ…

HLV trưởng ĐTQG Futsal Pattaya Piemkum

– Từ đây đến ngày khai mạc (8/6), ông sẽ tiếp tục hoàn thiện những gì cho các cầu thủ?

+ Tôi sẽ cho các cầu thủ ôn lại chiến thuật, đó là lúc phòng ngự phải như thế nào và khi tấn công phải thực hiện ra sao. Nhất là những pha phối hợp khi đá biên hay lúc được hưởng những pha đá phạt. Ngoài ra, vấn đề thể lực cũng sẽ tiếp tục được củng cố thông qua các bài tập chiến thuật.

– Thời gian thi đấu không còn nhiều, ông dự định khi nào gút danh sách?

+ Đáng lẽ chúng tôi đã cho gút danh sách sớm nhưng do để các cầu thủ tập trung tập luyện, cũng như tránh trường hợp bị chấn thương đột xuất nên dự định tuần tới tôi mới thực hiện điều này.

– Chỉ tiêu của đội ở giải tới là gì?

+ Chúng tôi phấn đấu giành vị trí nhất bảng để tránh Thái Lan, bởi nhiều khả năng Thái Lan sẽ xếp thứ nhất ở bảng kia. Tôi tự tin vào điều này, bởi những đối thủ cùng bảng với Việt Nam như Brunei, Đông Timor, Philippines không quá mạnh, thậm chí yếu hơn chúng ta rất nhiều. Còn mục tiêu chung cuộc, theo linh cảm cũng như những điều kiện khách quan, chủ quan và những gì mà tôi biết về đối thủ thì Việt Nam sẽ có huy chương tại giải lần này.

– Sau hơn 1 năm ông làm việc tại Việt Nam, ông nhận xét như thế nào về trình độ futsal của Việt Nam hiện nay?

+ So với lúc tôi quan sát các bạn thi đấu tại Asian Indoor Games ở Ma Cau, cũng như khi bắt tay làm việc tại Việt Nam, có thể nói trình độ futsal của các bạn đã được nâng lên, cụ thể là tư duy của các cầu thủ và cách vận hành chiến thuật. Và với những gì mà hiện nay các bạn đang có (cầu thủ thông minh, kỹ thuật khéo léo…), tôi cho rằng trình độ futsal của Việt Nam sẽ được nâng cao trong tương lai không xa.

Nguồn: Theo Thể thao TPHCM

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM