HLV Philippines khiêm tốn trước U23 Việt Nam

Đặt mục tiêu giành được 10 điểm đủ để vượt qua vòng bảng, HLV Michael Weiss của U23 Philippines lại tỏ ra khiêm tốn khi tính đến cửa thua Việt Nam 7-0.

Đặt mục tiêu giành được 10 điểm đủ để vượt qua vòng bảng, HLV Michael Weiss của U23 Philippines lại tỏ ra khiêm tốn khi tính đến cửa thua Việt Nam 7-0.

 

Chưa đầy 4 ngày nữa, Việt Nam và Philippines sẽ bước vào trận khai mạc môn bóng đá nam tại SEA Games 26. Đây được đánh giá là trận cầu đinh nhất của bảng B khi Việt Nam và Philippines là hai ứng cử viên sáng giá nhất lọt vào bán kết. Cả hai đội đều muốn thắng trận này, nhưng ông Michael Weiss có một toan tính mở khi sẵn sàng chấp nhận một kết quả thua trước U23 Việt Nam.

Cầu thủ Lucena là một trong số người từ châu Âu về kịp dự SEA Games 26 trong màu áo Philippines. Ảnh VnExpress

 

“Nếu chúng tôi giành được 10 điểm thì gần như chắc chắn sẽ lọt vào bán kết. Vì thế chúng tôi không có áp lực đặc biệt nào trong trận gặp Việt Nam. Họ là một trong số năm đối thủ cùng bảng. Cho dù có thua 0-7 ở trận này, thì cơ hội đi tiếp của chúng tôi vẫn còn. Chỉ cần đánh bại bốn đội còn lại, chúng tôi giành quyền đi tiếp”.

 

Tuy vậy, ông cho rằng mình sẽ không nghĩ điều gì quá xa. Ông sẽ tập trung vào từng trận đấu cụ thể, mà trước mắt chỉ là trận gặp Việt Nam.

 

HLV Michael Weiss

“Chúng tôi sẽ tập trung cho từng trận đấu một. Lúc này không nên suy đoán về việc sẽ giành huy chương vàng, bạc hay đồng – điều đó thật ngốc nghếch. Nghĩ như thế là quá mơ mộng, không sát với thực tế bóng đá. Sẽ chỉ có một trận trước mắt, và một chiến lược cho trận đấu đó”.

 

Ông Weiss cho rằng trận khai mạc với U23 Việt Nam là một trận đấu khó khăn. Philippines gặp bất lợi khi bước vào trận đấu này mà thiếu mất bốn cầu thủ không thể góp mặt vì bận thi đấu cho CLB là: hậu vệ gốc Tây Ban Nha Carlos Alberto de Murga (CLB Racing Club Portuense), thủ môn gốc Đức Roland Mueller (CLB MSV Duisburg), tiền vệ gốc Đức Manny Ott (FC Ingolstadt) và tiền vệ gốc Bỉ Jeffrey Christaens (CLB Torhout).

 

Trong số này, Manny Ott chắc chắn vắng mặt cả kỳ SEA Games này vì bận thi đấu và tìm CLB mới ở Đức. Các cầu thủ còn lại có thể góp mặt muộn.

 

Nguồn: Theo VnExpress