Giao hữu tại Lithuania: ĐT futsal Việt Nam – ĐT futsal Maroc: 1-2

Trước thềm VCK FIFA Futsal World Cup 2021, ĐT futsal Việt Nam đã có trận đấu giao hữu mang tính tổng duyệt rất hiệu quả trước ĐT futsal Maroc – Nhà vô địch futsal châu Phi.

Vào lúc 19h00 (giờ Lithuania) tức 23h00 theo giờ Việt Nam ngày 6/9, ĐT futsal Việt Nam đã có trận giao hữu với ĐT futsal Maroc trước khi bước vào tranh tài tại VCK FIFA Futsal World Cup 2021 tại Lithuania. Trên BXH futsal FIFA, ĐT futsal Maroc đang đứng thứ 19 còn ĐT futsal Việt Nam đứng thứ 42. Đây được xem là màn tổng duyệt cuối cùng của các học trò HLV Phạm Minh Giang trước khi bước vào tranh tài tại VCK FIFA Futsal World Cup 2021.

Gặp ĐT futsal Maroc rất mạnh, vốn đang là ĐKVĐ giải futsal châu Phi và cũng rất thường xuyên góp mặt ở VCK FIFA Futsal World, ĐT futsal Việt Nam bị đối phương tấn công dồn dập ngay từ những phút đầu tiên. Đội bạn liên tục pressing và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Văn Ý. Phút thứ 2, ĐT futsal Maroc đã có bàn thắng mở tỷ số từ tình huống đá biên. Chưa kịp chấn chỉnh lại thế trận, ĐT futsal Việt Nam đã nhận thêm bàn thua nữa ở phút thứ 7.

Bị ghi liên tiếp 2 bàn, các học trò HLV Phạm Minh Giang cố gắng không để đối phương vây ráp và áp đảo thế trận. Cũng phải nói thêm rằng các cầu thủ ĐT futsal Maroc chơi rất mạnh mẽ, không ngại va chạm và sở hữu kỹ thuật cá nhân rất tốt. HLV Phạm Minh Giang liên tục thay đổi đội hình và đến phút  15, Văn Hiếu đã có pha dứt điểm tinh tế trước sự áp sát cực lớn của cầu thủ đội bạn.

Bước sang hiệp 2, ĐT futsal Việt Nam đã lấy lại thế trận và tạo nên nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối thủ nhưng điều đáng tiếc là đều dứt điểm không thành công. ĐT futsal Maroc chơi chắc chắn, hạn chế các phá chuyền hỏng và tận dụng thể lực sung mãn để chiến thắng các đường lên bóng của ĐT futsal Việt Nam.

Trong khoảng 7 phút cuối trận, HLV Phạm Minh Giang cho các học trò đá chiến thuật Power play và lập tức có được quả penalty sau tình huống cầu thủ đối phương để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Đáng tiếc, trên chấm đá phạt, Đức Tùng đã dứt điểm không tốt và bỏ lỡ cơ hội quý giá gỡ hoà tỷ số 2-2. Những phút sau đó, ĐT futsal Việt Nam tiếp tục áp đảo thế trận nhưng bất lực trong việc tìm bàn gỡ.

Dù bị thua 1-2 trước ĐT futsal Maroc, nhưng qua trận đấu đêm qua, các cầu thủ futsal Việt Nam đã rút ra nhiều bài học quý giá khi giáp mặt với đội bóng được đánh giá cao hơn. Như vậy, ĐT futsal Việt Nam đã khép lại quá trình tập huấn và có tổng cộng 4 trận giao hữu quốc tế trước khi bước vào tranh tài tại VCK FIFA futsal World Cup 2021.

Hiện nay, HLV Phạm Minh Giang đã xác định danh sách chính thức gồm 16 cầu thủ trong tổng số 17 cầu thủ của ĐT futsal Việt Nam để nộp về BTC giải. Theo đó, cầu thủ không có tên trong bản danh sách này là Lý Đăng Hưng. Tuy nhiên, Lý Đăng Hưng vẫn cùng đội tuyển sang Lithuania theo dạng cầu thủ dự phòng.