Giao hữu tại Croatia, ĐT Futsal Việt Nam thắng ĐT Futsal Slovenia 6-4

Tiếp tục chuyến tập huấn tại Croatia sau khi thua đội tuyển Croatia 3-6 ngày 9/2, ngày 11/2 đội tuyển Việt Nam tiếp tục có trận đấu thứ hai với đội tuyển Slovenia, một nước láng giềng của Croatia và đang đứng thứ 14 trong bảng xếp hạng FIFA. Kết quả thật bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam đã thắng 6-4.

ĐT Futsal Việt Nam bất ngờ giành thắng lợi trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Slovenia

Không mang sang đội hình mạnh nhất, ngoài ra, có thể một phần do chủ quan, đánh giá thấp đội tuyển Việt Nam nên đội tuyển Slovenia đã bất ngờ phải chịu thua đội tuyển Việt Nam trong nỗ lực gỡ hòa bất thành.

Diễn biến hiệp một cho thấy thế trận có phần nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, việc xáo trộn đội hình làm cho sự phối hợp của đội tuyển Việt Nam thiếu phần ăn ý, do đó các đợt tấn công còn thiếu hiệu quả. Ngược lại đội Slovenia đá khá đơn giản và hiệu quả. Họ đã dẫn trước đội Việt Nam hai bàn ở phút thứ 11 và 16. Đến phút thứ 18, tận dụng đường chuyền hỏng của đội bạn, Ngọc Sơn đã gi bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Tình huống Ngọc Sơn ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 cho ĐT Futsal Việt Nam

Sang hiệp 2, HLV Bruno sắp xếp lại các tổ theo đội hình quen thuộc và ngay lập tức đã có hiệu quả. Phút 22, đội bạn dùng tay cản bóng trong vòng cấm địa. Văn Vũ đã gỡ hòa 2-2 sau khi thực hiện thành công cú sút phạt đền. Ngay sau đó bàn thắng đến liên tục. Đội bạn nâng tỷ số lên 3-2 thì Anh Tùng đã gỡ hòa 3-3 sau đó chưa đầy một phút. Phút thứ 28 đội Việt Nam ghi liền hai bàn, nâng tỷ số lên 5-3 do công của Văn Vũ và Quốc Nam trong những pha phối hợp tấn công rất đẹp mắt. Ở những phút cuối cùng, đội bạn đã nỗ lực hết sức nhưng cũng chỉ gỡ được một bàn sau khi bị đội Việt Nam dẫn 6-3 nhờ bàn thắng của tân binh Tri Kiệt. Kết quả đội tuyển Việt Nam đã thắng 6-4.

Các học trò của HLV Bruno Garcia tự tin chơi bóng trước các đối thủ có đẳng cấp cao hơn

Tuy còn nhiều việc phải làm nhưng trận thắng này cho thấy các cầu thủ chúng ta đã có nhiều tiến bộ khi gặp các cầu thủ đẳng cấp hơn mình. Ngoài ra, thời tiết ấm lên cũng đã giúp cầu thủ Việt Nam đảm bảo được thể lực, đáp ứng được yêu cầu của trận đấu.

Ngày 12/2 đội sẽ gặp lại đội tuyển Croatia trước khi lên đường về nước.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú (từ Croatia)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM