Giành trọn 3 điểm trước Australia, ĐT futsal Việt Nam ghi danh vào bán kết

ĐT futsal Việt Nam đã chính thức giành quyền góp mặt tại vòng bán kết giải futsal Đông Nam Á 2022 sau chiến thắng 5-1 trước ĐT futsal Australia tại lượt trận cuối bảng B, diễn ra ngày 6/4.

 

Các học trò của HLV Phạm Minh Giang đã nhập cuộc khá chậm. Nguyên do một phần đến từ việc các ĐT futsal Australia đã chơi đầy quyết tâm sau trận thua thảm hại 1-7 trước Myanmar. Chính đội bóng xứ chuột túi là người có cơ hội mở điểm đầu tiên nhưng cú đá của Gurrero lại bị cột dọc từ chối.

Không tận dụng được thời cơ, Australia đã phải giá ở phút 13. Sau pha xuống đá trả ngược của Phạm Đức Hoà, thủ môn đối phương đã bắt bóng bật ra và Thịnh Phát đã tận dụng mởi tỷ số của trận đấu. Bàn mở tỷ số không giúp Việt Nam có thể trận tốt hơn. Ở phút 17, thêm một lần xà ngang lại cứu thua cho Việt Nam trước cú “nã đại bác” của Gurrero. Kịch bản cũ lại được tái hiện khi ở phút 20, sau phản công chớp nhoáng, Thái Huy đã ghi bàn cho Việt Nam.

Vào hiệp 2, Australia đã chơi rất hay và tạo ra sức ép liên tục. Phút 27, Hồ Văn Ý có pha truy cản trái phép trong vòng cấm địa. Cú đá chính xác Daniel Fornilo đã giúp Australia rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đến lúc này, trận đấu đã căng như dây đàn. Đặc biệt,các học trò của HLV Phạm Minh Giang gặp một chút vấn đề về tâm lý.

Hơn 5 phút cuối, Australia quyết định chơi power -play (thay thủ môn bằng 1 cầu thủ). Khi mọi thứ chưa vào guồng thì họ đã bị Thịnh Phát sút trung lưới ở phút 34. Càng chơi, Australia càng rối rắm và mắc nhiều sai lầm. Châu Đoàn Phát và Nguyễn Văn Hiếu đã tận đụng được thời cơ để ghi thêm 2 bàn giúp ĐT futsal Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 5-1.

Với kết quả này, ĐT futsal Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết giải Đông Nam Á 2022 với 7 điểm sau vòng bảng. Tuy vậy, thầy trò ông Phạm Minh Giang sẽ phải chờ kết quả giữa Myanmar và Timor Leste mới xác định được đối thủ. Trong trường hợp Myanmar ghi 6 bàn vào lưới Timor Leste, đội bóng này sẽ giành vị trí nhất bảng B, còn Việt Nam sẽ đứng thứ nhì và rất có thể sẽ gặp Thái Lan, đội nhất bảng A ở bán kết.