Giải Vô địch Futsal Đông nam Á 2009: Brunei rút lui

(VFF) Trưa 7/6, tại Trung tâm Thể thao giải trí Thành Long – TP Hồ Chí Minh, BTC Giải Vô địch Futsal Đông nam Á 2009 đã tổ chức họp báo giới thiệu các đội tham dự giải.

 

Do đội tuyển futsal Brunei rút lui vào giờ chót nên số đội tham dự giải chỉ còn 7 đội bóng đến từ Thái lan, Malaysia, Myanmar, Indonesia (bảng A), Philppines, Đông Timor và chủ nhà Việt Nam (bảng B). Việc Brunei rút lui đã khiến lịch thi đấu buộc phải có những điều chỉnh cho phù hợp. 

Quang cảnh cuộc họp trao đổi thông tin trước giải với báo chí.

Ảnh X.Cường

 

Là ứng cử viên số 1 của giải, Thái Lan đưa sang đội hình mạnh nhất và khẳng định sẽ giữ vững ngôi vô địch của giải. Trong khi đó, đại diện đội tuyển Malaysia cho biết sẽ thi đấu hết sức mình dù rơi vào bảng tử thần, đồng thời kiến nghị Ban tổ chức xem xét lại thể thức bốc thăm chia bảng tại giải lần sau.

 

Trước ba đội giữ vị trí nhất, nhì, ba của giải lần trước và tham dự với dàn cầu thủ trẻ, tuyển Myanmar chỉ xác định nỗ lực hết mình, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tại lần thứ tư tham dự giải.

 

Lãnh đạo đội tuyển Indonesia cho biết, không thể thay đổi được gì khi rơi vào bảng “tử thần”, dù 40% lực lượng là cầu thủ trẻ nhưng toàn đội sẽ thi đấu hết sức mình.

 

Nằm ở bảng “nhẹ cân” hơn, đại diện đội tuyển Philippines đặt tham vọng lọt sâu vào giải khi khẳng định đã chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu này: “Chúng tôi không muốn về nước vào ngày 11-6 mà sẽ đi đến tận cùng của giải”.

 

Chiếc Cúp Vô địch đang là đích đến của nhiều đội. Ảnh X.Cường

Lần đầu tiên tham dự, với đội Đông Timor, mục tiêu học hỏi là chính. Đây là mục tiêu thiết thực nhất của Đông Timor, bởi họ thành lập 6 tháng và đội hình trẻ gồm 10 VĐV và không có HLV chuyên về futsal.

 

Tập trung được 6 tuần, sau chuyến tập huấn hơn 10 ngày tại Thái Lan, đội tuyển futsal Việt Nam đặt mục tiêu đạt thành tích cao nhất. Theo ban huấn luyện, đây là lứa cầu thủ tốt nhất hiện nay và hầu hết đều đã chơi futsal vài năm nay. Với tinh thần đang lên rất cao, việc lọt sâu vào giải của đội không chỉ là thành tích mà còn có ý nghĩa quan trọng, tạo đà cho futsal Việt Nam phát triển trong những năm tới.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM