FIFA tiếp tục thử nghiệm thêm 2 trợ lý trọng tài điều hành các trận đấu mùa giải 2010-2011

Trong cuộc họp quan trọng diễn ra vào ngày 18/5 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Ban Lãnh đạo FIFA (IFAB) đã xem xét lại việc thử nghiệm thêm 2 trợ lý trọng tài đang được áp dụng tại các trận đấu của UEFA mùa giải 2009-2010.

Trong cuộc họp quan trọng diễn ra vào ngày 18/5 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Ban Lãnh đạo FIFA (IFAB) đã xem xét lại việc thử nghiệm thêm 2 trợ lý trọng tài đang được áp dụng tại các trận đấu của UEFA mùa giải 2009-2010.

 

Sau quyết định của cuộc họp thường niên Ban lãnh đạo FIFA vào ngày 6/3/2010, cuộc họp đặc biệt ngày 18/5 đã có thêm nhiều sơ sở để tuyên bố tiếp tục thử nghiệm việc sử dụng thêm 2 trợ lý trọng tài trong một trận đấu. Sau khi nhận được báo cáo chấp thuận của các Liên đoàn thành viên châu Âu, các thành viên trong cuộc họp ngày 18/5 đã đồng ý sẽ tiếp tục thử nghiệm cho đến cuộc họp thường niên Ban lãnh đạo FIFA lần thứ 126 vào tháng 3/2012.

 

Thể thức sử dụng 5 trọng tài trong một trận đấu chính thức vẫn còn nhiều bất cập, vì thế FIFA quyết định thử nghiệm thêm 2 năm nữa, trong đó lưu ý các LĐBĐ thành viên có thể thoải mái áp dụng ở các giải VĐQG và hoàn tất các quy chế cũng trong khoảng thời gian đó. Sự thử nghiệm này phải được hoàn thành vào cuối năm 2011 và nếu không có gì thay đổi, luật mới này sẽ được áp dụng ngay ở EURO 2012. FIFA cũng lưu ý các LĐBĐ thành viên muốn áp dụng thử nghiệm 5 trọng tài trong một trận đấu tại các giải đấu của mình thì phải liên hệ với FIFA chậm nhất ngày 30/6/2010.

 

Trong thông báo kèm theo, FIFA có đề cập chi tiết đến nhiệm vụ và vị trí di chuyển trên sân của 2 trợ lý trọng tài được bổ sung. Theo đó, hai trợ lý trọng tài này sẽ di chuyển ở vị trí phía sau, bên trái của mỗi vạch khung thành để tăng khả năng quan sát. Một điều đặc biệt là hai trợ lý trọng tài này không được phép di chuyển vào phần sân chính trong suốt thời gian trận đấu diễn ra.

 

Tại vị trí quan sát trên, hai trợ lý trọng tài bổ sung sẽ trợ giúp cho trọng tài chính theo đúng luật bóng đá của FIFA, đặc biệt trong khu vực 11m nơi mà các trợ lý trọng tài có tầm nhìn tốt hơn trọng tài chính. Trong suốt diễn biến của trận đấu, trợ lý trọng tài phải truyền đạt thông tin đến trọng tài chính nhưng quyết định cuối cùng luôn thuộc về trọng tài chính của trận đấu.

 

Tất cả các trợ lý trọng tài đều phải là những người năng động, có nhận định chuẩn xác với trọng tài chính nhưng mặt khác cũng cần phải thường xuyên trau dồi nghiệp vụ (bởi vì trong một vài trường hợp, những quyết định được đưa ra bởi trọng tài chính lại bị chỉ trích nặng nề do lỗi nhận định).

 

Một điều khá mới mẻ trong các trận đấu đó là, các trợ lý trọng tài sẽ chỉ sử dụng hệ thống bộ đàm nội bộ để giữ liên lạc với trọng tài chính mà không cần cờ. Nhưng trong trường hợp hệ thống bộ đàm gặp trục trặc, trợ lý trọng tài mới sử dụng đến cờ để ra hiệu trong trận đấu.