ĐT Futsal Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản: Cơ hội mở rộng tầm mắt

Sau gần 1 tháng đóng quân tập luyện tại Trung tâm Thể thao Thành Long TPHCM nhằm chuẩn bị tham dự Asian Indoor Games 3, rạng sáng 5/10, ĐT Futsal Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản tập huấn và đứng trước cơ hội được mở rộng tầm mắt thông qua 4 trận giao hữu với các CLB Futsal mạnh của đất nước Mặt trời mọc.

Sau gần 1 tháng đóng quân tập luyện tại Trung tâm Thể thao Thành Long TPHCM nhằm chuẩn bị tham dự Asian Indoor Games 3, rạng sáng 5/10, ĐT Futsal Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản tập huấn và đứng trước cơ hội được mở rộng tầm mắt thông qua 4 trận giao hữu với các CLB Futsal mạnh của đất nước Mặt trời mọc.

 

Khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất từ rất sớm (0h sáng), trải qua 7 giờ bay toàn đội mới có thể đặt chân tới sân bay quốc tế Kansai – Nhật Bản. Tại đây, thầy trò HLV Pattaya Piemkum được phía bạn tổ chức đón tiếp chu đáo và đưa về nghỉ ngơi tại nhà khách Trường cao đẳng Thể thao tỉnh Shiga.

 

Do chuyến tập huấn chỉ gói gọn trong vòng 7 ngày (từ 5/10 đến 12/10) nên toàn đội tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe và bước ra sân tập vào ngay buổi chiều cùng ngày.

 

Mục đích của chuyến tập huấn này là tạo cơ hội thi đấu cọ sát cho các tuyển thủ, vì vậy tranh thủ sự hỗ trợ của LĐBĐ Nhật Bản, ĐT Futsal Việt Nam sẽ liên tục được kiểm nghiệm khả năng của mình với các đội bóng Futsal mạnh của Nhật Bản, lần lượt vào các ngày 6,7,8 và 10/10.

 

Cụ thể, ngày 6/10, đội sẽ thi đấu với CLB BBS thuộc trường Cao đẳng thể thao Shiga. Tiếp đó, ngày 7/10, đội sẽ thử tài với CLB Deucao Kobe hiện đang xếp ở vị trí thứ 7 tại giải vô địch Futsal Nhật Bản (F-League).

 

Ngày 8/10, ĐT Futsal Việt Nam tiếp tục được thử lửa với một CLB rất mạnh khác của Nhật Bản, đó là CLB Shriker Osaka, hiện đang xếp ở vị trí thứ 4 tại F-League.

 

Ngày 9/10, toàn đội tạm ngưng thi đấu giao hữu để củng cố đội hình, rút ra các bài học kinh nghiệm trước khi bước vào trận đấu giao hữu cuối cùng trên đất Nhật gặp CLB Kintetsu – CLB đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải vô địch Futsal vùng Kansai.

 

Dự kiến, trước khi trở về Việt Nam, thầy trò HLV Pattaya Piemkum sẽ được dự khán trận đấu giữa CLB Shriker Osaka gặp CLB Shonan Bellmare thuộc lượt trận thứ 8 của F-League.

 

HLV Pattaya Piemkum hy vọng rằng, thông qua các trận giao hữu với các đội bóng mạnh cũng như qua việc được chứng kiến một trận đấu tại giải Futsal nhà nghề của Nhật Bản, các tuyển thủ sẽ tích lũy cho riêng mình những bài học quý, để tự tin hơn trước khi bước vào hành trình tại Asian Indoor Games 3 sắp tới.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM