ĐT Futsal Việt Nam: Hứng khởi chờ giờ khai cuộc

Trở về sau chuyến tập huấn 10 ngày tại Thái Lan, hôm nay (25/5), ĐT Futsal Việt Nam đã tập luyện trở lại và bắt đầu tăng tốc nhằm đạt tới điểm rơi phong độ tốt nhất cho hành trình tại giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2009, diễn ra từ ngày 8/6 đến ngày 14/6 tới tại TPHCM.

Trở về sau chuyến tập huấn 10 ngày tại Thái Lan, hôm nay (25/5), ĐT Futsal Việt Nam đã tập luyện trở lại và bắt đầu tăng tốc nhằm đạt tới điểm rơi phong độ tốt nhất cho hành trình tại giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2009, diễn ra từ ngày 8/6 đến ngày 14/6 tới tại TPHCM.

 

Ông Nguyễn Hữu Bàng -Trưởng đoàn ĐT Futsal Việt Nam- cho biết, thầy trò HLV Piemkum Pattaya đã trải qua đợt tập huấn rất hiệu quả tại Thái Lan- quốc gia số 1 về Futsal tại Đông Nam Á. Trong đợt tập huấn này, ĐT Futsal Việt Nam đã thi đấu giao hữu 5 trận đều với các đội bóng mạnh của nước bạn. Tại trận đầu, đội tuyển để thua CLB CatTelecom-CLB đang dẫn đầu giải vô địch Futsal Thái Lan- với tỷ số 4-8. Sang trận đấu thứ hai, ĐT Futsal Việt Nam thi đấu tự tin hơn và giành thắng lợi trước đội Futsal của một trường đại học với tỷ số đậm 9-2.

 

Vừa tích cực tập luyện vừa rút kinh nghiệm qua các trận giao hữu, ĐT Futsal Việt Nam tiếp tục sự tiến bộ rõ nét khi buộc CLB Bangkok đang xếp thứ ba tại giải vô địch Futsal Thái Lan phải chia điểm với tỷ số 3-3. Tiếp đó, các học trò của HLV Piemkum Pattaya xuất sắc cầm hòa tuyển Futsal Thái Lan cũng với tỷ số tương tự. BHL đặc biệt đánh giá cao trận đấu gặp tuyển Futsal Thái Lan bởi trong trận đấu này, đội bạn sở hữu 7 tuyển thủ futsal Thái Lan đang chuẩn bị tham dự Asian Indoor games 3 tổ chức tại Việt Nam vào cuối tháng 10 tới.

 

Tại trận đấu giao hữu cuối cùng gặp CLB Amsports (đứng thứ 5 tại giải vô địch Futsal Thái Lan), ĐT Futsal Việt Nam để thua với tỷ số 3-6. Đây cũng là kết quả dễ hiểu bởi ĐT Việt Nam cần bảo toàn lực lượng, tránh những chấn thương đáng tiếc có thể xảy ra khi giải đấu đã gần kề.

 

Điểm đáng ghi nhận về sự tiến bộ của ĐT Futsal Việt Nam sau chuyến tập huấn tại Thái Lan là các tuyển thủ đã thể hiện sự tự tin hơn trong các pha xử lý kỹ thuật cũng như phối hợp đồng đội. Sự tự tin cũng giúp các tuyển thủ thêm hứng khởi chờ giờ khai cuộc, hướng tới mục tiêu đoạt vé vào bán kết tại giải lần này.

 

* Cũng trong 2 ngày qua, phái đoàn cán bộ của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã tới TPHCM để phối hợp cùng LĐBĐVN rà soát lần cuối công tác chuẩn bị cho giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2009. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức một giải đấu Futsal quốc tế (năm 2005 Việt Nam là nước chủ nhà giải vô địch Futsal Châu Á), vì vậy, công việc chuẩn bị diễn ra rất suôn sẻ, không gặp trở ngại gì và được AFF đánh giá rất cao. Theo khẳng định của phái đoàn AFF, Nhà thi đấu Phú Thọ và Trung tâm Thể thao Thành Long đã sẵn sàng đón tiếp các đội tham dự giải.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM