ĐT futsal Việt Nam tích cực chuẩn bị cho cuộc “thử lửa” với đội bóng số 1 thế giới

Hướng đến VCK FIFA Futsal World Cup 2021, ĐT futsal Việt Nam đã bước vào tập luyện tại Malaga (Tây Ban Nha) và tích cực chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với các đội bóng mạnh trong đó có ĐT Tây Ban Nha, đứng số 1 trên BXH FIFA môn Futsal.

Các cầu thủ tản bộ thư giãn trong khuôn viên khách sạn trước khi khi nạp năng lượng cho một ngày tập luyện vất vả.

Chỉ ít giờ đồng hồ sau khi ổn định nơi ăn ở tại Tây Ban Nha, ĐT futsal Việt Nam đã bước vào tập luyện ngay để chuẩn bị cho giải giao hữu tứ hùng gặp các đội Nhật Bản, Guatemala và chủ nhà Tây Ban Nha. Đây đều là những đối thủ rất mạnh nên sẽ đem lại nhiều điều rất bổ ích về chuyên môn cho ĐT futasl Việt Nam. Trên BXH FIFA, ĐT futsal Nhật Bản đang đứng thứ 15 và được xem là cường quốc futsal châu lục. Ở giải đấu cách đây 5 năm, Nhật Bản đã không thể dự VCK FIFA Futsal World Cup 2016 bởi thua Việt Nam ở tứ kết giải Asian Cup, nhưng với thực lực hiện tại, đội bóng xứ hoa anh đào vẫn được đánh giá rất cao.

ĐT Futsal Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trước Nhà thi đấu Olivo Arena, địa điểm tập luyện trong thời gian tập huấn tại Tây Ban Nha.

Dịp này, ĐT Nhật Bản đã chọn Tây Ban Nha làm điểm rèn quân trước khi đến Lithuania dự VCK FIFA Futsal World Cup 2021, nên họ sẽ đối đầu với ĐT futsal Việt Nam ở giải giao hữu. Trong khi đó, ĐT Guatemala cũng từng đối đầu với ĐT futsal Việt Nam tại VCK FIFA Futsal World Cup 2016 và thua 2-4, nên màn tái đấu tới đây sẽ rất thú vị. Còn với chủ nhà Tây Ban Nha, vốn đang đứng đầu BXH FIFA ở môn futsal, nên sẽ rất bổ ích cho ĐT futsal Việt Nam khi đá giao hữu.

Gặp nhiều đối thủ mạnh nên hơn bao giờ hết, ĐT futsal Việt Nam sẽ chuẩn bị rất kỹ càng để thu được những “nghiệm” tốt trước khi bước vào các trận đấu chính thức tại VCK FIFA Futsal World Cup 2021. Trong buổi tập chiều tối ngày 26/8 diễn ra nhà thi đấu Olivo Arena, HLV Phạm Minh Giang tiếp tục cho các cầu thủ rèn các bài chiến thuật về cách phòng ngự cũng như tấn công. Đặc biệt các bài tập từ tính huống cố định được rèn rất kỹ, bởi đó sẽ là cơ hội để ghi bàn thắng. Đặc biệt, khi đá với các đội mạnh hơn thì các pha cố định sẽ là nút thắt tạo nên bước ngoặt trận đấu nên các cầu thủ Việt Nam sẽ phải tận dụng tốt cơ hội. Thời tiết tại nơi tập luyện Olivo Arena mát mẻ hơn khá nhiều so với Hà Nội khi nhiệt độ thường ở mức 26-28 độ C nên các cầu thủ không bị “sốc nhiệt” trong ngày đầu tập luyện.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú (thứ hai từ phải sang) trao đổi công việc liên quan đến hoạt động của đội tuyển với đại diện của BTC địa phương.

Hiện nay, ĐT futsal Việt Nam không có ca chấn thương nào và tinh thần các cầu thủ khá thoải mái, háo hức cho chặng đường sắp tới. Về vấn đề ăn ở, ĐT futsal Việt Nam đã đóng quân tại khách sạn Condestable Iranzo. Đây là khách sạn tiêu chuẩn 4 sao có đầy đủ các phòng tập gym, bể bơi và phòng ngủ sang trọng. Phía Tây Ban Nha đã bố trí nấu đồ ăn các món phù hợp với khẩu vị của các cầu thủ nên điều này giúp toàn đội nhanh chóng thích ứng với điều kiện tập luyện mới khi di chuyển sang đây tập huấn.

Bữa ăn khá hợp khẩu vị và đầy đủ dinh dưỡng.

Sau khi tập luyện 2 ngày, đội tuyển sẽ tham dự giải fustal Tứ hùng, diễn ra từ ngày 28/8 đến 31/8 với sự góp mặt của ĐT Việt Nam, ĐT Nhật Bản, ĐT Guatemala và chủ nhà Tây Ban Nha. Kết thúc giải đấu này, thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ tiếp tục có thêm 1 trận giao hữu, dự kiến gặp CLB Cordoba đến từ giải futsal VĐQG của Tây Ban Nha vào ngày 3/9, trước khi di chuyển sang Lithuania để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho VCK FIFA Futsal World Cup 2021. Trong thời gian tập huấn trước thềm VCK FIFA Futsal World Cup 20212 tại Lithuania, ĐT Việt Nam  sẽ có thêm trận đấu giao hữu mang tính tổng duyệt với ĐT Morocco vào ngày 6/9/2021.

Các cầu thủ nỗ lực bắt nhịp trở lại với khối lượng vận động cao trong buổi tập.

Theo kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu tại VCK FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Brazil trong trận ra quân tại vòng bảng ngày 13/9. Đối thủ tiếp theo của ĐT Việt Nam lần lượt là Panama (ngày 16/9) và Cộng hòa Czech (ngày 19/9).

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM