ĐT Futsal quốc gia tích cực chuẩn bị cho giải Đông Nam Á

Chuẩn bị cho giải Vô địch Futsal Đông Nam Á 2009 diễn ra tại TP.HCM, từ ngày 6/6 đến 15/6/2009, đội tuyển Futsal quốc gia đã lên đường sang Thái Lan tập huấn từ ngày 12/5 đến 23/5.

Chuẩn bị cho giải Vô địch Futsal Đông Nam Á 2009 diễn ra tại TP.HCM, từ ngày 6/6 đến 15/6/2009, đội tuyển Futsal quốc gia đã lên đường sang Thái Lan tập huấn từ ngày 12/5 đến 23/5.

 

Ông Nguyễn Hữu Bàng – Phó Tổng thư ký LĐBĐVN kiêm Trưởng đoàn ĐT Futsal quốc gia cho biết quá trình tập huấn của đội tại Thái Lan đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Những điều kiện tốt nhất cho đội trong quá trình tập huấn đã được thực hiện. Sự quan tâm của Lãnh đạo LĐBĐVN đã khích lệ tinh thần các tuyển thủ và toàn đội luôn cố gắng tập luyện thật tốt, yếu tố đoàn kết luôn được đặt lên hàng đầu cùng với các vấn đề chuyên môn.

 

Trong quá trình tập huấn tại Thái Lan, ĐT Futsal đã thi đấu giao hữu 2 trận với các đội bóng Futsal Thái Lan (dự kiến đội sẽ thi đấu 2 trận nữa) với kết quả: thua một (một trong số đội Futsal mạnh nhất Thái Lan) và thắng đội Futsal của một trường đại học với tỉ số 9-2. Theo báo cáo của BHL đội tuyển Futsal, qua hai trận đấu, BHL và các cầu thủ đã rút ra được những bài học kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện lối chơi của toàn đội. Chuyến tập huấn của đội sẽ kết thúc ngày 23/5 và ngày 8/6 đội sẽ thi đấu trận đầu tiên tại giải Futsal Đông Nam Á 2009.

 

Ông Nguyễn Hữu Bàng – Phó Tổng thư ký LĐBĐVN cho biết: “Với việc Việt Nam được trao quyền tổ chức giải Futsal Đông Nam Á đã đem lại những thuận lợi lớn cho đội tuyển ĐT Futsal. Ngoài ra, việc tổ chức thành công giải Futsal quốc gia đã giúp BHL đội tuyển tuyển chọn được những cầu thủ tốt nhất cho giải quốc tế sắp tới”.

 

Đánh giá về kết quả bốc thăm Futsal Đông Nam Á 2009, ông Bàng cho biết: “Bảng đấu của ĐTVN được đánh giá là tương đối nhẹ vì không có các đối thủ nặng ký như Thái Lan. Hy vọng, ĐT Futsal quốc gia sẽ giành được thành tích cao nhất”.

 

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2009 cũng đang gấp rút thực hiện. Dự kiến từ ngày 23/5 đến ngày 26/5, đoàn cán bộ AFF sẽ sang Việt Nam để cùng phối hợp triển khai các công việc liên quan, nhằm tổ chức thành công giải đấu của khu vực.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM