Donadoni thừa kế ’ngai vàng’ của Lippi

Chưa đến hai ngày sau quyết định từ chức của Lippi, LĐBĐ Italy (FIGC) đã chỉ định Roberto Donadoni, cựu HLV Livorno làm người kế nhiệm.

Chưa đến hai ngày sau quyết định từ chức của Lippi, LĐBĐ Italy (FIGC) đã chỉ định Roberto Donadoni, cựu HLV Livorno làm người kế nhiệm. Danh thủ vang bóng một thời của AC Milan được kỳ vọng sẽ giúp đội tân vô địch thế giới vượt qua vòng loại và thành công ở vòng chung kết Euro 2008.

Donadoni được kỳ vọng

Trả lời kênh truyền thanh Capital Radio, Donadoni không giấu được niềm hạnh phúc xen lẫn chút tự hào sau khi biết tin mình được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG Italy: “Tôi quá đỗi vui mừng khi được FIGC thông báo mình sẽ là người kế nhiệm Lippi. Dẫn dắt đội tân vô địch thế giới là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi, nhưng chắc chắn sẽ có không ít thách thức bởi những gì Lippi đã làm được là vĩ đại. Nhưng tôi sẽ nỗ lực tối đa để không phụ lòng mong đợi của FIGC và người hâm mộ”.

Nhà cầm quân 43 tuổi này sẽ chính thức ký hợp đồng với FIGC và ra mắt báo giới tại Rome thứ ba tuần tới. Hiện tại, các chi tiết của bản hợp đồng này vẫn chưa được công bố nhưng nhiều nguồn tin cho hay cựu HLV Livorno sẽ dẫn dắt tuyển Italy trong 2 năm. Trận đấu đầu tiên của ông trên cương vị mới sẽ là trận giao hữu với Croatia vào ngày 16/8 tới. Trước khi có quyết định chính thức bổ nhiệm Donadoni, FIGC đã lên một danh sách dài các ứng cử viên như Claudio Ranieri (cựu HLV Valencia), Claudio Gentile (HLV trưởng tuyển Hy vọng), Alberto Zaccheroni (cựu HLV Milan, Lazio và Inter) và Gianluca Vialli (cựu HLV Chelsea). Tuy nhiên, theo báo chí Italy, chủ tịch Guido Rossi đã hoàn toàn bị thuyết phục với bản CV cùng thành tích ấn tượng của Donadoni khi còn thi đấu cũng như trong thời gian dẫn dắt Livorno. Còn Demetrio Albertini, đồng đội cũ của ông ở Milan và hiện là một Ủy viên Ban chấp hành FIGC, thì cho biết: “Chúng tôi quyết định đặt cược vào một nhà cầm quân trẻ và có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai”.

Khởi nghiệp ở Atalanta Bergamo, nhưng Donadoni chỉ thực sự được biết đến sau khi gia nhập “người khổng lồ” Milan năm 1986. Tiền vệ trái sinh năm 1963 này dần trở thành trụ cột không thể thay thế của đội bóng áo sọc đỏ đen dưới sự chỉ đạo của hai người thày nổi tiếng là Arrigo Sacchi và Fabio Capello. Sau 10 mùa giải chơi cho đội chủ sân San Siro, Donadoni đã có một bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước đối với bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào: 5 scudetto, 3 chức vô địch Champions League, 3 Siêu Cup châu u và 2 Cup Liên lục địa. Danh thủ người xứ Lombardy này cũng là thành viên ĐTQG Italy đoạt HC đồng và HC bạc tại World Cup 1990 và 1994.

Khi còn thi đấu, Donadoni (xanh) cũng thành công cùng ĐTQG Italy

Sau khi treo giày năm 1999, Donadoni chuyển sang làm HLV và lần lượt thử sức ở Lecce (2001-2002), Livorno (2002-2003), Genoa (2003-2004) nhưng không đạt thành tích nào đáng kể. Sự nghiệp cầm quân của ông chỉ thực sự thăng hoa khi trở lại Livorno vào tháng 1/2005 thay Franco Colomba và giúp CLB trụ hạng an toàn ở vị trí thứ 9. Sang mùa giải 2005-2006, dù dẫn dắt đội bóng xứ Tuscan thi đấu thành công và xếp thứ 6 ở Serie A vào giữa mùa giải nhưng Donadoni vẫn nhất quyết ra đi vì bất đồng với chủ tịch Spinelli. Ấn tượng với những gì ông đã làm ở Livorno, Juve đã mời Donadoni về thay Capello nhưng cuối cùng lại thay đổi ý định và chọn Didier Deschamps.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Donadoni đã làm dấy lên một luồng dư luận rằng FIGC đang muốn “Milan hóa” bộ máy lãnh đạo bằng việc mời Arrgio Sacchi, cựu HLV đội bóng sọc đỏ đen và ĐTQG, ra làm Giám đốc thể thao sau thời điểm Italy hoàn tất phiên tòa xét xử tiêu cực.