Đội tuyển U23 quốc gia trước giờ lên đường: Thoải mái, tự tin

Theo kế hoạch, 7 giờ sáng mai đội sẽ rời khách sạn ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và đáp chuyến bay lúc 9h15, bắt đầu quá trình chinh phục đỉnh vinh quang.

Theo kế hoạch, 7 giờ sáng mai đội sẽ rời khách sạn ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và đáp chuyến bay lúc 9h15, bắt đầu quá trình chinh phục đỉnh vinh quang.


Trước ngày lên đường, đội đã có trận đấu tập giao hữu nhẹ nhàng trước đội bóng nghệ sỹ của Phương Thanh trên SVĐ Thống Nhất chiều nay (30/10) và giành chiến thắng 7-1. Trận đấu đã thu hút vài nghìn khán giả tới sân cổ vũ.

Những giây phút thư giãn của các tuyển thủ U23 trên sân bóng. Ảnh VnExpress

 

Mặc dù chỉ là đấu tập, nhưng HLV trưởng Falko Götz vẫn tận dụng cơ hội để đưa ra sân hầu hết các tuyển thủ nhằm kiểm nghiệm lần cuối, trừ Long Giang, Đình Tùng và Xuân Hiếu còn trong giai đoạn hồi phục chấn thương nên ngồi ngoài.

 

Do trận đấu chỉ mang ý nghĩa giao lưu nên diễn ra nhẹ nhàng, không nhiều pha tranh chấp hay vào bóng nguy hiểm. Không chỉ các nam ca sĩ như Phạm Anh Khoa, Hoàng Bách mà “bà bầu” Phương Thanh cũng xỏ giày vào sân ở những phút cuối.

 

HLV Falko Götz rất hào phóng khi chỉ đạo các cầu thủ thả lỏng cho tiền đạo đối phương xuống đối mặt thủ môn Lâm Ấn Độ ghi bàn rút ngắn tỷ số.

 

Tuyển U23 chụp ảnh cùng đội văn nghệ sỹ. Ảnh VnExpress

 

Sau trận giao hữu với đội bóng của các nghệ sĩ tại Tp Hồ Chí Minh, HLV trưởng Falko Götz đã có buổi nói chuyện với 2 VĐV Nguyễn Thái Dương & Trần Mạnh Dũng về quyết định không điền tên 2 VĐV này vào danh sách cuối cùng tham dự SEA Games 26.

 

HLV trưởng cho biết đây là một trong những quyết định rất khó khăn của cá nhân ông cũng như các thành viên trong BHL. Ông đánh giá Nguyễn Thái Dương và Trần Mạnh Dũng đều là những tiền vệ có chuyên môn tốt của đội U23 VN. HLV Falko Götz cũng dành những lời khen ngợi về tinh thần tập luyện, thi đấu hết mình của 2 cầu thủ trong suốt thời gian vừa qua.

 

Quyết định trên được đưa ra dựa trên điều lệ giải cho phép đăng ký tối đa 20 cầu thủ và tính toán của BHL trong việc cân bằng số lượng VĐV ở từng vị trí của đội U23.

 

Thay mặt toàn thể đội U23, HLV trưởng Falko Götz gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới 2 cầu thủ và mong rằng 2 cầu thủ sẽ luôn theo dõi ủng hộ cho các đồng đội thi đấu tại SEA Games 26.

Phóng viên Website VFF sẽ đồng hành cùng đội tuyển U23 quốc gia cũng như các đội tuyển Futsal nam và nữ tại SEA Games 26 để gửi tới người hâm mộ những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất.

DANH SÁCH U23 VIỆT NAM DỰ SEA GAMES 26


Thủ môn (3):
Tuấn Mạnh (HA.Gia Lai), Bửu Ngọc (CS.Đồng Tháp), Ấn Độ (B.Bình Dương)

Hậu vê (8): Anh Quang, Ngọc Anh (Nam Định), Huỳnh Phú (B.Bình Dương), Long Giang (N.Sài Gòn), Quốc Long (HN.T&T), Văn Hoàn (SL.Nghệ An), Xuân Hiếu (HA.Gia Lai), Thanh Hào.

Tiền vệ (6): Hoàng Thịnh, Văn Bình, Trọng Hoàng (SL.Nghệ An), Thành Lương, Thanh Trung (CLB bóng đá Hà Nội), Hoàng Thiên (HA.Gia Lai)

Tiền đạo (4): Văn Thắng (Thanh Hóa), Đình Tùng (V.Hải Phòng), Tuấn Anh (Đồng Nai), Văn Quyết (HN.T&T)

Nguồn: VFF