Đội tuyển Futsal nam Quốc gia vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Chiều 16/2 tại TP.HCM đã diễn ra Lễ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đội tuyển Futsal nam Quốc gia và các cá nhân có thành tích xuất sắc tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup- Lithuania 2021.

Tham dự buổi lễ, về phía đại diện lãnh đạo Tổng cục TDTT có có bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; về phía Trung tâm Thể thao Quốc gia II có ông Võ Quốc Thắng – Giám đốc Trung tâm; Về phía Sở VH-TT TP.HCM có ông Mai Bá Hùng – Phó Giám đốc Sở; Về phía lãnh đạo LĐBĐVN có ông Trần Quốc Tuấn – Quyền Chủ tịch LĐBĐVN, ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch LĐBĐVN, ông Trần Anh Tú – Ủy viên Thường trực BCH, Trưởng Ban futsal LĐBĐVN, Trưởng đoàn Đội tuyển futsal nam Quốc gia, ông Lê Hoài Anh – Tổng Thư ký LĐBĐVN; Tập thể BHL và các cầu thủ Đội tuyển Futsal nam Quốc gia tham dự Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021. Buỗi lễ còn có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo LĐBĐ TP.HCM, Trung tâm HLTDTT TP.HCM, cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

Thay mặt đội tuyển phát biểu tại buổi lễ, Trưởng đoàn Trần Anh Tú chia sẻ: “Trong quá trình tập trung, di chuyển cũng như làm thủ tục liên quan, ĐT futsal quốc gia đã được hỗ trợ từ các bộ, các cơ quan, ban ngành trong việc chọn địa điểm tập huấn, di chuyển, test Covid-19… Đặc biệt, LĐBĐ Việt Nam đã hỗ trợ tối đa trong việc chuẩn bị 2 trận play-off tại khu vực châu Á với ĐT futsal Lebanon, tiếp đó là chuyến tập huấn rất chất lượng tại Tây Ban Nha. Chuyến tập huấn tại đây quyết định chuyên môn của toàn đội, giúp đội tuyển thi đấu tốt và giành được thành tích lọt vào tứ kết tại futsal World Cup 2021”.

Ông Trần Anh Tú – Trưởng đoàn Đội tuyển futsal quốc gia tham dự VCK FIFA futsal World Cup 2021.

Tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch LĐBĐVN – Trần Quốc Tuấn cho biết: “Để có những thành tích tuyệt vời tại VCK FIFA futsal World Cup 2021, LĐBĐ Việt Nam đã có những tính toán, đặt ra những những lộ trình rõ ràng cho 2 trận play-off cũng như chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha. Cần phải nhấn mạnh, futsal Việt Nam và Thái Lan là niềm tự hào của Đông Nam Á khi giành quyền tham dự World Cup và toả sáng ở đấu trường danh giá này. Chúng ta chỉ thua sát nút đội đương kim á quân thế giới mà thôi. Chỉ trong một thời gian ngắn, bóng đá Việt Nam liên tiếp đón nhận niềm vui và mang đến sự hứng khởi mới cho người hâm mộ. LĐBĐ Việt Nam cam kết sẽ có chiến lược dài hơi cho các đội tuyển futsal, các đội tuyển bóng đá phát triển, vươn xa hơn nữa”.

Ông Trần Quốc Tuấn – Quyền Chủ tịch LĐBĐVN.

Tại VCK FIFA futsal World Cup Lithuania 2021, ĐT futsal Quốc gia không chỉ đạt thành tích vượt qua vòng bảng với 4 điểm, vượt trội so với những gì thể hiện tại VCK FIFA futsal World Cup 2016 (chỉ giành được 3 điểm), mà còn chiếm trọn trái tim người hâm mộ ở tinh thần thi đấu kiên cường, nỗ lực cống hiến hết mình, đặc biệt là trận đấu đầy bản lĩnh và tự tin trước đương kim á quân ĐT futsal Nga.

Với màn trình diễn xuất sắc tại VCK FIFA futsal World Cup 2021, đội tuyển futsal quốc gia đã được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, HLV trưởng Phạm Minh Giang, đội trưởng Trần Văn Vũ và thủ môn Hồ Văn Ý – những nhân tố quan trọng trong thành công của đội tuyển- cũng vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Đội tuyển futsal nam Quốc gia.

HLV trưởng Phạm Minh Giang vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đội trưởng Trần Văn Vũ vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

“Người nhện” Hồ Văn Ý vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú đại diện đội tuyển nhận hoa chúc mừng của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng. Với màn trình diễn xuất sắc tại futsal World Cup 2021, sau khi về nước, toàn đội cũng đã nhận được Bằng khen của Bộ VH-TT-DL.

HLV Phạm Minh Giang phát biểu tại buổi lễ.

Văn Vũ xứng đáng là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM