Đội tuyển Futsal đã đến Uzbekistan

Kết thúc 12 ngày tập huấn tại Marid, Tây Ban Nha, hôm qua (20/5), Đội tuyển Futsal Việt Nam đã bay thẳng sang Tashkent – Uzbekistan để tham dự VCK Futsal châu Á 2010. Sau một hành trình di chuyển vất vả, sáng nay đội tuyển Futsal Việt Nam đã đặt chân tới Uzbekistan.

Kết thúc 12 ngày tập huấn tại Marid, Tây Ban Nha, hôm qua (20/5), Đội tuyển Futsal Việt Nam đã bay thẳng sang Tashkent – Uzbekistan để tham dự VCK Futsal châu Á 2010. Sau một hành trình di chuyển vất vả, sáng nay đội tuyển Futsal Việt Nam đã đặt chân tới Uzbekistan.

Có thể nói, hành trình đi đến Trung Á luôn gian nan đối với các đội bóng Việt Nam và thầy trò Sergio cũng không phải là ngoại lệ. Rời Mardrid từ lúc 12h30 (giờ địa phương) ngày 20/5, ĐT Futsal đã đáp chuyến bay xuống Istabul vào lúc 17h30 giờ địa phương (tức 21h30 giờ Việt Nam) và transit ở sân bay của thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 4 tiếng đồng hồ, sau đó, mới đáp chuyến bay mang mã hiệu TK 368 đi Tashkent. Sau một đêm trắng cho hành trình di chuyển, ĐT Futsal Việt Nam mới đặt chân đến địa điểm thi đấu là thủ đô của Uzbekistan.

Đội tuyển Futsal mệt mỏi chờ làm thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý. Ảnh P.Hồng (VFF)

 

Phải di chuyển liên tục, mệt mỏi khi phải trải qua một đêm trên máy bay, nên các thành viên trong đoàn Futsal Việt Nam không còn tâm trí ngắm nghía tại đây mà chỉ muốn nhanh chóng về khách sạn nghỉ ngơi. Khi thấy BTC đón tiếp chu đáo, được sắp xếp ưu tiên nhập cảnh theo cửa VIP nhưng đội vẫn cứ phải tốn thêm 3 tiếng tại đây. Không hiểu vì ít nhân viên hay vì lý do nào mà khâu thủ tục hành chính này được triển khai khá chậm chạp, dù rằng lúc đó chỉ có duy nhất một chuyến bay quốc tế có đội tuyển Futsal Việt Nam hạ cánh và trên chuyến bay này chỉ vẻn vẹn chưa đầy 30 khách.

 

Sự mệt mỏi cũng được thay thế bằng niềm vui khi quãng đường từ sân bay về khách sạn Le Grande Plaza chưa đầy 15 phút di chuyển bằng ôtô. Sau khi nhận phòng, toàn đội đã xuống ăn sáng rồi lên nghỉ ngơi.

 

Theo ghi nhận của cán bộ truyền thông VFF đi với đội tuyển Futsal, khách sạng Le Grande Plaza trông rất bề thế, nhưng chất lượng nội thất bên trong đã xuống cấp. Tuy nhiên, giá phòng lại khá cao và mỗi thành viên dư của đội tuyển khi ĐT Futsal Việt Nam được thông báo phải trả thêm 55 USD/người/ngày.

 

Theo kế hoạch, ĐT futsal Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen nhà thi đấu vào lúc 17h00 chiều nay (tức 19h00 giờ Việt Nam).

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM