Derby thành Milan, tất cả vì ngôi á quân

Đêm nay, sân San Siro sẽ "dậy sóng" khi hai CLB thành Milan bước vào "cuộc nội chiến" thứ 265. Với cách biệt 2 điểm, AC Milan có đôi chút lợi thế hơn đối thủ trong cuộc đua tới vị trí thứ 2.

Đêm nay, sân San Siro sẽ “dậy sóng” khi hai CLB thành Milan bước vào “cuộc nội chiến” thứ 265. Với cách biệt 2 điểm, AC Milan có đôi chút lợi thế hơn đối thủ trong cuộc đua tới vị trí thứ 2. Nhưng nếu lần chạm trán ở vòng 34 kết thúc bất lợi với đội áo đỏ đen, cục diện sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho Inter.

Milan và Inter chỉ còn có thể tranh đua vị trí thứ hai.

Như mọi khi, trận đấu giữa 2 CLB thành Milan tối nay sẽ là tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Nói đến những trận derby giữa AC Milan và Inter, chúng ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến những cuộc đấu không khoan nhượng, quyết liệt, hấp dẫn từ phút đầu tiên đến những giây cuối cùng mà kẻ thắng người thua đã không ít lần được quyết định bởi một tình huống diễn ra trong tích tắc. Đó cũng là nơi người hâm mộ nói chung được đắm mình trong màn trình diễn những vũ điệu samba và tango đầy mê hoặc trên sân cỏ của những danh thủ Brazil và Argentina, xen lẫn với thứ bóng đá catenaccio chính hiệu của người Italy.

Vòng 34 (14&15/4)

Tuy nhiên, những yếu tố đó sẽ được gạt sang một bên bởi Milan và Inter bước vào trận derby thứ 265 trong lịch sử tối nay trong tư thế của những “kẻ cực kỳ khát điểm”. Cũng như năm ngoái, cả hai đều bị Juve cho “ngửi khói” trong cuộc đua giành scudetto, tất cả những gì họ có thể làm được trong thời gian còn lại của mùa là cố gắng kết thúc mùa giải ở vị trí á quân. Với 2 điểm ít hơn đối thủ, thày trò HLV Mancini rất cần một chiến thắng để vượt lên trên Milan và làm nguôi ngoai phần nào nỗi đau bị loại ở tứ kết Champions League. Trong khi đó, đánh bại Inter là cách không thể tốt hơn để các rossonerri cắt đuôi đối thủ, trả hận cho thất bại 2-3 ở lượt đi và trên hết để tạo đà tâm lý cho hai trận bán kết đầy khó khăn với Barcelona sắp tới.

Thành tích đối đầu ở Serie A đang nghiêng về các cầu thủ Inter với 58 chiến thắng so với 55 của đối thủ trong 165 lần chạm trán. Kết quả của 71 trận Inter “làm khách” trước Milan cũng tốt hơn khi các nerazzurri đã 27 lần “ca khúc khải hoàn” và 22 lần bất phân thắng bại. Hiệu suất ghi bàn của Inter cũng tốt hơn trong 71 trận nói trên, họ buộc các rossoneri phải 101 lần vào lưới nhặt bóng và con số này của Milan chỉ là 90. Tuy nhiên, thống kê dù sao cũng chỉ là những con số, mọi chuyện với thày trò HLV Mancini giờ đây phức tạp hơn hiều những con số khô khốc kể trên.

Có thể nói, Inter đang trong tình trạng khủng hoảng, dù họ đã thắng Ascoli ở vòng 33, và vừa giành quyền vào chung kết Cup Italy năm thứ hai liên tiếp. Thất bại tại tứ kết Champions League đã như một quả pháo sáng làm phơi bày những ngóc ngách tối tăm nhất trong đội ngũ các nerazzurri. Nội bộ chia rẽ bởi 2 nhóm Argentina và Brazil mà đỉnh điểm là trận ẩu đả của Veron và Adriano trong phòng thay đồ sau trận thua Villarreal 0-1. Quá thất vọng và tức giận với phong độ tệ hại của đội bóng thân yêu, rất nhiều tifosi đã không tiếc lời mạt sát, sỉ vả những siêu sao mà không lâu trước đó họ còn coi là người hùng. Nghiêm trọng hơn, một nhóm CĐV quá khích đã hành hung một số cầu thủ tại phi trường Malpensa làm cho C. Zanetti và Javier Zanetti bị chấn thương.

Những sự kiện dồn dập này đã khiến HLV Mancini tuyên bố chia tay CLB vào mùa hè này. Tuy nhiên, điều đó vẫn không gây sốc đối với các nerazzurri bằng tin động trời: ông chủ Moratti công khai ý định bán Inter. Là một người rất yêu mến và kỳ vọng vào màu áo sọc xanh đen, nhưng sự kiên nhẫn của nhà tài phiệt này cũng có giới hạn vì đội bóng chỉ đáp lại tình yêu của ông bằng chuỗi 11 năm trắng tay ở những đấu trường lớn như Serie A và Champions League.

Adriano chưa chắc đã được ra sân.

Vì thế, những CĐV “ruột” của Inter chỉ hy vọng thày trò HLV Mancini sẽ chơi hết mình trước Milan vì danh dự. Nhà cầm quân 42 tuổi này đã để khá nhiều cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi trong 2 trận thắng gần đây nhất. Vì thế, tối nay, Inter sẽ ra sân với đội hình sung sức nhất cho trận derby. Tuy nhiên, họ sẽ không có sự phụ vụ của Veron (chấn thương) và Cruz (treo giò). ~ trận lượt đi, Adriano đã góp công lớn vào thắng lợi của đội nhà với hai bàn thắng, đặc biệt là bàn ấn định tỷ số ở phút 92. Như phong độ sa sút trong thời gian gần đây khiến Mancini do dự về khả năng để chân sút người Brazil đá chính. Cách đây ít hôm, ông cảnh cáo Adriano: “Tôi chỉ đưa vào đội hình những cầu thủ tốt nhất vào thời điểm hiện tại. Nếu lấy lại phong độ, cậu ta sẽ đá cặp với Martins”. Như vậy, nếu không giành được sự tin tưởng từ Mancini, Adriano sẽ mất trị trí vào tay Recoba. Còn ở trung tâm hàng tiền vệ, Pizarro sẽ thay Veron đá cặp cùng Cambiasso đảm nhiệm trọng trách tổ chức thế trận cho đội nhà. Một thay đổi khác trong đội hình Inter so với lượt đi là sự trở lại của Toldo. Phong độ ấn tượng của anh từ đầu năm mới đã đẩy đồng nghiệp Julio Cesar lên ghế dự bị. Và đêm nay, Toldo sẽ ra sân để bảo vệ khung thành đội nhà trước những chân sút thượng thặng của đối phương.

Trong khi đó, Milan đang hưng phấn cao độ sau khi thoát hiểm ngoạn mục ở tứ kết Champions League và lập kỷ lục của CLB với 102 bàn trên tất cả đấu trường. Cuối tuần trước, họ cũng đè bẹp “ngựa ô”  Chievo tới 4-1 bằng cú hat-trick của Kaka và một bàn của trung vệ Nesta. Kém Juve 7 điểm và mùa giải chỉ còn 5 vòng, xem ra cơ hội lật đổ “bà đầm già” là không nhiều. Vì thế, thày trò HLV Ancelotti sẽ tập trung vào cuộc chiến giành ngôi á quân với đối thủ cùng thành phố đang ở ngay phía sau họ với 2 điểm ít hơn. Các cầu thủ Milan hiểu rằng nếu thành công, họ sẽ vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau. Maldini phát biểu : “Chúng tôi biết rõ sự khác biệt giữa vị trí thứ hai và thứ 3 nhất là trong bối cảnh VCK World Cup diễn ra vào mùa hè này. Vì vậy, sẽ rất khó khăn nếu bất kỳ đội bóng nào về đích ở vị trí thứ 3 bởi họ phải bắt đầu mùa bóng sớm hơn để chuẩn bị cho vòng sơ loại”.

Có trong tay đầy đủ các trụ cột, nhưng cái khó của HLV Ancelotti lúc này là làm thế nào để có thể giành một kết quả khả quan trong trận derby mà vẫn bảo toàn lực lượng cho trận bán kết lượt đi với Barca sau đây 4 ngày. Dù rất cần bàn thắng nhưng, nhiều khả năng ông sẽ cất cặp tiền đạo chủ lực Shevchenko và Inzaghi trên ghế dự bị và để Gilardino làm tiền đạo cao nhất. Phía dưới anh sẽ là cặp hộ công Kaka – Rui Costa. Những trụ cột khác như Pirlo, Kaladze và Serginho nhiều khả năng cũng sẽ được nghỉ ngơi. Như vậy, cơ hội ra sân sẽ thuộc về Vogel, Maldini và Jankulovski. 

Kaka sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Milan đêm nay.

Nhưng dù ra sân với đội hình nào, các cầu thủ Milan cũng luôn thi đấu với quyết tâm cao nhất. Với các rossoneri, bị Juve cho “ngửi khói” ở cuộc đua đến scudetto đã là một nỗi hổ thẹn lớn nhưng điều đó vẫn chưa thấm vào đâu nếu họ tiếp tục thất bại trước Milan trong trận derby. Đó là chưa kể đến Italy là nơi mà bóng đá luôn có ảnh hưởng đến đời sống chính trị, chiến thắng trong trận derby là cách không thể tốt hơn để ông chủ của Milan, Berlusconi phô trương sức mạnh của ông. Ngày 11/5/2001, đại thắng 6-0 của Milan trong trận derby là một nguyên nhân quan trọng giúp nhà tỷ phú truyền thông kiêm chính trị gia này tái đắc cử và làm Thủ tướng trong suốt 5 năm qua. Giờ đây, khi mà Berlusconi vừa mất chức do thất bại dưới tay ứng cử viên trung tả Romano Prodi trong cuộc bầu cử nghị viện Italy cách đây hai ngày, hơn bao giờ hết Milan lại cần một thắng lợi trước đối thủ cùng thành phố để khỏa lấp nối buồn của ông chủ. Kaka phát biểu đầy tự tin: “Inter đang ở vào thời kỳ khó khăn, tôi cho rằng đó là một lợi thế quan trọng cho chúng tôi có thể chiến thắng ngày hôm nay”.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Milan: Dida; Cafu, Nesta, Maldini, Jankulovski; Gattuso, Vogel, Seedorf; Kaka, Rui Costa; Gilardino

Inter: Toldo; J Zanetti, Cordoba, Samuel, Burdisso; Figo, Cambiasso, Pizarro, Stankovic; Recoba, Martins

Xếp hạng Serie A (9/4)
 
(Theo VnExpress)