Chùm bên lề về SEA Games 23

Để bạn đọc có thể hiểu và biết nhiều hơn nữa quá trình tác nghiệp của các phóng viên Việt Nam tại Philippines, phóng viên Website VFF xin cung cấp một vài chuyện bên lề…

Để bạn đọc có thể hiểu và biết nhiều hơn nữa quá trình tác nghiệp của các phóng viên Việt Nam tại Philippines, phóng viên Website VFF xin cung cấp một vài chuyện bên lề…

Các phóng viên Việt Nam kiểm tra bài qua mạng, Ảnh HX

* Chát, đó là phương thức liên lạc thông dụng của các phóng viên Việt Nam ở Philippines với các đồng nghiệp ở nhà (Việt Nam), bởi vừa trao đổi được nhiều thông tin mà lại không tốn tiền (một phút gọi điện thoại từ Philippines về Việt Nam hết khoảng 80 peso, tương đương 24.000 VND). Có phóng viên nói vui, cứ mở máy tính nào có yahoo messinger là biết của các phóng viên nhà ta.

 
Các phóng viên Thái Lan có vẻ Sxịn⬝ hơn rất nhiều khi họ luôn sử dụng điện thoại di động để trao đổi công việc.
 
* Trung tâm báo chí thành nhà của các phóng viên. Do việc di chuyển rất khó khăn vì luôn bị ùn tắc giao thông, nên các phóng viên Việt Nam đã quyết định chọn trung tâm báo chí làm Snhà ở⬝, nhưng chỉ từ 9h đến 22h. Có lẽ do thông cảm với các phóng viên Việt Nam (phóng Việt Nam là những người đến Philippines tác nghiệp sớm nhất) nên các cán bộ tại Trung tâm báo chí Manila đã vui vẻ đồng ý cho chúng tôi được mua cơm trưa và tối để ăn tại đây.
 
* Đánh dấu chủ quyền. Với mong muốn không phải chia sẻ đường link internet với ai, đặc biệt khi các môn thi của SEA Games 23 khởi tranh, nên các phóng viên Việt Nam đã sáng kiến in tên mình và tên nước để dán lên máy tính như một sự đánh dấu chủ quyền. Phát minh này đã được các phóng viên của Thái Lan, Indonesia học tập ngay.
 
* Toàn quân mình. Mặc dù theo thống kê của nước chủ nhà, Việt Nam chỉ có khoảng 80 phóng viên đăng ký lấy thẻ tác nghiệp, nhưng đi bất cứ địa điểm tổ chức SEA Games 23 nào cũng thấy sự xuất hiện của phóng viên Việt Nam. Điều này cho thấy các phóng viên đang rất cố gắng để thu thập thông tin và chuyển tải về nhà nhằm cung cấp cho người hâm mộ.
 
* Cập nhật tin tức ở… Việt Nam. Đây là thói quen mỗi sáng của các phóng viên Việt Nam, đặc biệt là phóng viên báo giấy, nhằm kiểm tra bài vở của mình gửi về được đăng như thế nào.
 
* Đừng up bài sớm! Đây là câu nói của các phóng viên báo giấy mỗi khi gặp các đồng nghiệp báo điện tử. Bởi lợi thế của báo điện tử chính là thời gian cập nhật tin, bài, ảnh trong khi báo giấy phải sáng hôm sau mới ra lò. Tuy nhiên, dù có muốn hỗ trợ đồng nghiệp thì chúng tôi cũng chỉ có thể… cưới.
 
* Các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines và các lưu học sinh Việt Nam tại đây đã lên kế hoạch đi cổ vú cho đội tuyển bóng đá nữ chiều nay. Cờ tổ quốc và những tấm băng rôn đã được chuẩn bị để cùng hành trình với các đội tuyển.
 
Xuân Hà (từ Manila)