Brazil rơi vào bảng tử thần tại World Cup 2010

Lá thăm may rủi sớm thách thức đội tuyển số một thế giới khi đưa họ đến với bảng đấu được cho là đầy cạm bẫy gồm Bờ Biển Ngà, Bồ Đào Nha và CHDCND Triều Tiên.

Lá thăm may rủi sớm thách thức đội tuyển số một thế giới khi đưa họ đến với bảng đấu được cho là đầy cạm bẫy gồm Bờ Biển Ngà, Bồ Đào Nha và CHDCND Triều Tiên.

So với Brazil, ba đối thủ còn lại thuộc bảng G đều thua kém xa về thành tích, cũng như ngay trong quá trình thi đấu vòng loại vừa qua. Tuy nhiên, sẽ không thể nói trước được gì khi mỗi đội đều có thế mạnh riêng hứa hẹn gây bất ngờ. Trong lần góp mặt trước, ở World Cup 1966, CHDCND Triều Tiên từng làm nên chiến thắng chấn động 1-0 trước Italy ở vòng bảng. Trong khi đó, Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà hiện tại đều có những ngôi sao đẳng cấp quốc tế như Cristiano Ronaldo hay Didier Drogba…

Kaka (trái) và Ronaldo sau khi biết họ sẽ sớm đối đầu nhau ở World Cup 2010.

“Chúng ta có thể ít biết đến CHDCND Triều Tiên, nhưng với việc vượt qua được vòng loại để có mặt ở Nam Phi cũng chứng tỏ phần nào họ là một đội bóng có chất lượng”, HLV Carlos Dunga nhận xét. “Bờ Biển Ngà, theo tôi, là một đội bóng lớn. Tiền đạo Drogba của họ là một trong những cầu thủ tốt nhất hiện nay. Thực tế sân cỏ cho thấy, chẳng có đội bóng nào của châu Phi là tay mơ để có thể dễ bắt nạt”.

“Còn với Bồ Đào Nha, đó hứa hẹn là một trận đấu lớn. Giữa chúng chúng tôi vốn có nhiều duyên nợ. Năm 2008, chúng tôi từng thắng Bồ Đào Nha 6-2, nhưng không thể vì thế mà chủ quan. Đó là một trận giao hữu và sẽ rất khác khi chơi ở một đấu trường lớn như World Cup”.

Trái với Brazil, về cơ bản, các ông lớn khác thuộc nhóm hạt giống số một đều khá dễ thở. Âu lo về một bảng đấu “tử thần” lởn vởn quanh đội tuyển Anh khi đối thủ đầu tiên chung bảng C được xác định là Mỹ. Tuy nhiên, thầy trò Fabio Capello có thể thở phào nhẹ nhõm khi hai đội còn lại chỉ là Algeria và Slovenia, đều phải nhờ đến lượt đấu play-off để được góp mặt trong ngày hội lớn.

Đội tuyển Anh và một số ông lớn khác có lý do để hài lòng với kết quả bốc thăm.

Trận đấu mở màn World Cup 2010 sẽ diễn ra vào thứ sáu, ngày 11/6, giữa đội chủ nhà Nam Phi và Mexico trên sân Soccer City ở Johannesburg. Nằm cùng bảng A với họ là đương kim á quân Pháp và Uruguay – nhà vô địch đầu tiên trên thế giới, năm 1930. Hai đội bóng này cũng từng nằm chung bảng ở World Cup 2002.

Đương kim vô địch Italy nằm ở bảng F, cùng Paraguay, New Zealand và Slovakia. Trong khi đó, đội tuyển đương kim vô địch châu Âu và là một trong những ứng viên sáng nhất, Tây Ban Nha, thi đấu ở bảng H. Đối thủ của họ là Thụy Sỹ, Honduras và Chile.

Ở bảng D, mọi chuyện có thể sẽ không hề dễ dàng với Đức khi Australia, Serbia và Ghana có trình độ khá đồng đều. Ở bảng E, thách thức dành cho Hà Lan gồm Đan Mạch, Nhật Bản và Cameroon. Argentina có cơ hội kiểm chứng lại bản thân khi tại bảng B, họ phải đối mặt với Nigeria, Hàn Quốc và nhà cựu vô địch châu Âu, Hy Lạp.

Tương tự như các kỳ World Cup kể từ năm 1998, để giành quyền đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp, các đội phải kết thúc vòng bảng ở hai vị trí đầu tiên.

Giải thưởng dành cho nhà vô địch lần này sẽ là 31 triệu USD, tăng 61% so với kỳ World Cup trước. Đội bị loại từ vòng bảng cũng nhận được khoản tiền 9 triệu USD.

Bảng ABảng BBảng CBảng D
Nam Phi

Mexico

Uruguay

Pháp
Argentina

Nigeria

Hàn Quốc

Hy Lạp
Anh

Mỹ

Algeria

Slovenia
Đức

Australia

Serbia

Ghana
Bảng EBảng FBảng GBảng H
Hà Lan

Đan Mạch

Nhật Bản

Cameroon
Italy

Paraguay

New Zealand

Slovakia
Brazil

CHDCND Triều Tiên

Bờ Biển Ngà

Bồ Đào Nha
Tây Ban Nha

Thụy Sĩ

Honduras

Chile