Bốc thăm vòng bảng Cúp UEFA: Sevilla gặp khó

ĐKVĐ Cúp UEFA, FC Sevilla đang đứng trước nguy cơ bị… loại sớm nếu không cẩn thận chỉ vì bị đẩy vào một bảng đấu khó nhằn, trong khi đó, Ajax Amsterdam lại ở vào hoàn cảnh giống như được… mời đi tiếp.

Sau buổi lễ bốc thăm tại Nyon, Thụy Sỹ, có khối kẻ cười, người khóc sau khi những lá thăm gây ra không ít tình huống trớ trêu. Nhà ĐKVĐ Cúp UEFA, FC Sevilla đang đứng trước nguy cơ bị… loại sớm nếu không cẩn thận chỉ vì bị đẩy vào một bảng đấu khó nhằn, trong khi đó, Ajax Amsterdam lại ở vào hoàn cảnh giống như được… mời đi tiếp.   

Bảng tử thần, đó là một từ quen thuộc mà người ta hay dùng mỗi khi được chứng kiến số phận “nhồi nhét” hàng loạt cái tên sáng giá vào bên cạnh nhau. Tình huống tại bảng C của vòng bảng Cúp UEFA 06/07 năm nay cũng giống như vậy. 

Lá thăm đã không “tha” cho Sevilla

Ngoài nhà ĐKVĐ Sevilla, trong 4 cái tên còn lại của bảng C, người ta thấy có mặt AZ Alkmaar, đội đã lọt vào trận CK Cúp UEFA 1981, vào đến vòng bán kết Cúp UEFA 2005 và giờ thì đang đứng nhì bảng tại giải VĐ Hà Lan, chỉ sau mỗi mình Ajax. Rồi còn đội đang đứng đầu giải VĐQG CH Séc, Slovan Liberec, đội đang đứng đầu giải Thụy Sỹ, Grasshoppers, một anh tài của Bồ Đào Nha, Sporting Braga. 

“Phải thi đấu tại một vòng đấu bảng luôn tiềm ẩn khó khăn và bất ngờ, nhưng lại càng khó khăn hơn khi các đối thủ của bạn đều đang chơi ấn tượng tại các giải vô địch quốc gia” – Giám đốc của Sevilla, Manuel Vizcaino than thở như vậy với phóng viên Reuters. 

“Vòng bảng của Cúp UEFA thậm chí còn khó đoán hơn cả vòng bảng Champions League bởi bạn không được phép phạm sai lầm” – HLV Juande Ramos của Sevilla cũng phụ họa với ý kiến của Vizcaino. Thực vậy, mỗi đội sẽ chỉ thi đấu 4 trận tại vòng bảng, với 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách và các đội chỉ gặp nhau duy nhất có 1 lần, chính vì vậy, sẽ rất khó khăn nếu như bị xảy chân. 

Trong khi đó, những bảng đấu đáng chú ý khác là bảng B, một bảng tử thần khác, nơi có 2 trong số những ứng viên sáng giá nhất của giải đấu năm nay, Bayer Leverkusen và Tottenham Hotspur bên cạnh Besiktas, một “khách quen” của các Cúp châu u, rồi FC Bruges, Dinamo Bucarest. 

Nhà ĐKVĐ Sevilla gặp khó

Bảng F của Ajax Amsterdam dễ thở hơn với Sparta Prague, Espanyol, Austria Vienna và Zulte Waregem bởi dù sao, việc đoạt 1 trong 3 chiếc vé vào vòng trong không phải là điều quá sức với kẻ đang chơi đầy ấn tượng với ngôi đầu tại bảng tổng sắp giải VĐ Hà Lan. 

Không kém phần hấp dẫn chính là những cuộc đọ sức giữa Newcastle United tại bảng H với Eintracht Frankfurt, Celta Vigo, Palermo và Fenerbahce, những cái tên cũng đang làm mưa, làm gió tại Primera Liga, Serie A hay Superliga của Thổ Nhĩ Kỳ. 

“Gặp Fenerbahce thực sự là một thách thức lớn, nhưng Emre và Glenn Roeder đang háo hức với cơ hội được đụng đầu một trong những đội bóng lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ” – Russel Cushing, Giám đốc Điều hành của Newcastle hào hứng khẳng định bên lề của lễ bốc thăm. 

Ajax Amsterdam dễ thở hơn nhiều

Newcastle tự tin như thế có lẽ vì họ chỉ phải gặp Fenerbahce trên sân nhà St James Park chứ không phải thực hiện chuyến đi đầy bất trắc đến những sân VĐ nóng bỏng tại xứ Thổ giống như Tottenham, kẻ sẽ phải đến sân Besiktas. 

4 loạt trận của vòng bảng Cúp UEFA sẽ lần lượt được tổ chức vào các ngày 19/10, 02/11, 23/11, 29 và 30/11, 13 và 14/12. Ngay sau đó, 24 đội chiến thắng tại vòng bảng sẽ lọt vào vòng 1/16 cùng 8 đội xếp thứ 3 tại vòng bảng Champions League. 

Trận chung kết Cúp UEFA năm nay sẽ diễn ra tại Hampden Park, Scotland vào ngày 16/05.  


Bảng A

1 AJ Auxerre (Pháp)
2 Rangers FC (Scotland)
3 FK Partizan (Serbia)
4 AS Livorno Calcio (Italia)
5 Maccabi Haifa FC (Israel)
Bảng B
1 Bayer 04 Leverkusen (Đức)
2 Club Brugge KV (Bỉ)
3 Bexiktax JK (Thổ Nhĩ Kỳ)
4 FC Dinamo 1948 Bucuresti (Romania)
5 Tottenham Hotspur FC (Anh)
Bảng C
1 Sevilla FC (Tây Ban Nha)
2 AZ Alkmaar (Hà Lan)
3 FC Slovan Liberec (CH Séc)
4 Grasshopper-Club (Thụy Sỹ)
5 SC Braga (Bồ Đào Nha)
Bảng D
1 Parma FC (Italia)
2 RC Lens (Pháp)
3 SC Heerenveen (Hà Lan)
4 CA Osasuna (Tây Ban Nha)
5 Odense BK (Đan Mạch)
Bảng E
1 Feyenoord (Hà Lan)
2 FC Basel 1893 (Thụy Sỹ)
3 Wisa Kraków (Ba Lan)
4 Blackburn Rovers FC (Anh)
5 AS Nancy-Lorraine (Pháp)
Bảng F
1 AFC Ajax (Hà Lan)
2 AC Sparta Praha (CH Séc)
3 RCD Espanyol (Tây Ban Nha)
4 FK Austria Wien (Áo)
5 SV Zulte Waregem (Bỉ)
Bảng G
1 Panathinaikos FC (Hy Lạp)
2 Paris Saint-Germain FC (Pháp)
3 AFC Rapid Bucuresti (Romania)
4 Hapoel Tel-Aviv FC (Israel)
5 FK Mladá Boleslav (CH Séc)
Bảng H
1 Newcastle United FC (Anh)
2 RC Celta de Vigo (Tây Ban Nha)
3 US Città di Palermo (Italia)
4 Fenerbahçe SK (Thổ Nhĩ Kỳ)
5 Eintracht Frankfurt (Đức)

 

(Theo Thethao.vtc.vn)