Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng gửi thư chúc mừng đội tuyển Futsal quốc gia

Trước thành tích thi đấu xuất sắc giành vé vào VCK FIFA Futsal World Cup 2021 của đội tuyển Futsal quốc gia, tại vòng loại trực tiếp Futsal World Cup 2021 khu vực châu Á, ngày 26/5/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã gửi thư chúc mừng tới toàn đội. Nội dung thư như sau:

“Thân gửi: Huấn luyện viên trưởng Phạm Minh Giang cùng Ban Huấn luyện và toàn thể các thành viên Đội tuyển Futsal quốc gia!

Lời đầu tiên, thay mặt Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tôi chúc mừng Đội tuyển Futsal quốc gia đã xuất sắc giành được tấm vé để lần thứ hai có mặt tại Vòng chung kết Giải Futsal Vô địch thế giới (FIFA Futsal World Cup), sau trận đấu trước đội tuyển Li-băng vào ngày 25 tháng 5 năm 2021.

Đội tuyển Futsal quốc gia đã mang đến cho người hâm mộ cả nước niềm vui và tự hào sau hai trận đấu loại trực tiếp Futsal World Cup 2021 khu vực Châu Á; đặc biệt ngày 25 tháng 5 năm 2021 là thời khắc lịch sử của Đội tuyển Futsal Việt Nam khi lần thứ hai xuất sắc giành quyền tham dự FIFA Futsal World Cup. Thành công của Đội tuyển là sự kết tinh của công sức rèn luyện bền bỉ, tinh thần thi đấu kiên cường, sự cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc và thực sự đã mang lại niềm tự hào cho thể thao nước nhà nói chung, bóng đá Việt Nam nói riêng.

Đây không chỉ là dấu ấn của Futsal Việt Nam cũng như bóng đá Việt Nam mà đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, chiến thắng của Đội tuyển đã một lần nữa khẳng định tinh thần, khí chất của con người Việt Nam luôn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Một lần nữa, thay mặt Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi nhiệt liệt chúc mừng thành tích mà Huấn luyện viên trưởng Phạm Minh Giang cùng Ban Huấn luyện và toàn thể các thành viên Đội tuyển Futsal quốc gia đã đạt được. Mong toàn đội tiếp tục nêu cao tinh thần khát vọng công hiến và có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 tại Cộng hòa Litva.

Chúc toàn đội mạnh khỏe và thành công!

Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM