Báo chí Italy đưa tin Buffon đoạt Quả bóng vàng châu u

Nhà vô địch thế giới đang bắt cho Juve ở Serie A đã chiến thắng những ứng cử viên nặng ký khác như Cannavaro, Henry, Pirlo… trong cuộc đua giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá châu u năm 2006. Đây là tin được tờ Tuttosport công bố…

Nhà vô địch thế giới đang bắt cho Juve ở Serie A đã chiến thắng những ứng cử viên nặng ký khác như Cannavaro, Henry, Pirlo… trong cuộc đua giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá châu u năm 2006. Đây là tin được tờ Tuttosport công bố trên số ra ngày hôm qua.

Nhật báo có trụ sở đặt tại Turino đưa tin Buffon cùng với đồng đội ở tuyển Italy, Fabio Cannavaro và tiền đạo đang khoác áo Arsenal, Thiery Henry là 3 cầu thủ nhận được nhiều phiếu nhất trong cuộc bình chọn năm nay. Và thủ môn 29 tuổi của Juve là người chiến thắng để nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu u, kèm theo nó là phần thưởng Quả bóng vàng.

Theo Tuttosport, Buffon đã chiến thắng.

Theo quy định của đơn vị tổ chức bình chọn – tạp chí France Football, tên của người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 27/11 tới. Ngoài Buffon, Italy còn có 6 ứng cử viên nặng ký nữa trong danh sách rút gọn 50 ứng cử viên được công bố cách đây 3 tuần, đó đều là những thành viên tuyển Italy vô địch World Cup như Cannavaro, Gattuso, Pirlo, Grosso, Toni và Zambrotta.

Tuy nhiên, tờ Tuttosport vẫn tin rằng Buffon, người duy nhất trong bản danh sách rút gọn trên đang chơi ở một giải đấu hạng hai (Serie B), sẽ là chủ nhân tiếp theo của danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu u, thay cho Ronaldinho, người chiến thắng năm ngoái. Hầu hết các lá phiếu mà phóng viên thể thao ở khắp châu u gửi về cho France Football đều mang tên thủ thành người Italy.

Nếu thực tế đúng như những gì mà Tuttosport đã đưa tin, Buffon sẽ là thủ môn thứ hai trong lịch sử được trao Quả bóng vàng châu u, sau huyền thoại của tuyển Liên Xô, Lev Yashin (1963). Anh cũng sẽ là cầu thủ người Italy thứ 5 nhận phần thưởng uy tín này sau những bậc tiền bối Omar Sivori (1961), Gianni Rivera (1969), Paolo Rossi (1982) và Roberto Baggio (1993).

Theo VNE