Bán kết lượt về, Chelsea – Barcelona: Đôi công là chết!

Đó là bài học chưa ráo mực của Real Madrid bởi Barcelona có hàng công và tiền vệ quá mạnh mà lại phối hợp rất ăn ý nên chơi kiểu ăn miếng trả miếng với Barcelona là tự sát.

Đó là bài học chưa ráo mực của Real Madrid bởi Barcelona có hàng công và tiền vệ quá mạnh mà lại phối hợp rất ăn ý nên chơi kiểu ăn miếng trả miếng với Barcelona là tự sát.

HLV Hiddink của Chelsea thừa biết điều đó nên sau trận thắng Fulham 3-1 đã cảnh giác toàn đội phải siết chặt tuyến phòng ngự. Ông nhắc nhở cần tập trung tối đa từng vị trí, không được phạm sai lầm dù nhỏ nhất bởi Barcelona rất nguy hiểm trong tấn công.

Chelsea sẽ vui mừng như thế này (ảnh trái) nếu ngăn được mối hiểm họa Messi.

HLV Hiddink thú thật: “Cả tuần nay tôi luôn ngủ với một cây bút chì và tờ giấy để bên cạnh. Hễ thức dậy, nhớ gì là ghi lại ngay. Tôi đã cho tập thử nhiều phương án. Tôi có thể thay đổi cả hệ thống. Tôi muốn một đội hình mềm…”.

Ông Hiddink muốn áp dụng một chiến thuật và đội hình thật linh hoạt, tùy cơ ứng biến. Trước hết có thể trở lại lối đá quen thuộc 4-3-2-1 nghiêng về phản công tích cực với Drogba cắm ở trên và Lampard, Malouda hộ công hơn là phòng ngự co cụm như trận trước. Trong trường hợp bị dẫn điểm mới chơi bài ngửa được ăn cả ngã về không bằng việc chuyển qua sơ đồ 4-4-2 với Anelka được tung vào đá cặp với Drogba.

Chelsea cần tiếp tục chơi rắn, tận dụng lợi ưu thế sức mạnh để đè cầu thủ Barcelona vốn quen chơi kiểu tinh tế, nhẹ nhàng. Đặc biệt, sức càn lướt của Drogba và tốc độ của Malouda tập trung đánh vào cặp trung vệ Pique – Caceres khá non kinh nghiệm so với cặp Marquez – Puyol (chấn thương và bị treo giò không thể ra sân).

Nhưng cũng đừng quên tuyến sau Chelsea vẫn phải chủ động phong tỏa Messi, Eto’o, Iniesta, Xavi. Trận này phía Barcelona vắng “King Henry” vì chấn thương trong khi Chelsea lại có sự trở lại của Ashley Cole. Chắc chắn Chelsea chú ý vào việc cắt đứt những đường chuyền của Barcelona hơn là bám vào người đang giữ bóng quá kín.

Barcelona sẽ bị xáo trộn đội hình khi chuyển Iniesta lên đá cánh trái và đưa Keita hoặc Busquets vào trám chỗ tiền vệ do mất Henry. Riêng Messi chắc chắn sẽ bị cô lập và đấy là chủ trương của HLV Hiddink.

Đây là cuộc đối đầu của bóng đá thực dụng (Chelsea) và bóng đá quyến rũ (Barcelona). Về lý thuyết, Barcelona – “CLB hay nhất thế giới” vẫn nhỉnh hơn nhưng chưa biết điều gì sẽ xảy ra ở Stamford Bridge.

Johan Cruyff dự đoán

Cựu cầu thủ Barcelona thời vàng son thập niên 1990 Johan Cruyff nói HLV Hiddink là một HLV có những toan tính rất hay và nguy hiểm. Theo Johan Cruyff, “Hiddink là một HLV rất thông minh. Tại Nou Camp, ông ta đã thay đổi chiến thuật nhằm đạt kết quả tốt nhất. Bây giờ ở London, ông cũng sẽ xem xét thay đổi chiến thuật một lần nữa. Tuy nhiên, dự đoán của tôi trong trận này là Barcelona thắng 3-2”.

Nguồn: Theo Pháp luật HCM