AFC Champions League 2006: Vắng bóng Indonesia và Thái Lan

Theo thông tin từ AFC, 2 CLB Thái Lan là Điện lực Thái Lan và Tobacco Monopoly cùng 2 CLB của Indonesia là Arema Malang và Persipura Jayapura đã bị loại khỏi đấu trường AFC Champions League

Theo thông tin từ AFC, 2 CLB Thái Lan là Điện lực Thái Lan và Tobacco Monopoly cùng 2 CLB của Indonesia là Arema Malang và Persipura Jayapura đã bị loại khỏi đấu trường AFC Champions League vì đã vi phạm các nguyên tắc trong đăng ký cầu thủ.
 
Cụ thế, cả 4 CLB nói trên đều đã không gửi danh sách đăng ký chính thức lên AFC theo đúng thời hạn quy định là trước 00h00 ngày 12/2/2006.
 
Theo quyết định của Ban tổ chức giải sau cuộc họp tại Kuala Lumpur hôm thứ ba vừa qua, các CLB nó trên đã vị phạm nghiêm trọng Điều 32 G i của Điều lệ giải đã đươc AFC phê duyệt. Theo đó, bất cứ CLB nào không tuân thủ đúng các quy định về đăng ký cầu thủ tại vòng đấu bảng, đều tự động bị loại ra khỏi giải bởi sẽ bị xử thua tất cả các trận với tỷ số 0-3.
 
Đây có thể coi là một quyết định nghiêm khắc nhưng hoàn toàn đúng đắn của BTC giải, bởi trước đó, thể theo đề nghị của các CLB, BTC đã nới rộng thời hạn hoàn tất hồ sơ đăng ký chính thức. Tuy nhiên, một lần nữa 4 CLB nói trên đều không chấp hành theo đúng hạn định.
 
CLB Al Hilal (Yemen) và CLB Dhofar (Oman) cũng bị loại ra khỏi AFC Cup 2006 vì lý do tương tự.
 
Giải thích về quyết định này, Chủ tịch AFC Mohamed bin Hammam nói: SĐiều quan trọng là các CLB đều đồng ý tuân theo Điều lệ giải và việc bỏ lơ thời hạn đăng ký là một hành động vi phạm nghiêm trọng Điều lệ này⬝.
 
SAFC Champions League là giải đấu của các CLB hàng đầu châu lục và chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận bất cứ đội bóng nào xem thường các nguyên tắc của giải đấu đỉnh cao này.Tất cả các CLB không lưu ý đến các thủ tục hành chính cơ bản như thế này đều không xứng đáng có vị trí tại sân chơi cấp CLB hàng đầu của châu lục⬝.
 
Chủ tịch Bin Hammam nhấn mạnh: SCác CLB trên toàn châu Á đều thể hiện sự tiến bộ lớn trong công tác quản lý và chúng tôi hy vọng rằng quyết định này sẽ là một bài học để chứng tỏ rằng AFC sẽ không bao giờ nương nhẹ đối với những sai phạm tương tự trong tương lai. Quyết định này được thực hiện chính là vì lợi ích chung của giải đấu⬝.
 
GĐT.LA đứng trước cơ hội tạo nên bất ngờ tại bảng G – Ảnh: HS
 
Như vây, tại vòng bảng AFC Champions League 2006, bảng F sẽ chỉ còn 2 đội là CLB Tokyo Verdy (Nhật Bản) và CLB Ulsan Horang-ki (Hàn Quốc). Trong khi đó, sau khi Điện lực Thái Lan và Persipura Jayapura (Indonesia) bị gạch tên khỏi giải, chiếc vé duy nhất vào vòng sau của bảng G sẽ chỉ còn là cuộc tranh chấp tay đôi giữa ĐKVĐ V-League 2005 GĐT.LA và Thân Hoa Thượng Hải (Trung Quốc).
 
Tại AFC Champions League năm nay, Đà Nẵng và GĐT.LA là 2 đại diện ưu tú của bóng đá Việt Nam giành quyền tham dự đấu trường này. Trong khi Đà Nẵng rơi vào bảng đấu vô cùng khó khăn với sự hiện diện của của 3 đội bóng đến từ những nền bóng đá mạnh nhất châu lục là CLB đoạt Cúp QG Hàn Quốc 2005, CLB Gamba Osaka (Nhật Bản) và CLB Dalian Shide (Đại Liên – Trung Quốc) thì GĐT.LA bỗng trở nên Snhẹ gánh⬝ hơn khi chỉ phải thi đấu tổng cộng 2 trận tại vòng bảng trước Thân Hoa Thượng Hải của Trung Quốc. Mặc dù chưa có kinh nghiệm tại giải đấu này, tuy nhiên đây cũng là một cơ hội để đội bóng số 1 V-League 2005 chứng tỏ bản lĩnh của mình.
 
Vòng bảng AFC Champions League sẽ khởi tranh từ 8/3 tới và kết thúc vào ngày 17/05/2006. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt  (sân nhà – sân khách), 7 đội xếp nhất ở mỗi bảng sẽ cùng với  ĐKVĐ Al Ittihad (Saudi Arabia) thi đấu tại Tứ kết, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9/2006.
 
Lịch thi đấu của Đà Nẵng và GĐT.LA tại AFC Champions League 2006
BảngNgàyCặp đấu
E8/3Đà Nẵng – Đại Liên (Trung Quốc)
GThân Hoa Thượng Hải (TQ)- GĐT.LA
E22/3Gamba Osaka (NB) – Đà Nẵng
GGĐT.LA – Thân Hoa Thượng Hải (TQ)
E12/04Chonbuk Motors (HQ) – Đà Nẵng
26/4Đà Nẵng – Chonbuk Motors (HQ)
3/5Đại Liên (TQ) – Đà Nẵng
17/5Đà Nẵng -Gamba Osaka (NB)
 
VFF