Yaya Toure và Aubameyang tranh Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi

Tối 25-12, Liên đoàn bóng đá châu Phi đã công bố danh sách rút gọn Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2014 gồm ba cái tên: Yaya Toure (Bờ Biển Ngà), Pierre Aubameyang (Gabon) và Enyeama (Nigeria).

Danh sách rút gọn Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2014 gồm ba cái tên: Yaya Toure (Bờ Biển Ngà), Pierre Aubameyang (Gabon) và Enyeama (Nigeria).

Đây là năm thứ tư liên tiếp Yaya Toure lọt vào danh sách đề cử và anh hướng tới việc trở thành cầu thủ đầu tiên bốn lần liên tiếp đoạt danh hiệu này. Hiện Yaya Toure và Abedi Pele (Ghana) đang đồng giữ kỷ lục ba lần liên tiếp đoạt danh hiệu.

Tiền vệ 31 tuổi người Bờ Biển Ngà đã có một mùa bóng chói sáng trong màu áo Manchester City. Không chỉ giữ vai trò linh hồn trong lối chơi, Toure còn ghi 20 bàn trong 35 trận, giúp đội nhà vô địch Giải ngoại hạng Anh và đoạt League Cup.

Trong khi đó, tiền đạo người Gabon Pierre Aubameyang đã có mùa bóng đầu tiên rất thành công trong màu áo Borussia Dortmund tại Bundesliga. Với thế mạnh là tốc độ và những pha di chuyển cực nhanh, Aubameyang đã ghi được 13 bàn, giúp Dortmund về nhì tại Bundesliga và lọt vào chung kết Cúp QG Đức.

Người còn lại trong danh sách đề cử rút gọn cũng là cầu thủ ít nổi tiếng nhất trong ba người, cầu thủ 32 tuổi người Nigeria Enyeama. Ở vai trò trung vệ, Enyeama góp công lớn giúp Lille xếp thứ ba chung cuộc tại Giải Ligue 1, kèm vé dự vòng loại Champions League (nhưng bị Porto loại). Ngoài ra, Enyeama cũng chính là đội trưởng của Nigeria tại World Cup 2014.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi sẽ được ban tổ chức công bố vào ngày 8-1 tại Lagos, Nigeria.

 

Nguồn: TTO