VTV ngừng mua bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh

Từ mùa bóng 1996/1997, giải bóng đá Ngoại hạng Anh trở nên quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam khi VTV chính thức phát sóng trực tiếp các trận đấu của giải đấu này. Cũng từ đó đến nay, VTV luôn cố gắng thương thảo để mua được bản…

Từ mùa bóng 1996/1997, giải bóng đá Ngoại hạng Anh trở nên quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam khi VTV chính thức phát sóng trực tiếp các trận đấu của giải đấu này. Cũng từ đó đến nay, VTV luôn cố gắng thương thảo để mua được bản quyền để phát sóng sạch, phục vụ người hâm mộ.
 
VTV sẽ không mua bản quyền giải Ngoại Hạng Anh

Với mong muốn tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những trận cầu sôi nổi của giải Ngoại hạng Anh, VTV đã xúc tiến mua bản quyền của giải đấu này ba mùa bóng 2007/2008, 2008/2009 và 2009/2010 thông qua ESPN Star Sport – đơn vị nắm bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, mức giá mà đối tác nước ngoài đưa ra là quá cao so với giá trị thực phân bổ cho thị trường Việt Nam và thu nhập của người dân Việt Nam. Đồng thời, mức giá mà VTV đưa ra cũng là một mức giá cao so với giá trị thông thường.

Đại diện của VTV đã nhiều lần cố gắng thương thảo với đối tác ESPN Star Sport để đưa ra được một mức giá hợp lí nhất nhưng không thể tìm được tiếng nói chung. Vì vậy, VTV quyết định không nâng giá bản quyền của giải đấu này lên cao hơn nữa nhằm tránh đối tác nước ngoài trục lợi, làm ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia.

Trong trường hợp các công ty khác ở Việt Nam mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh với mức giá trên, VTV cũng sẽ không mua lại chương trình này. Đài truyền hình Tp. Hồ Chí Minh – một trong những đơn vị tham gia mua bản quyền giải đấu Ngoại hạng Anh, cũng chung quan điểm với VTV. Điều này cũng có nghĩa, nếu một đơn vị nào đó trả giá cao để mua bản quyền giải này, thì đơn vị đó khó có thể chia sẻ phí bản quyền với VTV và HTV.

Theo vtv.vn