VL U19 nữ Châu Á 2015 (9/11): Để thua U19 nữ Australia 0-3, chủ nhà Việt Nam nói lời chia tay giải

Đội tuyển U19 nữ Việt Nam đã phải nói lời tạm biệt giải bóng đá U19 nữ Châu Á 2015 sau khi để thua đối thủ U19 nữ Australia với tỉ số 0-3 trong trận đấu loại cuối cùng bảng C diễn ra chiều nay (9/11) trên sân bóng Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN. 

09/11/2014 16:09:22
Các cầu thủ U19 nữ Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực trước U19 nữ Australia

Trong trận quyết đấu chiều nay gặp U19 nữ Australia, trong đội hình xuất phát của U19 nữ Việt Nam có một số thay đổi khi để Nguyễn Thị Vạn (7) vào đá sớm cùng với đội trưởng Biện Thị Hằng (10) ở vị trí tiền vệ trung tâm. Sự vắng mặt của Lê Hoài Lương (5) và cầu thủ trẻ Thanh Tâm (22) được cho là một sự tính toán của HLV Nguyễn Duy Hùng trong hiệp 2.

Đúng như dự đoán, đội khách U19 Australia chủ động chơi tấn công, áp sát ngay khi trận đấu mới bắt đầu. Trong đội hình mạnh nhất của đội bóng xứ sở chuột túi đáng chú ý có cầu thủ số 10 mang băng đội trưởng Harrison. Với chiều cao nổi bật và ấn tượng, các cầu thủ như Crummer (3) hay Beatrice (11) đã liên tục gây không ít sóng gió cho khung thành thủ môn Hải Yến (1) trong những phút đầu.

Khi trận đấu bước sang phút thứ 8, trong một tình huống cản phá bóng, cứu nguy cho khung thành, hậu vệ tuyển Việt Nam đã phạm lỗi với Harrison (10). Ngay lập tức, trọng tài chỉ vào chấm phạt đền cho U19 nữ Australia. Và cú sút khá căng, không thể chuẩn xác hơn của chính đội trưởng Harrison đã băng qua người thủ môn Hải Yến (1) đi thẳng vào lưới trong sự tiếc nuối của đông đảo khán giả đang cổ vũ cho đội nhà.

Bị dẫn trước 1 bàn, các học trò HLV Nguyễn Duy Hùng tìm cách cân bằng lại thế trận bằng việc kiểm soát các đường tấn công của đối phương và liên tục áp sát, tranh cướp bóng quyết liệt. Trong khi thủ môn Hải Yến (1) đã phải rất vất vả cản phá các pha dứt điểm của Franco (6) hay Beatrice (11) thì Thuỳ Hương (14) và Thanh Huyền (18) cũng có 2 tình huống dứt điểm đáng chú ý. Nhưng rất tiếc, các đường bóng khá nhẹ đã không thể đánh lừa được thủ môn Southwell (1).

Vào đầu hiệp 2, một trong những chủ chốt của U19 nữ Việt Nam là Lê Hoài Lương (5) lúc này mới được HLV Nguyễn Duy Hùng tung vào sân thay cho Thuỳ Trang (8). Sự xuất hiện của cầu thủ trẻ tài năng Hoài Lương đã khiến cho cục diện trên sân có nhiều khởi sắc khi đội chủ nhà Việt Nam đã tạo được nhiều tình huống gây nguy hiểm trước khung thành thủ môn Southwell (1). Mặc dù vậy, trước đối phương có thể hình vượt trội và thể lực bền bỉ, hàng phòng ngự U19 nữ Việt Nam tiếp tục mắc sai lầm dẫn đến 2 bàn thua trong hiệp 2 ở các phút 55 và 80. Sự xuất hiện của các cầu thủ trẻ như Hoàng Thị Mười (15) hay Thanh Tâm (22) ở những phút sau đó cũng không thể giúp đội chủ nhà có bàn thắng. Kết quả chung cuộc, sau 90 phút thi đấu đầy nỗ lực, U19 nữ Việt Nam đã chấp nhận thất bại trước U19 nữ Australia với tỉ số 0-3, đồng nghĩa với việc dừng chân tại đây khi tấm vé duy nhất lọt vào vòng chung kết đã thuộc về đội bóng xứ sở chuột túi.

Đội hình xuất phát:

U19 nữ Việt Nam: Thủ môn Hải Yến (1), đội trưởng Biện Thị Hằng (10), Lê Thị Thu (2), Trần Thị Kim Anh (6) (Thanh Tâm (22) vào thay phút 68), Nguyễn Thị Vạn (7) (Hoàng Thị Mười (15) vào thay phút 80), Lê Thuỳ Trang (8) (Lê Hoài Lương (5) vào thay phút 47), Bùi Thị Trang (12), Nguyễn Kim Anh (13), Thuỳ Hương (14), Đỗ Thuý Kiều (16), Thanh Huyền (18).

U19 nữ Australia: Thủ môn Southwell (1), đội trưởng Harrison (10), Emma Checher (2), Crummer (3), Angela Beard (5), Franco (6), Natalie (9), Beatrice (11), Goodrich (13), Iannella (14), Ferguson (16).

 

Nguồn: vff.org.vn