VL giải BĐ U16 nữ Châu Á 2015 (6/10), Việt Nam – Hàn Quốc: 0-3

Đội tuyển u16 nữ Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong trận đấu thứ hai gặp đối thủ lớn Hàn Quốc tại bảng C vòng loại giải bóng đá U16 nữ Châu Á 2015 lúc 15h30 (giờ Việt Nam) hôm nay (6/10). Mặc dù vậy, trước đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn, các cầu thủ Việt Nam đã chịu thua với tỉ số 0-3 sau 90 phút thi đấu đầy nỗ lực.

06/10/2014 19:17:23
Đội hình xuất phát của U16 nữ Việt Nam trong trận đấu với Hàn Quốc

Trước đối thủ Hàn Quốc được đánh giá mạnh tại bảng C, HLV Lưu Ngọc Mai đã có một số điều chỉnh về đội hình xuất phát và đấu pháp. Theo đó, nếu như trong trận mở màn gặp Australia, các cầu thủ chơi phòng ngự từ nửa sân và tìm cách phá bóng, chặn đứng mọi tình huống phối hợp tấn công của đối thủ thì với Hàn Quốc, HLV Lưu Ngọc Mai muốn các học trò tự tin cầm bóng tấn công, áp sát và linh hoạt trong từng tình huống.

Đúng như dự đoán, U16 nữ Hàn Quốc chủ động chơi áp sát tấn công ngay khi hiệp 1 bắt đầu. Với ưu thế chiều cao và lối chơi tốc độ, đối phương nhanh chóng chiếm thế chủ động và liên tục dồn ép các cầu thủ Việt Nam. Mặc dù vậy, chính Hàn Quốc cũng không thể ngờ rằng, đối thủ của họ trong trận đấu hôm nay lại thể hiện một lối chơi khác hẳn. Cầm bóng chắc chắn, bình tĩnh truyền và phá bóng hợp lý, đó là những gì các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện trong hiệp 1, thậm chí đội trưởng Nguyễn Tuyết Ngân (10) đã tạo được tình huống nguy hiểm ở phút thứ 10. Sự nôn nóng của các cầu thủ Hàn Quốc tìm kiếm bàn thắng được đẩy lên cao trào nhưng phải đến tận phút 29, lợi dụng sự lộn xộn trước khung thành thủ môn Nguyễn Thị Loan (24), cầu thủ Park Hyejeong (7) mới ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội mình.

Sau tình huống bị dẫn trước, các cầu thủ U16 nữ Việt Nam vẫn bình tĩnh cầm bóng và tiếp tục duy trì thế cân bằng trên sân. Những tình huống sút phạt của Hàn Quốc đã không thể thành công do hàng phòng ngự của Việt Nam tỏ ra tỉnh táo và có sự boc lót. Mặc dù vậy, trong những phút cuối hiệp 1, cầu thủ số 12 Yang HyeJeong đã dễ dàng ghi bàn thắng thứ 2 cho Hàn Quốc khi không bị cầu thủ Việt Nam nào theo kèm. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 2-0 tạm nghiêng về Hàn Quốc.

Vào hiệp 2, cả 2 HLV trưởng đều có sự điều chỉnh về nhân sự. Trong khi tuyển Việt Nam có phần thiên về phòng ngự, tìm cơ hội phản công thì Hàn Quốc vẫn muốn ghi thêm bàn thắng để cạnh tranh với Australia. Mặc dù vậy, với thể lực có phần suy giảm, các cầu thủ Hàn Quốc không còn tỏ ra sắc bén trong các tình huống dứt điểm. Bàn thắng duy nhất trong hiệp 2 được thực hiện ở phút 66 bởi cầu thủ mới thay vào sân Yang Seoyeong (27) ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Hàn Quốc.

Trận đấu cùng giờ bảng C giữa Australia và Hong Kong cũng kết thúc với chiến thắng ấn tượng 10-0 giành cho đội bóng xứ sở chuột túi. Như vậy, với kết quả trận đấu ngày hôm nay, với ưu thế chỉ số phụ, Australia đã vươn lên đứng đầu bảng mặc dù cùng đc 6 điểm với Hàn Quốc. Bảng C phải chờ tới trận đối đầu giữa 2 đối thủ này lúc 15h30 ngày 8/10 tới mới xác định được đội giành quyền vào chơi vòng chung kết giải bóng đá U16 nữ Châu Á 2014.

Ngày 8/10 tới, tuyển Việt Nam cũng sẽ bước vào trận đấu cuối cùng gặp đối thủ được đánh giá dễ thở Hong Kong. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 15h30 (giờ Việt Nam) trên SVĐ Hang Tuah. 

Đội hình xuất phát của đội tuyển U16 nữ Việt Nam trong trận đấu với Hàn Quốc: Thủ môn Nguyễn Thị Loan (24), đội trưởng Nguyễn Thị Tuyết Ngân (10) (Trần Hải Linh (11) vào thay phút 87), Nguyễn Thị Ngọc Lê (2), Phạm Thị Thu Hiền (7), Nguyễn Thị Ngọc Giàu (8) (Trần Thị Lan Mai (18) vào thay phút 31), Nguyễn Thị Nga (12) (Đặng Thị Linh (3) vào thay phút 89), Trương Thị Ánh Nguyệt (13),  Nguyễn Thị Nụ (14), Nguyễn Thị Quỳnh (17), Nguyễn Thị Lan Anh (21), Nguyễn Thị Trúc Hương (23).

 

Nguồn: vff.org.vn