Việt Nam đăng cai tổ chức Festival U14 nữ châu Á 2011

Sau 3 lần liên tiếp tổ chức thành công Festival  U13-U14 nữ châu Á kể từ năm 2008, một lần nữa Việt Nam lại đón nhận sự tin tưởng của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) khi được quyền đăng cai tổ chức Festival U14 nữ châu Á năm 2011.

14/04/2011 00:00:00

Sau 3 lần liên tiếp tổ chức thành công Festival  U13-U14 nữ châu Á kể từ năm 2008, một lần nữa Việt Nam lại đón nhận sự tin tưởng của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) khi được quyền đăng cai tổ chức Festival U14 nữ châu Á năm 2011.

 

Ngày hội giàu ý nghĩa này của bóng đá nữ tuổi thơ này sẽ diễn ra tại TPHCM từ 1/6 đến 14/6/2011 với sự tham dự của 11 quốc gia gồm: Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên, Guam, Hong Kong, Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar, Philippines, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam.

 

Nhằm tạo điều kiện cho các địa phương có đội bóng tham dự giải VĐQG nữ tận dụng những lợi ích mang lại của Festival, LĐBĐVN quyết định cử đội U14 nữ TPHCM đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ Festival này. Lứa cầu thủ U14 nữ TPHCM cũng chính là lứa cầu thủ đội U13 nữ TPHCM dự Festival U13 châu Á 2010 và vì vậy sẽ tạo được tính kế thừa và phát triển trình độ. Thông qua hình thức luân phiên, tại Festval U13 và U14 nữ châu Á trong các năm 2012-2013, LĐBĐVN sẽ cử địa phương khác tham dự sự kiện này.

 

Festival U14 nữ châu Á được đánh giá là cơ hội rất tốt để các Liên đoàn thành viên  giao lưu văn hoá, thể thao, xã hội thể hiện tinh thàn đoàn kết và học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

 

Theo thông lệ, ngoài việc xây dựng kế hoạch thi đấu giao hữu và giao lưu cho 11 đội bóng U14 nữ của các thành viên tham dự, AFC cũng sẽ tổ chức 3 chương trình trọng tâm gồm:

 

– Khoá đào tạo HLV bóng đá nữ bằng C: Mỗi liên đoàn thành viên  được cử 2 HLV nữ dưới 30 tuổi theo học khóa đào tạo này. Kết thúc khóa học, những học viên có triển vọng sẽ tiếp tục được tham gia Dự án tương lai của AFC dành cho công tác bồi dưỡng và phát triển HLV trẻ.

 

– Khoá học cho các trọng tài trẻ tài năng: Được dành riêng cho đối tượng là các trọng tài nữ có độ tuổi dưới 25. LĐBĐVN dự kiến sẽ tạo điều kiện cho các cựu cầu thủ bóng đá nữ tham dự khóa đào tạo này nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của AFC để xây dựng đội ngũ trọng tài bóng đá nữ quốc gia. Cũng giống như Khoá đào tạo HLV bóng đá nữ bằng C, các học viên xuất sắc sẽ có cơ hội được nâng cao nghiệp vụ qua các lớp đào tạo nâng cao thuộc Dự án tương lai của AFC.

 

– Hội thảo HLV cho các HLV Trưởng các đội tham dự Festival: Được đánh giá là một trong những chương trình quan trọng của Festival bởi các HLV khi tham dự Hội thảo sẽ được tiếp cận với các kiến thức thiết thực liên quan đến công tác huấn luyện bóng đá trẻ, cùng nhau trao đổi học hỏi kinh nghiệm huấn luyện bóng đá nữ.

 

Đối với kế hoạch tổ chức thi đấu cho các đội bóng nữ U14, do tính chất của Festival là giao lưu học hỏi kinh nghiệm nên giải sẽ không có đội thắng cuộc hoặc vô địch. Festival sẽ là nơi để các HLV thể hiện khả năng của mình và cũng là nơi để các cầu thủ nữ lứa tuổi 14 tự do thể hiện đam mê và khả năng chơi bóng.

 

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, AFC sẽ cử đoàn khảo sát sang nắm bắt cơ sở vật chất tại Trung tâm Thể thao & Giải trí Thành Long-TPHCM – địa điểm diễn ra Festival U14 nữ châu Á 2011.