VCK U19 nữ châu Á chung sức hành động vì một thế giới không có đói nghèo

Sáng nay (15/10), tại khách sạn Kim Đô-Tp.HCM đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu về chiến dịch bóng đá châu Á chống lại đói nghèo. Với khẩu hiệu “Các cầu thủ  giải bóng đá U19 nữ châu Á ủng hộ cuộc chiến chống đói nghèo

15/10/2011 00:00:00

Sáng nay (15/10), tại khách sạn Kim Đô-Tp.HCM đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu về chiến dịch bóng đá châu Á chống lại đói nghèo. Với khẩu hiệu “Các cầu thủ  giải bóng đá U19 nữ châu Á ủng hộ cuộc chiến chống đói nghèo cho 578 triệu nạn nhân tại châu Á”, LĐBĐ châu Á (AFC) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) hy vọng chiến dịch sẽ đón nhận sự quan tâm của Chính phủ các nước và cộng đồng xã hội cho công cuộc xóa đói giảm nghèo.

 

Đại sứ thiện chí Kathryn Anna Gill (giữa) và đại diện AFC, FAO tại buổi họp báo sáng 15/10

Chiến dịch này đã từng được tổ chức tại Doha hồi tháng 1/2011 trong khuôn khổ lễ khai mạc Asian Cup 2011, huy động được hơn 400.000 USD cho khoảng 40 dự án cộng đồng, cải thiện cuộc sống cho hàng ngàn người đói nghèo trong khu vực. Tại VCK U19 nữ châu Á 2011 do Việt Nam đăng cai tổ chức, AFC và FAO một lần nữa phát động chiến dịch với sự tham gia của cầu thủ bóng đá nữ nữ xuất sắc nhất châu Á 2010 Kathryn Anna Gill trên cương vị Đại sứ thiện chí của chiến dịch.

 

Phát biểu tại buổi họp báo, Kathryn Anna Gill cho biết, thông qua sức mạnh của bóng đá, các cầu thủ nữ sẽ không chỉ biết thi đấu mà còn tích cực góp phần hỗ trợ phụ nữ nghèo ở các vùng nông thôn tại châu Á. Phụ nữ chăm lo cho cuộc sống gia đình nhưng thiếu phiên tiện sản xuất cần thiết và không có quyền quyết định. Vì vậy, AFC và FAO cam kết giảm đói nghèo bằng cách cung cấp công cụ lao động, trao quyền và hỗ trợ về tài chính để tạo ra cuộc sống tốt hơn cho gia đình họ.

 

Ngày 14/10 vừa qua, Đại sứ thiện chí Kathryn Anna Gill cùng các thành viên của chiến dịch đã tới thăm các hộ ngư dân nghèo tại thôn Hải Tiến, Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế và chứng kiến những thay đổi tích cực của đời sống dân nghèo nơi đây sau khi nhận được những hỗ trợ tích cực của chiến dịch thông qua các dự án nuôi trồng thủy sản. Cầu thủ nữ xuất sắc nhất châu Á 2011 này cũng tham gia chơi bóng cùng hơn 60 trẻ em của Thừa Thiên Huế, khuyến khích các gia đình tận dụng những hỗ trợ của chiến dịch để mang lại cuộc sống tương lai tốt hơn cho con em mình.

 

Ngày 16/10 tới là ngày thi đấu cuối cùng của VCK U19 nữ châu Á 2011, đồng thời cũng là ngày lương thực thế giới, chiến dịch sẽ được dành thời lượng từ 20 đến 55 phút trước trận đấu, trong đó có phần đại sứ ký tên lên trái bóng thi đấu chính thức và ký vào bản kêu gọi Bóng đá chống lại nạn đói nghèo đang đe dọa khoảng 925 triệu người trên thế giới, trong đó có 578 người dân ở châu Á đang phải sống trong tình trạng thiếu an ninh lương thực trầm trọng.