VCK U19 nữ châu Á 2011: U19 Nhật Bản bảo vệ thành công ngôi vô địch

Chiều nay (16/10), những ngày thi đấu sôi nổi của VCK giải bóng đá U19 nữ châu Á 2011 đã chính thức khép lại với lượt trận cuối cùng, diễn ra trên SVĐ Thành Long và SVĐ Thống Nhất, TP.HCM. ĐT U19 nữ Nhật Bản đã bảo vệ thành công ngôi vô địch khi vượt qua U19 nữ Việt Nam với tỷ số 6-0.

16/10/2011 00:00:00

Chiều nay (16/10), những ngày thi đấu sôi nổi của VCK giải bóng đá U19 nữ châu Á 2011 đã chính thức khép lại với lượt trận cuối cùng, diễn ra trên SVĐ Thành Long và SVĐ Thống Nhất, TP.HCM. ĐT U19 nữ Nhật Bản đã bảo vệ thành công ngôi vô địch khi vượt qua U19 nữ Việt Nam với tỷ số 6-0.

 

Chịu áp lực tâm lý khá lớn sau khi bị U19 CHDCND Triều Tiên tạm vươn lên chiếm ngôi đầu nhờ thắng lợi 4-0 trước U19 Trung Quốc tại trận đấu diễn ra trước đó, nên dù được đánh giá cao hơn nhưng U19 Nhật Bản vẫn nhập cuộc với sự tập trung và quyết tâm rất cao. Tuy không vượt trội về thể hình so với U19 Việt Nam, nhưng đội bóng nữ xứ hoa Anh đào lại tỏ ra nổi bật hơn hẳn ở trình độ kỹ thuật cũng như ở các pha phối hợp sắc nét, bài bản.

 

Ngay ở phút 6 của trận đấu, Yokoyama đã có dịp thử tài thủ môn Kim Thanh bằng một pha xử lý bóng đẳng cấp, loại cặp trung vệ của U19 Việt Nam và dứt điểm trong thế trực diện khung thành. Rất may cho U19 Việt Nam, Kim Thanh phản xạ rất tốt, đẩy bóng cứu nguy.

 

Tuy nhiên, hàng phòng ngự đa tầng của U19 Việt Nam không chống chịu được lâu trước lối chơi phối hợp tam giác dựa trên khả năng di chuyển linh hoạt và đồng đều của các cầu thủ U19 Nhật Bản. Phút 36, thủ môn Kim Thanh đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú đánh đầu cận thành của Kyokawa, mở tỷ số 1-0 cho U19 Nhật Bản.

 

Có bàn thắng giải tỏa tâm lý, U19 Nhật Bản càng chơi càng hay và có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 43 khi Kyokawa- một trong những gương mặt thi đấu ấn tượng nhất VCK U19 nữ châu Á 2011- tung cú dứt điểm căng từ cự ly sát vòng cấm làm bó tay thủ thành Kim Thanh.

 

Sang hiệp hai, U19 Nhật Bản tiếp tục tạo nên cục diện thuận lợi bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở ngay phút 47 do công của Yokoyama. Trong khi đó, trước sức ép của đội bạn, dù rất cố gắng nhưng U19 nữ Việt Nam vẫn không tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm nào trước khung thành đội bạn. Đến phút 54, các học trò của HLV Nguyễn Hồng Phẩm phải nhận thêm bàn thua nữa khi phạm lỗi với Saito trong vòng cấm. Cũng chính Saito sau đó đã thực hiện chuẩn xác pha dứt điểm từ chấm 11, nâng tỷ số lên 4-0 cho U19 Nhật Bản.

 

Ở những phút còn lại, dù giảm bớt sức ép bên phần sân U19 Việt Nam nhưng U19 Nhật Bản vẫn cho thấy là đội nắm quyền chủ động hơn cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Cũng không thể phủ nhận những nỗ lực hết mình của các học trò HLV Nguyễn Hồng Phẩm, tuy nhiên trước ĐKVĐ U19 Nhật Bản quá mạnh, các chân sút của U19 Việt Nam không những không thể một lần tiếp cận được với khung thành thủ môn Ikeda mà còn để thua thêm 2 bàn nữa, lần lượt ở các phút 84 và 88.

 

Thua trận với tỷ số 0-6, U19 Việt Nam kết thúc hành trình tại VCK U19 nữ châu Á 2011 ở vị trí cuối cùng trên BXH. Mặc dù không thực hiện được mục tiêu kiếm được ít nhất là một trận hòa, nhưng U19 Việt Nam cũng đã thể hiện được nhiều điểm sáng đáng khen ngợi, trong đó nổi bật là tinh thần kỷ luật và ý chí thi đấu kiên cường cho đến phút cuối cùng. Hy vọng, qua việc được cọ sát với các đối thủ có đẳng cấp cao hơn tại giải đấu này, các nữ cầu thủ U19 Việt Nam sẽ tích lũy thêm nhiều bài học quý trong hành trang của mình. Với họ, phía trước vẫn đang là bầu trời.

 

Đội hình thi đấu của ĐT U19 nữ Việt Nam:

Thủ môn: Trần Thị Kim Thanh

Hậu vệ: Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Kim Thoa, Cao Thị Biên, Đỗ Thị Nguyên, Nguyễn Thị Hảo (Nguyễn Thị Hương 44’)

Tiền vệ: Trần Thị Thu Thảo (Đỗ Thị Yên 64’), Phạm Hoàng Quỳnh, Phan Thị Trang (Lương Thị Xuyến 87’), Trần Thị Minh

Tiền đạo: Nguyễn Thị Nguyệt (đội trưởng)

 

Lịch thi đấu và kết quả Vòng chung kết giải bóng đá nữ U19 Châu Á 2011

Ngày

Giờ

Trận đấu

Địa điểm

Kết quả

6/10/2011

16h00

Việt Nam – Australia

SVĐ Thống Nhất

3-4

16h00

Nhật Bản – Trung Quốc

TT Thành Long

1-1

19h00

Hàn Quốc – CHDCND Triều Tiên

SVĐ Thống Nhất

1-2

8/10/2011

16h00

Nhật Bản – Hàn Quốc

SVĐ Thống Nhất

3-1

16h00

CHDCND Triều Tiên – Australia

TT Thành Long

1-0

19h00

Trung Quốc – Việt Nam

SVĐ Thống Nhất

2-1

10/10/2011

16h00

Trung Quốc – Hàn Quốc

TT Thành Long

1-1

19h00

Việt Nam – CHDCND Triều Tiên

SVĐ Thống Nhất

0-5

16h00

Australia – Nhật Bản

SVĐ Thống Nhất

0-1

13/10/2011

16h00

CHDCND Triều Tiên – Nhật Bản

TT Thành Long

1-2

16h00

Australia – Trung Quốc

SVĐ Thống Nhất

1-3

19h00

Hàn Quốc – Việt Nam

SVĐ Thống Nhất

4-1

16/102011

19h00

Việt Nam – Nhật Bản

SVĐ Thống Nhất

0-6

16h00

Australia – Hàn Quốc

TT Thành Long

2-4

16h00

Trung Quốc – CHDCND Triều Tiên

SVĐ Thống Nhất

0-4

 

Xếp hạng chung cuộc

Đội

ST

Thắng

Hòa

Thua

Bàn Thắng

Bàn Thua

+/-

Điểm

Nhật Bản

5

4

1

0

13

3

10

13

CHDCND Triều Tiên

5

4

0

1

13

3

10

12

Trung Quốc

5

2

2

1

7

8

-1

8

Hàn Quốc

5

2

1

2

11

9

2

7

Australia

5

1

0

4

7

12

-5

3

Việt Nam

5

0

0

5

5

24

-19

0

 

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC:

1.     Đội vô địch: U19 Nhật Bản

2.     Đội thứ nhì: U19 CHDCND Triều Tiên

3.     Đội thứ ba: U19 Trung Quốc

4.     Giải phong cách: U19 Nhật Bản

5.     Cầu thủ xuất sắc nhất VCK: Kyokawa Mai (số 10 Nhật Bản)

6.     Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất VCK: Kyokawa Mai (số 10 Nhật Bản) và Yun Hyon Hi (số 11 CHDCND Triều Tiên), 5 bàn

7.     Tổ trọng tài xuất sắc nhất VCK: Rita Binti Gani (Malaysia, trọng tài chính), Sarah Ho (Astralia, trợ lý), Kim Kyong Min (Hàn Quốc, trợ lý), Sachiko Yamagishi (Nhật Bản, trợ lý)

 

·         Các đội giành quyền vào thi đấu tại VCK FIFA World Cup U20 nữ 2012: Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc.