VCK Asian Cup nữ 2014 (ngày 15/5): Hàn Quốc đại thắng Myanmar

Không có bất ngờ xảy ra ở trận đấu khai màn bảng B diễn ra chiều nay trên sân Thống Nhất. Với sự vượt trội về đẳng cấp, Hàn Quốc đã dễ dàng vượt qua Myanmar với tỷ số 12-0.

ĐT Myanmar (trắng) thua 12 bàn không gỡ trước ĐT Hàn Quốc – Ảnh: CTV

Dường như đã sớm xác định trận đấu then chốt trong hành trình tại bảng đấu của mình là trận gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp Thái Lan, các cầu thủ Myanmar đã nhập cuộc với sự thiếu quyết tâm ngay từ đầu trận đấu. Cũng không rõ, liệu có phải các học trò của Kumada Yoshinori có ý “giấu bài” để chuẩn bị cho trận thư hùng với đội bóng xứ chùa Vàng hay không, nhưng thực tế trên sân đã cho thấy Myanmar không thể hiện được lối chơi mạnh mẽ vốn có của mình. Họ sớm trao thế trận cho Hàn Quốc và phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 4 sau cú sút từ cự ly ngoài vòng cấm của Ji So Yun. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, các cầu thủ Myanmar không những không tạo nổi pha uy hiếp nào trước khung thành đối thủ mà còn thiếu sự quyết liệt trong tổ chức phòng ngự, tạo cơ hội cho các chân sút xứ Kim Chi dễ dàng tiếp cận khung thành. Trước hiệp đấu đầu tiên khép lại, lưới của ĐT Myanmar đã phải rung lên thêm 6 bàn nữa.

Việc để thủng lưới tới 7 bàn chỉ trong vòng 45 phút của hiệp 1 đã đẩy ĐT Myanmar rơi vào thế bất lợi hơn trong cuộc cạnh tranh với Thái Lan. Nhận rõ điều này, các học trò của HLV Kumada Yoshinori chơi cố gắng hơn trong hiệp 2. Tuy nhiên, họ hầu như chỉ tập trung quân số ở sân nhà để hạn chế thêm bàn thua chứ không bung sức để tìm kiếm bàn gỡ.

Mặc dù vậy, trước một Hàn Quốc tỏ ra quá mạnh và đặc biệt sắc sảo trong các pha dứt điểm, ĐT Myanmar đã phải nhận thêm 5 bàn thua nữa và bại trận với tỷ số chung cuộc 0-12.

Với kết quả này, nếu Thái Lan hạn chế được bàn thua trong trận đấu với Trung Quốc vào lúc 20h15 cùng ngày, Myanmar sẽ gặp nhiều bất lợi khi chỉ có một sự lựa chọn là phải đánh bại đội bóng xứ chùa Vàng ở trận đấu cuối cùng.

>> Kết quả chi tiết trận Hàn Quốc vs Myanmar

 

Nguồn: vff.org.vn