Đánh bại Hàn Quốc, Australia đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vô địch bóng đá nữ Châu Á

Australia đang đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vị vô địch bóng đá nữ Châu Á sau khi xuất sắc đánh bại đối thủ Hàn Quốc với tỉ số 2-1 trong trận bán kết 2 lúc 20h45 hôm nay (22/5).

Australia tiếp tục khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch. Ảnh: CTV

Sau tiếng còi khai cuộc của nữ trọng tài người Malaysia, các cầu thủ Australia là người phát bóng trước và ngay lập tức tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên lên phần sân của Hàn Quốc. Cầu thủ Lisa De Vanna (11) đi bóng cá nhân đột phá trước khung thành thủ môn Kim Jung Mi (18). Có thể coi đây là tình huống báo hiệu một trận đấu không thuận lợi cho các cầu thủ Hàn Quốc. 

Nhưng bất lợi đầu tiên của đội bóng xứ Hàn phải kể đến là việc thiếu vắng số 10 Ji So Yun đã quay trở về Anh để thi đấu cho CLB Chelsea sau vòng loại. Không chỉ vậy, trong suốt hiệp 1, các cô gái Hàn Quốc thi đấu thiếu chắc chắn đặc biệt hàng phòng ngự tổ chức thiếu hiệu quả, chệch choạc trong các tình huống phá bóng. Mặc dù vậy, lối chơi phòng ngự phản công cũng giúp Hàn Quốc duy trì được một thế trận cân bằng, giữ sạch lưới trong hiệp đấu đầu tiên.

Về phía tuyển nữ Australia, với danh hiệu đương kim vô địch giải bóng đá nữ Châu Á, các học trò HLV Alen Stajcic đã khẳng định sức mạnh của mình khi tổ chức kèm người hiệu quả, vô hiệu quá chân sút số 9 Park Eun Sun và các tình huống phối hợp trung lộ của các cầu thủ Hàn Quốc.

Australia dường như đã chơi giấu bài ở vòng loại và chỉ thực sự bộc lộ sức mạnh tiềm ẩn của mình trong trận bán kết với Hàn Quốc với lối chơi khác hẳn. Các cô gái xứ sở chuột túi là người tạo được nhiều cơ hội hơn thâm chí tiếp tục chiếm lĩnh thế trận trong phần lớn thời gian. Và mọi nỗ lực của họ đều được đền đáp xứng đáng khi có bàn thắng mở tỉ số ở những phút đầu tiên hiệp 2 sau cú dứt điểm đẹp mắt của Katrina Gorry (19).

Một tình huống thắp lên hy vọng cho các cầu thủ Hàn Quốc khi một cầu thủ của Australia phạm lỗi với số 14 Kim Narae trong vòng cấm, lập tức trọng tài chính chỉ vào chấm phạt đền. Park Eun Sun (9) đã thực hiện cú sút không thể chính xác hơn, kéo trận đấu về vạch xuất phát khi đồng hồ bước sang phút 52.

Nhưng niềm vui mừng của các cầu thủ xứ Hàn cũng chỉ kéo dài trong 25 phút khi Australia bất ngờ có bàn thắng thứ hai sau tình huống đá phạt thẳng vào lưới của số 8 Elise Knight ở phút 77. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng ấn định chiến thắng 2-1 cho Australia.

Như vậy, với kết quả ngày thi đấu hôm nay, Nhật Bản và Australia là 2 ứng viên đã ghi tên vào trận chung kết sau khi lần lượt đánh bại Trung Quốc và Hàn Quốc với cùng tỉ số 2-1.

Các đội sẽ tạm nghỉ 2 ngày trước khi bước vào trận Chung kết và tranh 3/4 ngày 25/5 tới trên sân vận động Thống Nhất.

 

Nguồn: vff.org.vn