VCK Asian Cup nữ 2014 (20h15 tối nay), tuyển nữ VN gặp Nhật Bản: Chơi cống hiến

Tuyển nữ VN sẽ làm nên điều kỳ diệu nếu cầm chân được tuyển Nhật trong trận đấu thứ hai ở bảng A diễn ra lúc 20g15 tối nay (16-5) trên sân Thống Nhất (HTV Thể Thao THTT).

ĐT nữ Việt Nam sẽ chơi một trận cống hiến gặp Nhật Bản. Ảnh: Tuổi trẻ

Nếu đá bại Nhật, tuyển nữ VN sẽ giành chiếc vé đầu tiên ở bảng A dự VCK World Cup 2015 tại Canada. Nhưng trước đối thủ đương kim vô địch thế giới Nhật Bản, một trận hòa sẽ là kết quả diệu kỳ đối với tuyển VN.

Ở trận này, ngoài lợi thế sân nhà, tuyển VN còn có tâm lý thoải mái sau khi đạt được “nửa” mục tiêu là thắng Jordan. Do đó, trong buổi tập nhẹ sáng 15-5, HLV Trần Vân Phát đã kêu gọi các cầu thủ hãy nỗ lực nhiều hơn nữa: “Chúng ta đã vượt qua cánh cửa đầu tiên tại VCK Asian Cup 2014 để có thể đặt một chân vào VCK World Cup nữ 2015. Tuy nhiên, do khó khăn vẫn còn nhiều nên chúng ta cần phải nỗ lực tối đa trong những trận đấu sắp tới để cải thiện khả năng của mình và hoàn thành mục tiêu tham dự World Cup”.

Để chuẩn bị cho trận gặp Nhật, sau trận thắng Jordan, HLV Trần Vân Phát cùng ban huấn luyện đội tuyển nữ VN đã nán lại sân Thống Nhất để theo dõi hiệp một trận đấu giữa Úc và Nhật Bản. Chiều 15-5, ông Phát cùng toàn đội đã xem lại băng hình hai trận đấu VN – Jordan và Úc – Nhật Bản để rút kinh nghiệm cho các cầu thủ trong các tình huống đáng chú ý của trận đấu, đồng thời phân tích thêm về sức mạnh của đội tuyển Nhật Bản.

HLV Trần Vân Phát nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát như trong trận đấu với Jordan. Ông nói: “Tuyển Nhật Bản rất mạnh nhưng chúng tôi sẽ không thi đấu với tư tưởng buông xuôi vì đã giành vé đá play-off mà sẽ thi đấu với tất cả khả năng của mình. Đá với những đối thủ mạnh như Nhật Bản hay Úc sắp tới là cơ hội tốt để các cầu thủ chúng ta học hỏi và giúp họ giữ được nhịp điệu thi đấu cho trận quyết định chiếc vé dự World Cup”.

Chiến thắng quan trọng trước Jordan đã giúp đội tuyển nữ VN giải tỏa được sự căng cứng do áp lực buộc phải thắng mà họ đã gặp phải trong khoảng 45 phút đầu tiên ở trận gặp Jordan. Cụ thể, chân sút chủ lực Minh Nguyệt, người bỏ qua nhiều cơ hội ghi bàn trước Jordan, cùng các đồng đội cho biết đã lấy lại được sự thoải mái để hướng đến trận đấu không có gì để mất trước tuyển Nhật Bản.

Cảnh giác với tuyển Việt Nam

Trước trận gặp tuyển VN, HLV Norio Sasaki (tuyển Nhật Bản) cho biết ông đánh giá trận đấu với tuyển VN nhiều khả năng cũng sẽ khó khăn như trận hòa 2-2 với tuyển Úc.

Ông Sasaki nói: “Do đội hình ra sân của chúng tôi trước Úc có nhiều cầu thủ trẻ nên tôi đã phải nhiều lần điều chỉnh chiến thuật trong trận để phù hợp với tình hình của trận đấu. Trận đấu gặp VN sắp tới cũng sẽ như thế và tôi đánh giá mọi đối thủ đều như nhau. VN là một trong những đội bóng có thực lực mạnh của châu Á, họ lại có lợi thế sân nhà và đã có trận ra quân rất tốt. Vì vậy, chúng tôi sẽ nhập cuộc với sự cảnh giác tối đa trước VN”.

 

Nguồn: thethao.tuoitre.vn