Văn Quyến được phẫu thuật chấn thương tại bệnh viện ParkWay – Singapore

Theo kết luận cuối cùng các các bác sĩ sau 2 lần chụp phim và hội chẩn, tiền đạo Văn Quyến của ĐTQG đã bị tái phát chấn thương xương sụn bóc tách dưới cổ chân phải. Nhằm giúp tiền đạo này điều trị dứt điểm, LĐBĐVN và CLB SLNA đã thống nhất sẽ đưa Văn Quyến sang phẫu thuật tại bệnh viện ParkWay, Singapore.

Theo kết luận cuối cùng các các bác sĩ sau 2 lần chụp phim và hội chẩn, tiền đạo Văn Quyến của ĐTQG đã bị tái phát chấn thương xương sụn bóc tách dưới cổ chân phải. Nhằm giúp tiền đạo này điều trị dứt điểm, LĐBĐVN và CLB SLNA đã thống nhất sẽ đưa Văn Quyến sang phẫu thuật tại bệnh viện ParkWay, Singapore.

 

Tiền đạo Văn Quyến (trái) được phẫu thuật chấn thương tại Singapore- Ảnh: VTCNews

Đây là chấn thương Văn Quyến đã mắc phải từ cách đây khá lâu và do cảm thấy không nghiêm trọng nên tiền đạo này thường uống thuốc giảm đau để tiếp tục thi đấu. Sau khi lên tập trung cùng đội tuyển, chấn thương này tái phát và HLV trưởng Calisto đã lập tức yêu cầu tiền đạo xứ Nghệ ngừng ngay việc tập luyện để chụp phim và xác định rõ mức độ tổn thương. Từ báo cáo của bác sĩ đội tuyển, HLV Calisto đề nghị Văn Quyến phải tập trung điều trị dứt điểm chấn thương này, bởi tuy vẫn có thể ra sân thi đấu, nhưng Văn Quyến sẽ luôn phải đối diện với nguy cơ giải nghệ bất cứ lúc nào.

 

Yêu cầu này của HLV trưởng Calisto nhận được sự đồng thuận và nhất trí từ phía lãnh đạo LĐBĐVN, bởi quan điểm của LĐBĐVN là bất cứ cầu thủ nào, khi đã khoác áo ĐTQG cũng đều nhận được sự chăm sóc tốt nhất.


Dự kiến, ngay trong tuần sau, Văn Quyến sẽ được đưa đi phẫu tại bệnh viện ParkWay, Singapore- nơi phẫu thuật thành công chấn thương của Quốc Vượng năm vừa qua.

 

Theo nhận định của các bác sĩ đội tuyển, chấn thương của Văn Quyến đang ở cấp độ 3. Nếu được phẫu thuật tốt và điều trị đúng phác đồ, Văn Quyến hoàn toàn có thể hồi phục 100% phong độ.

ĐT Việt Nam tích cực tập luyện chờ giờ khai cuộc – Ảnh: Dân Trí

 

Ở vào thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam vẫn đang tích cực tập luyện tại Khu LHTTQG Mỹ Đình chuẩn bị tham dự Giải bóng đá quốc tế -Cúp 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Các trường hợp chấn thương nhẹ như Duy Quang, Sỹ Mạnh, Thành Lương đều đã hòa nhập trở lại. Tất cả đã sẵn sàng chờ đợi giờ phút ra mắt khán giả hâm mộ trong trận khai màn gặp ĐT U23 Kuwait vào 19h00 tối ngày 20/9 tới.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM