Công Vinh và kỷ lục mới với tuyển Việt Nam

Ra sân trước Syria hôm 31/5, Công Vinh đã có 12 trận đá chính liên tiếp cho ĐT Việt Nam tại các giải chính thức và giao hữu kể từ AFF Suzuki Cup 2014 – một kỷ lục.

Công Vinh vẫn đang chơi rất tốt ở tuổi 31. Ảnh:  TTVH

Không cần phải nói thêm về tầm quan trọng của Công Vinh với ĐT Việt Nam. Anh không chỉ là cầu thủ quan trọng bậc nhất mà còn là cái tên bền bỉ nhất ĐTQG suốt 3 năm qua. Trận gặp Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2014 là lần duy nhất Công Vinh phải ngồi ngoài.

Trận ấy, ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ khi kết thúc hiệp một với tỷ số hòa 1-1. Công Vinh được tung vào sân ở phút 55 trước khi lập tức lập công ở phút 68. Dù nỗ lực ấy là không đủ để Việt Nam có chiến thắng, nó vẫn giúp Công Vinh ghi điểm với HLV Miura.

Sau trận đấu ấy, Công Vinh không bao giờ còn ngồi ngoài. Anh ra sân trước Lào và Philippines, ghi thêm 1 bàn góp công giúp ĐT Việt Nam vào tới bán kết. Màn trình diễn đỉnh cao của Công Vinh đến ở bán kết lượt về AFF Cup trước Malaysia. ĐT Việt Nam thảm bại 2-4 nhưng Công Vinh lập một cú đúp. Anh là cái tên duy nhất được ngợi ca ở trận đấu đó. Kết thúc giải, Công Vinh có 4 bàn sau 5 trận, chỉ xếp sau Vua phá lưới Mohd Safiq Rahim của Malaysia đồng thời vươn lên vị trí thứ 4 trong danh sách những tay săn bàn hay nhất lịch sử AFF Cup với 13 lần lập công.

Với phong độ ấn tượng ấy, Công Vinh trở thành át chủ bài của ĐT Việt Nam ở chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2018. Anh đá chính cả 6 trận ở vòng loại, không bị thay ra dù chỉ một lần, ghi 3 bàn trong đó có pha lập công để đời vào lưới Iraq tại Mỹ Đình hôm 9/10 năm ngoái. 2 bàn còn lại mới được ghi vào lưới Đài Bắc Trung Hòa hồi tháng 3 năm nay.

Vòng loại ấy, ĐT Việt Nam thất bại nhưng Công Vinh vẫn để lại dấu ấn lớn. HLV Toshiya Miura từng nói về tiền đạo của B.Bình Dương: “Cậu ấy chơi máu lửa trong suốt 90 phút và hỗ trợ rất nhiều cho hàng tiền vệ. Tôi đã hiểu tầm quan trọng của Công Vinh và hiểu vì sao cậu ấy có thể cùng ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup”.

Với Công Vinh, khát khao chiến đấu còn được thể hiện ở các trận đấu giao hữu. 2 trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên và Syria trong 2 năm qua, Công Vinh đều chơi đủ 90 phút. Anh cũng là chủ nhân của pha lập công vào lưới Syria hôm 31/5 vừa qua.

Những thành tích ấn tượng từ năm 2014 tới nay đã nâng tổng số trận thi đấu cho ĐTQG của Công Vinh lên con số 72. Anh cũng giữ kỷ lục người ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Việt Nam (44 bàn).

Trong ngày nhậm chức, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng từng gọi Công Vinh và Văn Quyết là “2 tiền đạo quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam”. Nhưng từng ấy có lẽ là chưa đủ để nói hết về vai trò của Công Vinh.

Nguồn: thethaovanhoa.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM