Van Gaal trở tay không kịp khi Swansea đổi chiến thuật

HLV người Hà Lan liên tục nhấn mạnh Man Utd là đội áp đặt thế trận nhưng thua Swansea City chỉ trong năm phút.

Trận thứ 50 dẫn dắt Man Utd, Louis Van Gaal nhận thất bại 1-2 trước Swansea. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp ông để thua người đồng nghiệp Gary Monk. Sự linh hoạt trong chiến thuật đã giúp Monk đánh bại đối thủ.

“Khi tỷ số là 1-0, Swansea thay đổi đội hình. Tôi đã không thể đối phó được với điều đó. Chỉ trong năm phút chúng tôi đã thua và điều đó thật không dễ chịu”, HLV Van Gaal phát biểu trên Sky Sports.

Van Gaal nhận nhiều chỉ trích sau trận thua Swansea. Ảnh: Reuters.

Từ sơ đồ 4-2-3-1, HLV Monk đổi sang sơ đồ bốn tiền vệ hình kim cương. Sự điều chỉnh này khiến các cầu thủ Man Utd không kịp trở tay và nhận hai bàn thua từ những pha phản công. Monk chứng minh việc thắng Man Utd ba trận liên tiếp không phải là chuyện ngẫu nhiên.

Van Gaal nhận nhiều chỉ trích vì lối chơi thiếu thuyết phục. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan vẫn tỏ ra lạc quan: “Man Utd là đội kiểm soát thế trận, là đội áp đặt trong 85 phút. Tiếc là Swansea lại thắng trong năm phút. Việc kiểm soát thế trận giúp chúng tôi có thể ghi thêm bàn thắng. Man Utd cần thêm một ít may mắn”.

Wayne Rooney có ngày thi đấu tồi tệ. Anh mắc sai lầm dẫn đến bàn gỡ hòa và có hai tình huống chậm chạp khi đối diện với thủ môn, để trung vệ đối phương lao từ phía sau can thiệp. Tuy vậy, Van Gaal không có ý định mua thêm tiền đạo.

“Trận thua này sẽ không ảnh hưởng đến việc mua cầu thủ trong những ngày cuối cùng”, chiến lược gia người Hà Lan nói.

Đây là trận thua đầu tiên và cũng là nơi Man Utd những bàn thua đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Hiện tại họ có bảy điểm, xếp thứ năm.

HLV Gary Monk vui mừng với chiến thắng của đội nhà. Ảnh: Reuters.

“Đây chưa phải là phong độ tốt nhất của Swansea. Nhưng chúng tôi đã chơi có tổ chức và thể hiện được phẩm chất của đội bóng”, HLV Monk cho biết.

“Hiệp một chúng tôi thi đấu rất khó khăn vì Man Utd đã chơi tốt. Họ gây ra rất nhiều vấn đề ở khu vực giữa sân. Vì thế tôi chuyển sang đội hình bốn tiền vệ và lấy lại thế trận. Thật hạnh phúc vì có ba điểm. Swansea sẽ là một thế lực trong giải đấu”.

“Thiên nga đen” hiện có tám điểm, xếp vị trí thứ tư.

Nguồn: Vnexpress.net