Tuyển U-23 Thái Lan, Singapore, Malaysia: Tích cực chuẩn bị cho SEA Games 28

Trong khi U-23 VN chỉ có lịch ba trận giao hữu trong tháng 3, chủ nhà Singapore và đương kim vô địch U-23 Thái Lan đã có một loạt trận giao hữu quốc tế từ đầu năm 2015 nhằm mục tiêu giành HCV bóng đá SEA Games 28 vào tháng 6.

Chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á 2016 tại Malaysia, đội tuyển U-23 VN do HLV Miura dẫn dắt sẽ đá giao hữu với U-23 Indonesia (ngày 9-3 trên sân Mỹ Đình), U-22 Uzbekistan (ngày 14-3 trên sân Thống Nhất) và U-23 Thái Lan (ngày 22-3 tại Bangkok).
 
Các cầu thủ trẻ Thái Lan đã có một loạt trận đấu quốc tế trong gần hai tháng qua khi khoác áo đội tuyển quốc gia tham dự King’s Cup 2015 và U-23 tham dự Bangabandhu Gold Cup 2015. Ở King’s Cup 2015 trên sân nhà, đội tuyển Thái Lan đã giành ngôi á quân sau khi thắng U-20 Honduras 3-1, hòa Olympic Hàn Quốc 0-0 và thua Olympic Uzbekistan 2-5.
 
Còn ở Bangabandhu Gold Cup 2015 diễn ra tại Bangladesh, U-23 Thái Lan chỉ dừng bước ở bán kết sau khi thua đội tuyển Bangladesh 0-1 (trước đó thắng U-23 Singapore 3-2 và U-23 Bahrain 3-0 ở vòng bảng).
 
HLV trưởng Aide Iskandar và các tuyển thủ U-23 Singapore nhắm đến chiếc HCV bóng đá ở SEA Games 28 tổ chức trên sân nhà
 
Ở vòng loại U-23 châu Á 2016 diễn ra tại Bangkok sắp tới, U-23 Thái Lan ở bảng G cùng CHDCND Triều Tiên, Philippines và Campuchia. Không chỉ muốn đưa U-23 Thái Lan giành vé vào VCK U-23 châu Á 2016 tại Qatar, HLV Kiatisak còn có tham vọng đưa các cầu thủ trẻ nước này giành vé dự Olympic Rio de Janeiro 2016 bởi ba đội dẫn đầu VCK U-23 châu Á 2016 sẽ đại diện châu lục đến Rio dự Olympic 2016.
 
Trong khi đó, đội tuyển U-23 Singapore với 26 cầu thủ vừa có chuyến tập huấn hai tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ (từ ngày 19-1 đến 4-2) nhằm chuẩn bị cho SEA Games 28. Dù chỉ có một trận hòa duy nhất 1-1 trước U-23 Uzbekistan và thua ba trận còn lại trước U-23 Yemen 0-3, CLB Hamburg SV (Đức) 0-5 và U-23 Spartak Moscow (Nga) 1-3 nhưng HLV trưởng Aide Iskandar tỏ ra hết sức hài lòng với sự tiến bộ của các cầu thủ. Trở về sau chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ, U-23 Singapore vừa có thêm hai trận giao hữu trên sân nhà với U-23 Nhật Bản (thua 1-8) và U-23 Syria (thua 1-2) mới đây.
 
Ở vòng loại U-23 châu Á 2016, Singapore ở bảng J cùng với Trung Quốc, Lào và Mông Cổ. Tuy nhiên, mục tiêu rõ rệt nhất của U-23 Singapore là giành HCV ở SEA Games 28 trên sân nhà. Nói về cơ hội của U-23 Singapore tại SEA Games 28 trên trang ESPN, HLV Aide nói: “Tuy Thái Lan là ứng viên số một cho chức vô địch nhưng trong một ngày thi đấu đúng phong độ và được sự ủng hộ của khán giả nhà, chúng tôi có thể đánh bại họ. Chúng tôi giờ chỉ tập trung thật tốt và hoàn thiện chiến thuật cũng như thể lực của mình để chơi tốt vào tháng 6”.
 
Không chỉ Thái Lan, Malaysia – đối thủ chung bảng với VN tại vòng loại U-23 châu Á 2016 – cũng có sự chuẩn bị nghiêm túc cho chiến dịch SEA Games 28. Cụ thể, U-22 Malaysia đã có trận giao hữu đầu tiên với Zobahan FC (Iran) – CLB từng giành ngôi á quân AFC Champions League 2010 (thua 0-5) tại Kuala Lumpur hồi đầu tháng 1 trước khi tham dự Bangabandhu Gold Cup 2015. Ở giải đấu này, U-22 Malaysia đã lên ngôi vô địch sau khi thắng chủ nhà Bangladesh 3-2 trong trận chung kết. Phong độ của các học trò HLV Razip Ismail còn ấn tượng hơn khi thắng Bangladesh 1-0 và Sri Lanka 2-0 ở vòng bảng, thắng U-23 Singapore 1-0 ở bán kết.
 
Mới đây, U-22 Malaysia còn có ba trận giao hữu trước U-23 Indonesia (thua 0-1), U-20 Fiji (thua 0-1) và U-23 Pakistan (thắng 2-1). Nói về mục tiêu của U-22 Malaysia ở vòng loại U-23 châu Á 2016 trên sân nhà, HLV Razip Ismail nói với tờ The Star: “Chúng tôi ở bảng đấu khó khăn. Nhật Bản và VN đều là đối thủ mạnh nên chúng tôi phải nỗ lực hết sức mình để có thể đứng nhì bảng và giành vé tham dự VCK.
Nguồn: TTO