HLV Toshiya Miura tin các học trò sẽ là những trụ cột của ĐTQG trong tương lai

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận tranh HCĐ với U23 Indonesia, HLV Toshiya Miura tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông thầy người Nhật Bản tin tưởng rằng, họ sẽ chính là những trụ cột của ĐTQG trong thời gian tới.

HLV Toshiya Miura tin tưởng các học trò trong đội hình U23 Việt Nam sẽ trở thành lực lượng chính của ĐTQG 

HLV Miura nói: “Với những gì mà các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện trong trận đấu hôm nay, tôi cho rằng, họ có đủ khả năng và phẩm chất để chơi trong trận chung kết SEA Games 28. Trận bán kết đã qua và tôi cũng không muốn nhắc lại, nhưng phải thừa nhận rằng việc không lọt vào đến trận chung kết đã khiến các CĐV Việt Nam không hài lòng. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ. Họ sẽ chính là những nhân tố chính của ĐTQG trong tương lai”.

Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng chia sẻ: “Sau trận thua tại bán kết, tinh thần toàn đội xuống thấp. BHL đã cố gắng động viên các cầu thủ. Hôm nay, họ đã trở lại thi đấu với trạng thái tâm lý tốt. Tôi hài lòng về điều đó”.

Đánh giá về U23 Indonesia, HLV Toshiya Miura cho biết, trước khi tham dự SEA Games 28, đội bóng xứ vạn đảo đã gặp nhiều khó khăn, từ nội bộ của bóng đá Indonesia cho đến quyết định cấm thi đấu quốc tế từ FIFA. Ở bán kết, họ lại chịu thua nặng nề trước Thái Lan nên khó tránh khỏi tâm lý chán nản. “Mặc dù vây, nếu xét riêng về từng vị trí, các cầu thủ U23 Indonesia vẫn rất có chất lượng”, HLV Miura nói.

Kết thúc trận đấu cuối cùng tại SEA Games 28, HLV Miura một lần nữa không quên gửi lời cảm ơn tới các CĐV Việt Nam, những người có mặt trên khán đài và tất cả những người theo dõi đội tuyển qua màn hình TV. Ông Miura khẳng định, chính từ sự ủng hộ của người hâm mộ, ĐT U23 Việt Nam đã được tiếp thêm sức mạnh ở những thời điểm khó khăn nhất.

HLV Aji Santoso (U23 Indonesia):

“Tôi nghĩ rằng cầu thủ của mình đã không còn tâm trạng để thi đấu trong trận tranh HCĐ với U23 Việt Nam, dù tôi đã cố gắng hết sức để làm họ tự tin trở lại. Hơn nữa, chúng tôi chỉ có 20 ngày để chuẩn bị cho SEA Games nên cũng khó lòng đòi hỏi kết quả tốt hơn.

Từng chạm trán bóng đá Việt Nam cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV, tôi thấy rằng bóng đá Việt Nam đang có sự tiến bộ rất tốt, và cả ở cấp độ ĐTQG lẫn U23 thì các bạn đều có sự chuẩn bị rất chu đáo”.